- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
5 cách nuôi dạy con khác lạ không phải cha mẹ nào cũng dám thử
Có những điều tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại là giải pháp rất tốt cho cha mẹ trong quá trình nuôi dạy trẻ, nhất là ở những năm đầu đời của bé.
Có những điều tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại là giải pháp rất tốt cho cha mẹ trong quá trình nuôi dạy trẻ, nhất là ở những năm đầu đời của bé.
Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng biết, và khi đã biết không phải ai cũng có thể áp dụng cách dạy dỗ này.
1. Không sử dụng bỉm
Nghe
có vẻ “điên rồ” nhưng đây là một phương pháp nuôi dạy trẻ rất có cơ sở.
Theo các nhà nghiên cứu, nếu cha mẹ sử dụng bỉm, trẻ sẽ thoải mái vệ
sinh mà không có ý thức kiểm soát hành động này.
Thay
vì dùng bỉm, các bậc phụ huynh nếu chịu khó dọn dẹp vài lần cho con và
hướng dẫn bé dùng bô thì quá trình đi vệ sinh sẽ dần đi vào quy củ.
Những đứa bé khi đó sẽ có phản ứng kiểm soát quá trình đi vệ sinh, thậm chí có thể đi vệ sinh đúng giờ, đúng vị trí.
2. Cắn lại trẻ
Có
bao giờ các bậc cha mẹ cảm thấy khó chịu với những vết cắn do trẻ gây
ra vì ngứa lợi, mọc răng. Một phương pháp đối phó nghe rất lạ mà các
chuyên gia đưa ra trong trường hợp này là... cắn lại trẻ.
Thật vậy, khi bị cắn lại, trẻ sẽ có phản ứng khó chịu, từ đó tự rút ra kinh nghiệm để không tự tiện cắn ai khác.
Tuy
nhiên, việc trẻ mọc răng muốn cắn là điều tự nhiên nên các bậc phụ
huynh có thể hướng dẫn bé cái nào có thể cắn (đồ chơi mềm đã được rửa
sạch), và cái gì không được cắn (cơ thể người) để bé không bị khó chịu.
3. Ăn vạ lại trẻ
Tương
tự như phương pháp cắn ở trên, khi trẻ đột nhiên khó chịu và khóc lóc,
la hét tìm cách ăn vạ, người lớn có thể dùng chính những biểu hiện đó để
cho con em mình biết điều gì không được làm.
Tuy nhiên, phương pháp này không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả mà đôi khi còn khiến tình hình căng thẳng thêm.
Vì
vậy, chuyên gia tâm lý cho rằng ngoài việc phản ứng lại bằng các hành
động trên, phụ huynh nên tìm cách thu hút và nói chuyện với trẻ một cách
bình thản để làm dịu cảm giác khó chịu của trẻ.
4. Đừng bao giờ nói “không” với trẻ
Một
bà mẹ chia sẻ rằng cô không thể chịu được mỗi khi bọn trẻ cứ luôn miệng
nói “không” hay “của con”. Chính vì vậy, cô không bao giờ dùng những từ
đó với con trai mình mà thay thế bằng cách diễn đạt khác. Điều đó khiến
cho cậu con trai không bao giờ nói “không” với cha mẹ cho đến khu bước
sang tuổi lên 4.
Tuy nhiên, việc loại bỏ từ
“không” ra khỏi các câu nói trong sinh hoạt hằng ngày là điều khó khăn.
Tammy, một chuyên gia về trẻ em cho biết thay vì chỉ nói từ “không” để
ngăn các bé làm những hành động nguy hiểm thì phụ huynh nên dùng câu dài
và giải thích nhiều hơn.
Ví
dụ như khi bé muốn chạm vào lò nướng, thay vì “Không”, cha mẹ có thể
nói “Con đừng chạm vào lò, nó rất nóng". Theo giải thích của Tammy, sử
dụng từ đơn sẽ khiến trẻ em dễ học theo và nói trong khi bé không hiểu
mình muốn nói gì. Việc giải thích bằng câu dài sẽ khiến các bé dễ hiểu
hơn và không bắt chước một cách vô thức.
5. Nói chuyện với bé như người lớn
Các
chuyên gia về trẻ em cho rằng khi cha mẹ nói chuyện với con em mình
bằng các từ ngữ thông dụng trong cuộc sống, thậm chí cả những từ các bé
chưa hiểu hoàn toàn sẽ giúp tăng cường vốn từ vựng cho trẻ.
Không
quan trọng bạn nói chuyện thế nào, quan trọng là nói liên tục. Tammy
thường khuyên các bậc phụ huynh nói chuyện với con trẻ cả ngày, không
giới hạn ở bất cứ chủ đề nào.
Trẻ
em vốn tò mò và rất hay thắc mắc về những điều chúng thấy xung quanh,
đó là một lợi thế lớn cho cha mẹ để khởi đầu một cuộc nói chuyện.
Ví
dụ, khi em bé với cốc nước hoa quả, cha mẹ có thể nhấc cao lên và hỏi
“Có phải con muốn cái này không?”, điều này sẽ kích thích trẻ phải tự
tìm ra câu trả lời, vận dụng vốn từ đã được nghe để nói, rất tốt cho trí
não của bé.
Theo MASK
-
Tâm sự38 phút trướcMẹ chồng lên giúp trông cháu 2 tháng, khi bà về đã làm một điều khiến tôi hụt hẫng.
-
Mẹo vặt57 phút trướcMàu vàng của nghệ bám rất dai dẳng vào da tay và đồ dùng, tuy nhiên một số thứ sẽ giúp bạn tẩy sạch những vệt màu này một cách nhanh chóng, dễ dàng.
-
Yêu57 phút trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Vào bếp2 giờ trướcGà rang muối là món ăn dân dã, quen thuộc nhưng lại luôn hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon, đậm đà.
-
Nhà đẹp2 giờ trướcNhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
-
Tâm sự2 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em, nhưng vay số tiền lớn thời gian dài nhưng không trả ai. Nhiều người bức xúc đến tận nhà đòi bố mẹ tôi.
-
Tâm sự6 giờ trướcCả gia đình tôi vỡ oà sung sướng khi Lệ sinh cho dòng họ nhà tôi một cậu ấm bụ bẫm, kháu khỉnh. Thế nhưng niềm vui thật ngắn ngủi vì càng lớn, con trai càng chẳng mảy may giống tôi hay giống bên nội một nét nào. Nghi ngờ, tôi âm thầm đi làm xét nghiệm ADN…
-
Mẹo vặt6 giờ trướcKhi trời nổi giông bão, việc phòng tránh để không bị sét đánh rất quan trọng, bởi nếu đã bị sét đánh trúng thì nguy cơ tử vong rất cao.
-
Làm mẹ6 giờ trướcBầu lần 2, Võ Hạ Trâm vừa có chia sẻ sâu sắc về câu đùa "ra rìa", cho rằng nó có thể mang lại nhiều hậu quả khôn lường.