- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chữ chi chít trang giấy, hightlight đủ màu sặc sỡ, học sinh chỉ cần nhìn phát biết ngay dân chuyên môn nào!
Thời đi học, học sinh muốn "thấm" được môn Văn nhất định sẽ gặp cảnh này ít nhất một lần.
- Sơ đồ lớp với IQ vô cực của học sinh chuyên Toán nhận được bão like vì sự sáng tạo, tuy nhiên ai dốt Toán thì không hiểu được đâu!
- Dân chuyên Văn gây choáng với chiếc sơ đồ tư duy "siêu to khổng lồ", chằng chịt chữ như mạng nhện nhìn vào hoa cả mắt
- Chủ nhân của bài văn dài 18 trang tiết lộ mình là dân chuyên Toán, thấy 9,5 là con số trọn vẹn nhất chứ không phải điểm 10
Thời đi học, học sinh muốn "thấm" được môn Văn nhất định sẽ gặp cảnh này ít nhất một lần.
Thời đi học, môn Văn thường bị coi là cơn ác mộng của học sinh. Phải dùng tâm hồn bay bổng để cảm thụ, ý thơ thì dài lê thê chưa kể môn có quá nhiều lý thuyết, cô cũng thường giảng liền mạch nên chuyện không kịp chép là chuyện bình thường.
Dân chuyên Văn thường sẽ nhanh tay chép ý vào sách giáo khoa, mỗi một đoạn lại một màu mực khác cho dễ nhận ra. Vậy nên, nếu muốn biết ai học chăm Văn cứ nhìn vào sách giáo khoa. Nếu sách dày đặc chữ thì đúng là dân học Văn, còn nếu sách trống trơn chắc hẳn trong giờ không học hay lại làm chuyện riêng không chú ý nghe giảng rồi!
(Ảnh: Đăng Duy Đỗ/ Group Trường Người Ta)
Dân chuyên Văn sẽ cách riêng "trị" môn học khó nhằn này. Học trò sẽ phải học cách tốc ký, gạch từ khóa rồi ghi ý chính hay biện pháp nghệ thuật đặc biệt. Cầu kì hơn mỗi đoạn sẽ có một màu mực khác nhau khiến quyển sách giáo khoa như ngập tràn bảy sắc cầu vồng. Cũng có những bạn giống cô học trò trong ảnh, không đủ chỗ viết phải lấy hẳn tập giấy note đè lên góc bên phải. Ai cũng nhận xét ghi vào sách giáo khoa sẽ tiện hơn ghi vào vở vì nay mai cứ giở đến bài đó đọc một lần là nhớ ngay chưa kể việc viết kín trang thế này sẽ tạo cảm giác mình chăm học hơn hẳn.
Ngay sau khi bức ảnh trên được đăng tải đã thu hút lượng like và bình luận lớn từ cộng đồng mạng, đủ thấy đây chẳng phải nỗi lòng riêng của bất kỳ dân học Văn nào.
"Đối với một đứa nào không thể ghi nhớ tý gì về Văn như mình thì ghi như này quá khỏe luôn, mỗi lần học chỉ cần đọc lại là nhớ cả bài", bạn N.Q chia sẻ.
"Vậy nên học Văn thì sách ai đứa đó xài thôi, chúng nó ghi ý lung tung hết nhìn như bùa chú, căng mắt mà vẫn không hiểu gì hết", bạn T.N bình luận.
"Không chỉ dân chuyên Văn đâu mà cả học sinh không chuyên cũng học kiểu này. Chỉ cần ghi sương sương là đã đủ kiến thức để kiểm tra rồi", bạn K.L chia sẻ.
"Sách giáo khoa bẩn thế này thì mới là học chứ, mất quyển sách là mất nguyên kiến thức một năm học", bạn H.T bình luận.
"Ngày xưa cũng như vậy, sách Văn là phải ghi kín luôn, có khi lấy giấy note chồng lên nhau luôn ý. Nhiều khi đến lúc cần viết nghị luận văn học thì cần sửa chút rồi bê y chang làm là auto điểm cao rồi", bạn S.N bình luận.
Theo Helino
-
Giáo dục16 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục17 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục19 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục19 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục23 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.