- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cả lớp làm sai bài Toán tiểu học về đo chiều dài đồng hồ, thầy giáo giải thích gây tranh cãi
Đề bài cho hình ảnh một chiếc đồng hồ và yêu cầu tính chiều dài. Thoạt nhìn khá đơn giản nhưng cả lớp đều sai.
Mới đây, một phụ huynh ở Trung Quốc đã đăng lên mạng xã hội nội dung một bài tập Toán của con mình. Câu hỏi đặc biệt ngay sau đó đã được dân mạng bàn tán sôi nổi và chia phe tranh cãi.
Trong những đề bài thầy giáo giao, có bài cho một hình ảnh đồng hồ và yêu cầu học sinh đo chiều dài. Đồng thời đề còn cung cấp 4 lựa chọn: 2cm, 12cm, 22cm và 52cm. Tuy nhiên, học sinh không chọn đáp án nào cả. Dưới câu hỏi, phụ huynh viết lời giải thích: "Chiều dài đồng hồ sau khi đo quả thật là 5,5cm nên đáp án ABCD đều sai".
"Chiều dài đồng hồ sau khi đo quả thật là 5,5cm nên đáp án ABCD đều sai".
Điều đáng nói là đáp án 5,5cm của học sinh sau đó bị gạch chéo. Thầy giáo không quên viết thêm ngay dưới phần chú thích của phụ huynh: "Đồng hồ đeo trên tay có thể dài bao nhiêu?". Có thể hiểu, phụ huynh và học sinh tính chiều dài dựa trên bức ảnh được cho trên đề bài. Nhưng giáo viên lại cho rằng, học sinh nên ước lượng dựa trên chiều dài thực tế.
Chủ đề này sau khi được đăng tải lên mạng đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng câu trả lời cả phụ huynh và giáo viên đều có thể chấp nhận, tuy nhiên, vì là câu hỏi trắc nghiệm nên tốt nhất học sinh nên chọn đáp án đúng nhất trong các phương án.
"Thầy giáo nên đặt câu hỏi logic hơn, chẳng hạn, hãy chọn độ dài sao cho phù hợp nhất với đồng hồ", một người nói. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định, dạng câu hỏi này cần thiết để trẻ rèn luyện trí não. Họ cho rằng học sinh không nên mắc kẹt trong những gì được học một cách cứng nhắc mà biết suy nghĩ rộng hơn, thực tế hơn là một điều tốt. Việc gặp những câu hỏi lạ như thế này sẽ kích thích tư duy của trẻ nhỏ.
Ngoài ra có phụ huynh chỉ ra, trong đề kiểm tra này, câu thứ nhất và thứ hai yêu cầu học sinh đo độ dài trên giấy của đồ vật, nhưng câu hỏi cuối cùng đột nhiên thay đổi nên dễ gây hiểu lầm. Tốt nhất nên có sự thống nhất giữa các đề bài.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Giáo dục5 giờ trướcHội đồng Anh khẳng định những chứng chỉ IELTS và Aptis đã cấp tại Việt Nam đều có nguyên giá trị sử dụng.
-
Giáo dục11 giờ trướcNgoài IDP, Hội đồng Anh cũng cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ, trong đó, có hơn 52.000 chứng chỉ IELTS, theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT.
-
Giáo dục1 ngày trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục1 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục3 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.