Trực thăng đưa thi thể nạn nhân 4U9525 ra khỏi vùng núi

Lực lượng cứu hộ cố định thi thể nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn máy bay của hãng Germanwings trước khi di rời khỏi vùng núi Alps bằng trực thăng.

Lực lượng cứu hộ cố định thi thể nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn máy bay của hãng Germanwings trước khi di rời khỏi vùng núi Alps bằng trực thăng từ ngày 26/3.

Trực thăng là phương tiện duy nhất tiếp cận hiện trường vụ máy bay rơi do địa hình hiểm trở, các phương tiện đường bộ không thể hoạt động được. Thế giới đang theo dõi vụ máy bay U49525 rơi trên dãy Alps sau khi các công tố viên Pháp công bố cơ phó Andreas Lubitz điều khiển phi cơ lao xuống núi khiến toàn bộ 150 người thiệt mạng.

Khoảng 600 nhân viên cứu hộ, y bác sĩ, chuyên gia pháp y cùng 5 trực thăng đang nỗ lực tìm thi thể nạn nhân máy bay hãng Germanwings.

Theo Đỗ Quyên/Zing

1

1

1

1

1

1

1

1



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.