- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cháu trai 4 tuổi dằn mặt chú rể trong đám cưới của dì khiến cả hội trường cười lăn lộn vì quá ngộ nghĩnh và già đời
Chẳng tỏ chút e ngại khi đứng trước đám đông, cậu bé 4 tuổi cầm micro dặn dò chú rể rất nghiêm túc, khiến khách đến dự đám cưới vừa buồn cười vừa giật mình vì sự già dặn của bé.
- Con gái 21 tháng biết xếp bảng chữ cái, đếm số, đánh đàn, Lan Phương tiết lộ quy tắc dạy con mẹ nào cũng khen ngợi
- Tâm sự của một đứa con hư: Cha mẹ tốt chưa chắc đã nuôi dạy con tốt, đảm bảo ai đọc xong cũng phải ngẫm lại mình
- Biết được xuống sân chơi nên bé Myla đã có hành động đáng yêu để bảo vệ bản thân, ai cũng khen siêu mẫu Hà Anh dạy con khéo léo
Ngày nay nhiều đứa trẻ còn nhỏ nhưng suy nghĩ rất "già đời" và có những câu nói khiến người lớn phải giật mình.
Điển hình là trường hợp dưới đây. Một cậu bé ở Trung Quốc đang chú ý bởi phát biểu "gây bão" ngay trong đám cưới của dì ruột.
Cậu bé đứng phát biểu dặn dò chú rể trong đám cưới như người lớn.
Mặc quần áo chỉnh tề, đầu tóc vuốt keo rất ra dáng, cậu bé tầm 4 tuổi cầm micro phát biểu trong đám cưới của dì như người lớn. Không hề tỏ ra ngượng ngịu trước đám đông khách mời, cậu bé nói: "Chú, từ nay dì của cháu sẽ là cô dâu của chú. Chú phải chăm sóc dì thật tốt. Nếu không, hãy cẩn thận với nắm đấm của cháu!".
Giọng của cậu bé có vẻ nghẹn ngào, còn dì của bé đứng phía sau thì đã rơi lệ vì cảm động. Chú rể nghe cháu vợ nói thế, bật cười vì câu "dặn dò" rất "bề trên" của chú bé.
Lời nói của cậu bé 4 tuổi khiến nhiều người trong tiệc cưới sững sờ bởi không ai nghĩ với cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới mà cậu bé lại có thể nói ra những câu nói cảm động và đầy tâm tư như vậy.
Dì bật khóc vì lời dặn dò của cháu trai.
Nhiều cha mẹ buồn lòng khi con cái lớn lên ngày càng vô tâm. Thế nên hiện nay nhiều người đã quan tâm tới việc nuôi dạy con trở thành một người sống tử tế và biết yêu thương hơn là việc con có thành đạt hay không.
Vậy làm thế nào để giáo dục đứa trẻ trở thành một người biết quan tâm tới người khác?
Nói chuyện, chia sẻ với con nhiều hơn
Muốn con biết quan tâm tới người khác, đầu tiên, cha mẹ phải có thái độ quan tâm tới con. Không chỉ chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, mà tới cả cảm xúc của con.
Hàng ngày, hãy dành thời gian nói chuyện, chia sẻ với con về mọi việc trong cuộc sống, những người, những việc con gặp. Qua đó, bố mẹ sẽ hiểu hơn về tâm tư, thái độ ứng xử của con và nhanh chóng uốn nắn, hướng dẫn nếu con chưa làm gì đúng.
Khen khi con có hành động tốt
Cha mẹ đừng chỉ tập trung vào điểm số, chuyện học hành của con và khen thưởng khi con đạt thành tích tốt. Hãy chú tâm tới những hành động tốt, dù nhỏ của con hàng ngày để khen, khuyến khích con. Không những thế, hãy nói cho con biết, khi ai đó được con giúp đỡ, họ sẽ rất vui và hạnh phúc. Từ đó con thấy những hành động tử tế của mình thật có giá trị và hình thành thói quen đối xử tử tế với mọi người.
Cha mẹ nên dũng cảm nhận lỗi
Khi làm sai chuyện gì đó, cha mẹ nên nhận lỗi với con, với người nào đó mà mình mắc lỗi để con thấy, ai làm sai, dù là người lớn hay trẻ con cũng phải chịu trách nhiệm. Muốn dạy con trở thành người tử tế, trước tiên bố mẹ phải là hình mẫu cho con học tập.
Việc cha mẹ biết nhận lỗi khi sai là để cho con thấy, con người, ai cũng có thể mắc lỗi, nhưng quan trọng là biết hối lỗi, phục thiện để không mắc phải sai lầm nữa.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Giáo dục2 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục2 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục6 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục22 giờ trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục23 giờ trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.