- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi xin việc nói trống không, nhấn like với nhà tuyển dụng, cậu sinh viên năm 2 khiến dân tình hả hê khi bị đuổi thẳng
Chưa rõ danh tính nhân vật đi xin việc này nhưng dân tình đang ném đá dữ dội lắm rồi!
- Tốt nghiệp đại học 10 năm mà mãi không chịu xin việc chỉ ở nhà ăn bám, cô gái nhận nhiều chỉ trích nhưng sự thật đằng sau khiến ai cũng xót xa
- Nữ sinh tốt nghiệp bằng giỏi nhưng không dám đi xin việc vì lý do trời ơi đất hỡi: Học nhiều khiến bản thân khó khăn giao tiếp!
- Chuyện tuyển dụng: Tôi đi Tìm việc chứ không Xin việc, đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, không ai ban ân huệ cho ai hết
Năm 2, năm 3 đại học với một chút kinh nghiệm dắt túi, bạn sinh viên nào cũng muốn tìm cho một công việc tương xứng với trình độ và năng lực bản thân. Họ háo hức săn đón những cơ hội tốt với hi vọng sẽ tìm được môi trường thân thiện, người sếp tâm lý.
Nhưng thực tế lại phũ phàng khi có rất nhiều sinh viên chịu cảnh thất nghiệp. Vài hôm mạng xã hội lại rộ lên những câu chuyện "bóc phốt" người trẻ thiếu kỹ năng, thiếu hiểu biết khi đi xin việc với cái CV trắng trơn hay gửi email mà còn thiếu cả tiêu đề lẫn nội dung. Thậm chí có những bạn còn có thái độ nói chuyện trống không với HR như câu chuyện dưới đây.
Một anh chàng sinh năm 2000 đã bị quản lý của một đơn vị kinh doanh đăng đàn phàn nàn về chuyện người xin việc còn trẻ nhưng giao tiếp vô văn hóa và bị đánh giá thiếu kỹ năng giao tiếp.
Dòng tin nhắn xin việc trống không của cậu sinh viên năm 2 gây bức xúc.
Có thể thấy thái độ tuyển dụng của 2 bên hoàn toàn đối lập. Trong khi HR vẫn kiên nhẫn hỏi chuyện thì cậu sinh viên này lại chỉ đáp gỏn gọn mấy từ: "2K", "Tìm được việc phù hợp thì có thể sang tuần", thậm chí còn dùng dấu like trước câu hỏi của đơn vị tuyển dụng.
Quả thật đọc dòng tin nhắn không biết đâu là người xin việc và người cho việc nữa. Thái độ của chàng sinh viên này ngay lập tức nhận về nhiều chỉ trích của dân mạng. Nếu không chịu thay đổi cách nói chuyện thì dù có tài năng cỡ nào anh chàng cũng khó thể nhận việc ở môi trường công ty chuyên nghiệp.
"Ăn nói kiểu bất cần thế nhỉ? Chưa nói đến trình độ học vấn và năng lực trong CV như thế nào nhưng riêng phép lịch sự như thế này thì cho vĩnh biệt chứ kiên nhẫn làm gì", bạn N.T bình luận.
"Đi xin việc kiểu thượng đẳng là đây. Chắc nhắn tin hỏi thăm với mục đích gây ức chế HR hay gì", bạn V.A bình luận.
"Bởi vậy mới nói thái độ hơn trình độ, dù bạn ghi trong CV lấp lánh cỡ nào mà thái độ nói chuyện không đứng đắn thì cũng bị cho vòng loại sớm. Kỹ năng yếu còn training được chứ thái độ yếu thì đã đi vào bản chất rồi", bạn K.L chia sẻ.
Một đoạn hội thoại cũng từng gây tranh cãi vì thái độ khi đi xin việc của người trẻ.
Sau màn đối đáp vô học đó, chàng sinh viên đã bị nhà tuyển dụng cho "lướt" ngay trong vòng một nốt nhạc. Dường như anh chàng quên mất một điều vô cùng quan trọng trong kỹ năng phỏng vấn chính là bản thân còn trẻ thì phải biết khiêm nhường và lịch sự với bên tuyển dụng.
Sau tất cả, dù làm việc ở đâu đi chăng nữa thì một trong những yếu tố quan trọng quyết định liệu bạn có khả năng trụ vững trong ngành hay không chính là thái độ làm việc chuyên nghiệp. Chưa bàn đến năng lực bởi nếu thiếu kiến thức bạn có thể được đào tạo qua những khóa traning định kỳ. Nhưng thiếu kỹ năng, bạn coi như bị loại ngay từ những vòng đầu tuyển dụng.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Giáo dục1 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục5 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục9 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục10 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục12 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.