- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con vào lớp 1, mẹ sốc nặng
Vào lớp 1 được hơn một tháng chị Hằng liên tục sốc khi nhận nhận xét từ cô “con chị học chậm nhất lớp, gia đình phải theo kèm con thường xuyên hơn”.
Lớp 1 phải đọc, làm toán có lời giải
Con mới vào lớp 1 được hơn một tháng cô đã dạy đến bài đọc đánh vần số 20, toán đã phải giải bài tính có lời khiến chị Hằng khá sốc. Cả mẹ con luôn trong tâm trạng áp lực, mệt mỏi. Chị đã tính đến phương án chuyển trường cho con.
Gia đình có điều kiện, chị Hằng lại từng đi học ở nước ngoài nên vợ chồng chị Hằng xác định không cho con đi học trước chương trình và chọn cho con học trường tư để bé không bị áp lực học hành.
Cũng tìm hiểu trên các diễn đàn cha mẹ và trực tiếp được chị gái có hai con đang học một trường tư giới thiệu, khen trường này chú trọng đến dạy kĩ năng sống, cho trẻ được vui chơi hoạt động nhiều nên chị quyết định cho con vào đây học.
Nhưng mới được hơn một tháng từ khi con vào học lớp 1 mọi thứ dường như đang đi ngược lại những gì chị Hằng mong mỏi.
“Ở môn tiếng Việt các cháu trong lớp con mình đã bước sang bài đọc vần số 20. Cô cũng yêu cầu các con phải đọc trơn tru từng từ, không được đánh vần nữa. Chưa hết cô còn yêu cầu các cháu đọc, học những từ như “tự do, hồ đồ, chi bộ, cổ vũ…”.
Tôi thực sự lấy làm ngạc nhiên vì điều đó khác nào chỉ dạy trẻ phần xác mà thiếu đi phần hồn, ý đẹp lời hay của ngôn ngữ. Ngày trước trẻ toàn học đánh vần qua những bài thơ. Những câu từ đơn giản mà dễ hiểu như bài Mèo con đi học, Hôm qua em đến trường vui vẻ thì con lại không được dạy” – chị Hằng chia sẻ.
Sang môn Toán cũng nặng không kém khi cô đã cho học sinh giải những bài toán có lời và thường cô sẽ giao các con làm cùng lúc 5 bài toán. Môn tiếng Anh cũng máy móc không kém khi cô chủ yếu dạy nhiều ngữ pháp, đưa ra các phương án buộc trẻ phải chọn đúng sai. Chị Hằng cũng được nhắc phải kèm thêm cho con vì sắp tới có kỳ kiểm tra.
Vào lớp 1 chưa được bao lâu cô đã luôn miệng “con chị học chậm nhất lớp, gia đình phải theo kèm con thường xuyên hơn”.
Chị Hằng nghĩ có lẽ chỉ riêng mình không cho con đi học trước nên cô mới nhắc. Ai dè có lần chị hỏi một chị phụ huynh khác cùng lớp cũng nhận được phàn nàn: “Con nhà chị viết tốt rồi nhưng cô bảo phải viết đúng ô ly, không được xô lệch”. Người mẹ trẻ càng thêm hoang mang, lo lắng.
Thuê gia sư 150.000 đồng/ buổi cô vẫn bóng gió
Công việc bận bịu nhưng cũng từ lời nhắc của cô nên chị phải thu xếp, dành thời gian bên con nhiều hơn. Sau bữa cơm tối, đúng 19h30 chị với con cùng ngồi vào bàn học. Cùng học với con chị Hằng thấy con mình nhận thức không hề tệ khi vẫn đọc đánh vần vanh vách khi mẹ bắt nhịp, bài toán nếu được mẹ đọc lời con cũng xoay xở giải ra đáp án. Bên cạnh đó, một tuần 4 buổi chị cũng thuê gia sư về kèm thêm cho con với tiền thù lao 150.000 đồng/buổi.
Tuy nhiên đến thời điểm này khi tới lớp chị vẫn nhận được lời nói bóng gió của giáo viên “nếu cháu không cố gắng, e sẽ không vượt qua được chương trình lớp 1”.
“Tôi không biết có phải tất cả phụ huynh vì lo lắng nên đều cho con đi học trước chương trình hay không nhưng giáo viên như vậy thì lười quá khi lớp học đâu có đông như trường công lập” – chị Hằng bức xúc.
Bỏ ra gần 7 triệu đồng/tháng để con học trường tư nhưng giờ chị Hằng lại phải ôm cục tức, sự ấm ức vào trong.
Chị đang tính để thêm 1-2 tuần nữa xem sự chuyển biến của con có theo kịp yêu cầu của cô hay không. “Nếu không thì tôi đành phải lên nói chuyện với hiệu trưởng nhà trường. Hoặc trường hợp xấu nhất là phải chuyển nơi học cho con” – chị Hằng nói.
Con bạn năm nay vào lớp 1. Bạn có muốn cho con đi học thêm sớm trước khi học lớp 1 không? Hãy chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến của mình và gửi về địa chỉ tintuconline@vietnamnet.vn hoặc viết vào phần bình luận bên dưới. Tintuconline trân trọng cảm ơn! |
-
Giáo dục10 giờ trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục17 giờ trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục1 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục1 ngày trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) báo cáo ngay vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh trong sáng nay.
-
Giáo dục2 ngày trướcMột cuốn sách được giáo viên phát cho học sinh lớp 11 lại miêu tả những cảnh trần trụi, chuyện "giường chiếu". Cuốn sách vừa được nhà trường thu hồi.
-
Giáo dục3 ngày trướcHọc sinh địa phương này sẽ được nghỉ học vào các ngày 2, 3 và 7/5.
-
Giáo dục3 ngày trướcDưới đây là các bước đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024, sĩ tử 2k6 cần lưu ý để tránh sai sót.
-
Giáo dục3 ngày trướcKỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.
-
Giáo dục3 ngày trướcNăm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra sớm hơn, bắt đầu từ cuối tháng 5. Sau nghỉ lễ, học sinh sẽ đăng ký nguyện vọng, tỷ lệ chọi được công bố sau đó.
-
Giáo dục4 ngày trướcNhiều trường y dược trên cả nước yêu cầu thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên với các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học hoặc IELTS từ 5.5 trở lên đối với các ngành còn lại.
-
Giáo dục4 ngày trướcBài toán lớp 1 tìm số tròn chục lớn nhất gây hoang mang MXH mấy ngày nay.