Vì sao giới trẻ phát cuồng với tòa nhà nghìn tỉ siêu hot mới của Thái Lan?

Tuy chỉ mới vừa “chào sân” nhưng tòa nhà này đã được xếp vào hàng những công trình kiến trúc độc đáo và “điên rồ” của thế giới hiện đại.

Tuy chỉ mới vừa “chào sân” nhưng tòa nhà này đã được xếp vào hàng những công trình kiến trúc độc đáo và “điên rồ” của thế giới hiện đại.

Thứ Hai 29/8 vừa qua, MahaNakhon – tòa nhà cao nhất Thái Lan, đã chính thức ra mắt công chúng với màn trình diễn âm thanh và ánh sáng cực ấn tượng trên bầu trời Bangkok.

Màn chào sân hoành tráng của MahaNakhon vào tối thứ Hai 29/8 vừa qua.
Màn chào sân hoành tráng của MahaNakhon vào tối thứ Hai 29/8 vừa qua.

Những ánh đèn đủ màu phát ra từ tòa nhà cao 314m, chiếu thẳng lên nền trời đêm nhằm kỉ niệm ngày chính thức hoạt động của dự án trị giá 18 tỉ baht (khoảng 11,5 nghìn tỉ đồng). Tòa nhà này tọa lạc trên đường Naradhiwas Rajanagarindra ở khu Silom – một khu vực sầm uất, thu hút nhiều khách du lịch.

Phát cuồng với tòa nhà nghìn tỉ siêu hot- niềm tự hào mới của Thái Lan

Phát cuồng với tòa nhà nghìn tỉ siêu hot- niềm tự hào mới của Thái Lan

MahaNakhonđược xếp vào hàng những công trình kiến trúc độc đáo và “điên rồ” của thế giới hiện đại.

MahaNakhonđược xếp vào hàng những công trình kiến trúc độc đáo và “điên rồ” của thế giới hiện đại.

Ông Sorapoj Techakraisri – Giám đốc điều hành công ty sở hữu MahaNakhon, cho biết dự án phát triển bất động sản cao cấp này bao gồm khu dân cư, khách sạn, đài quan sát ở tầng thứ 77 với tầng kính “Sky Tray”, dự kiến sẽ hoạt động vào năm sau. Hiện tại, đã có một số công trình được đưa vào hoạt động như trung tâm thương mại 7 tầng có tên MahaNakhon CUBE và khu không gian mở rộng 1.000m vuông.

Phát cuồng với tòa nhà nghìn tỉ siêu hot- niềm tự hào mới của Thái Lan

Phát cuồng với tòa nhà nghìn tỉ siêu hot- niềm tự hào mới của Thái Lan

Phát cuồng với tòa nhà nghìn tỉ siêu hot- niềm tự hào mới của Thái Lan

Hiện tại, đã có một số công trình được đưa vào hoạt động như trung tâm thương mại 7 tầng có tên MahaNakhon CUBE và khu không gian mở rộng 1000m vuông.

Hiện tại, đã có một số công trình được đưa vào hoạt động như trung tâm thương mại 7 tầng có tên MahaNakhon CUBE và khu không gian mở rộng 1000m vuông.

Sự ra đời của tòa nhà với kiến trúc độc đáo và siêu thực này là niềm tự hào của người dân Thái Lan. Nhiều bạn trẻ Thái đã nhanh chóng đến tham quan, chụp ảnh tại đây, tạo nên một làn sóng MahaNakhon trên khắp các mạng xã hội. Không thích thú sao được khi tòa nhà sở hữu kiến trúc khối lập phương xếp không đều nhau ở một số đoạn trên khắp thân tòa tháp – một lối kiến trúc chưa từng gặp ở bất kì tòa nào trên thế giới.

Ảnh: Bangkok Post
Ảnh: Bangkok Post

Ảnh: Instagram @khunmone

Ảnh: Instagram @khunmone

Ảnh: Instagram @mile_mph

Ảnh: Instagram @mile_mph

Ảnh: Instagram @punpgatour

Ảnh: Instagram @punpgatour

Ảnh: Instagram @qtypatchybkk

Ảnh: Instagram @qtypatchybkk

Trước đó, tòa nhà Baiyoke Tower II với chiều cao 304m ở quận Ratchathewi, Bangkok giữ ngôi vị tòa nhà cao nhất Thái Lan suốt hai thập kỉ.

Theo Thế giới trẻ

du lịch Thái Lan

tòa nhà chọc trời

kiến trúc độc đáo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.