Chi 4.600 đô la để ngủ trên giường của Obama

Để được qua đêm trong căn phòng mà Tổng thống Obama đã từng qua đêm, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền “khiêm tốn” là 500 nghìn yen (khoảng 4.600 USD).

Thành phố Shima, Nhật Bản bỗng chốc trở nên nổi tiếng khắp thế giới nhờ được chọn làm địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh khối G7 hồi cuối tháng 5 vừa qua. Giờ đây, du khách trong và ngoài nước Nhật có thể dừng chân trong tòa khách sạn đã từng là nơi ở của các nguyên thủ quốc gia khối G7.

Để được qua đêm trong căn phòng mà Tổng thống Obama đã từng qua đêm, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền “khiêm tốn” là 500 nghìn yen (khoảng 4.600 USD).

giường của Obama, Nhật Bản, G7, siêu giường, tiền tỷ, tỷ phú, nhà giàu,

Khoản tiền này bao gồm tiền thuê căn phòng Classic Royal Suite rộng 96 m2 nằm trên tầng 6 khách sạn và tiền ăn sáng và tối theo thực đơn đúng như thực đơn phục vụ Tổng thống Mỹ Barrack Obama.

Ngoài ra, khách có thể dùng bữa ngay tại chiếc bàn tròn mà các nhà lãnh đạo khối G7 đã từng ngồi ăn sáng. Chương trình còn có cả chuyến du ngoạn trên biển giống như các nhà lãnh đạo khối G7. Theo dự định, chương trình đặc biệt nói trên sẽ kéo dài cho đến tháng 3 năm 2017.

(Theo Newsru.com/ Tiền Phong)


mạng xã hội

Tổng thống Barack Obama

Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.