- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dấu hiệu cho thấy bạn đã chọn sai chuyên ngành học
Đôi khi, thật khó để thừa nhận rằng bạn đã chọn sai chuyên ngành học, đặc biệt là nếu bạn không chắc chắn về những cảm nhận của mình. đã chọn sai chuyên ngành học
Đôi khi, thật khó để thừa nhận rằng bạn đã chọn sai chuyên ngành học, đặc biệt là nếu bạn không chắc chắn về những cảm nhận của mình.
Sau khi tốt nghiệp trung học, bạn có thể có rất nhiều định hướng về nghề nghiệp và ước mơ trong tương lai. Nhưng khi bạn vào học đại học, bạn trở nên khôn ngoan hơn, sở thích của bạn có thể thay đổi. Đôi khi, thật khó để thừa nhận khi rằng bạn đã chọn sau chuyên ngành học, đặc biệt là nếu bạn không chắc chắn về những cảm nhận của mình. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn đã chọn sai chuyên ngành học.
1. Bạn đang buồn chán trong lớp học
Mỗi sinh viên đều cảm thấy chán ngán khi học một số môn học nhất định. Có thể là do bài giảng nhàm chán, hoặc do bạn không quan tâm gì đến môn học. Tuy nhiên, với các môn học chuyên ngành, bạn cảm thấy thực sự chán nản, cảm thấy mình không hợp hoặc không thể làm nghề này. Nếu bạn không hề quan tâm đến ngành nghề này, bạn sẽ không thể làm tốt trong tương lai.
2. Bạn không cảm thấy thách thức
Có lẽ bạn đã chọn một chuyên ngành cụ thể vì bạn
nghĩ rằng nó sẽ thử thách bạn. Bây giờ mà bạn đang tham gia lớp học, bạn cảm thấy
hoàn toàn chán nản và không có chút động lực nào. Việc chuyển đổi chuyên ngành
học càng sớm càng tốt cho tương lai của bạn sau này.
>> "Chơi" một năm rồi mới chọn trường, bạn có dám thử?
3. Bạn thường bỏ học các môn chuyên ngành
Bất cứ sinh viên nào cũng từng nghỉ 1-2 buổi học. Tuy nhiên, nếu bạn đang luôn luôn tìm một cái cớ để bỏ qua các lớp học liên quan đến chuyên ngành, và bạn thà đi chơi, đến trung tâm mua sắm, hoặc ngủ nướng hơn là đến lớp. Có lẽ, môn chuyên ngành và cả chuyên ngành học không đủ hấp dẫn bạn.
4. Bạn thi chỉ đủ điểm qua
Nếu bạn mất hứng thú trong môn chuyên ngành, cũng như ngành nghề bạn đang học, những gì bạn muốn trong kỳ thi chỉ là đủ điểm đậu. Bạn không quan tâm đến chuyên ngành bạn đang học, hãy xem xét lựa chọn chuyên ngành thay thế. Một số sinh viên chọn học chuyên ngành hot vì nghĩ rằng làm nghề này sẽ có thu nhập cao, hoặc chỉ học để làm hài lòng cha mẹ. Cuối cùng, bạn nên làm những gì làm cho bạn hạnh phúc.
5. Mọi chuyên ngành học khác đều thú vị hơn
Nếu bạn cảm thấy rằng, những chuyên ngành học khác thú vị hơn rất nhiều, đã đến lúc bạn nên tự đánh giá lại. Có lẽ những chuyên ngành đó đang hấp dẫn và thôi thúc bạn, hãy tìm hiểu và quyết định càng sớm càng tốt.
6. Bạn buồn bã khi kết thúc kỳ nghỉ
Sự kết thúc của một mùa đông, mùa xuân hoặc kỳ nghỉ làm bạn buồn bã. Bạn không thể khóc theo nghĩa đen, nhưng nếu bạn trở nên chán nản và quá buồn vì phải trở lại lớp học và đọc những cuốn sách mà bạn không có hứng thú. Hãy suy nghĩ để chọn chuyên ngành mới cho mình.
7. Bạn khóc khi nghĩ rằng mình sẽ phải làm công việc này suốt đời
Nếu bạn đã suy nghĩ và rất buồn bã khi nghĩ đến việc mình sẽ phải làm công việc này trong 20 – 30 năm tới, đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn cần học một chuyên ngành mới. Nếu bạn hoàn thành chương trình học này và tìm một công việc đúng với chuyên ngành, bạn sẽ không thể làm kéo dài hơn một vài năm. Bạn hãy trở lại trường học và học một chuyên ngành mà mình thực sự quan tâm. Không bao giờ là quá muộn cho sự nghiệp của bạn.
Lựa chọn một trường đại học lớn là thách thức, đặc biệt là nếu bạn đang quan tâm đến nhiều lĩnh vực. Nhưng điều quan trọng là phải thực sự thu hẹp quyền lợi của bạn và chọn một con đường sự nghiệp mà bạn sẽ tìm thấy đủ và thú vị.
-
Giáo dục2 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục6 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục7 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục9 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.