Hơn 5600 học sinh đổ về Đại học Bách Khoa kiểm tra tư duy: Đề dài tận 21 trang chỉ làm trong 2 tiếng!

Hà Nội chiều nay bỗng náo nhiệt hơn khi hàng nghìn thí sinh đổ về Đại học Bách khoa Hà Nội làm bài kiểm tra tư duy.

Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020, đây là khoảng thời gian mà các trường ĐH tổ chức bài thi riêng hay bài thi năng khiếu nằm phục vụ công tác tuyển sinh cho lứa sinh viên năm học mới. Năm nay, ĐH Bách Khoa Hà Nội lần đầu tiên tổ chức bài thi riêng kiểm tra tư duy.

Chiều ngày 15/8, hơn 5600 thí sinh đã đổ về trường dự thi bài kiểm tra này. Thí sinh sẽ dự thi ở 2 điểm là ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa). Thí sinh sẽ làm bài thi Toán và Đọc hiểu trong 120 phút với 21 trang thi, hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận.

Trong đó, phần Toán (bao gồm 25 câu trắc nghiệm và tối đa 3 chủ đề tự luận) có thời lượng 90 phút, chiếm 75% tổng số điểm của bài thi và phần Đọc hiểu có thời lượng 30 phút (theo hình thức trắc nghiệm), chiếm 25% tổng số điểm của bài thi.

Kết quả của bài thi sẽ được cộng với điểm Toán, Lý hoặc Toán, Hóa của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 để xét tuyển vào đại học (tổ hợp A19 hoặc A20). Trường lấy khoảng 30-35% chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển này, tức khoảng 2000 sinh viên.

Hơn 5600 học sinh đổ về Đại học Bách Khoa kiểm tra tư duy: Đề dài tận 21 trang chỉ làm trong 2 tiếng!-1Hơn 5600 học sinh đổ về Đại học Bách Khoa kiểm tra tư duy: Đề dài tận 21 trang chỉ làm trong 2 tiếng!-2Hơn 5600 học sinh đổ về Đại học Bách Khoa kiểm tra tư duy: Đề dài tận 21 trang chỉ làm trong 2 tiếng!-3Hơn 5600 học sinh đổ về Đại học Bách Khoa kiểm tra tư duy: Đề dài tận 21 trang chỉ làm trong 2 tiếng!-4

Hơn 5600 thí sinh ở khắp mọi địa phương đổ về ĐH Bách Khoa HN làm bài kiểm tra tư duy.

Đề thi khó, học sinh sốc vì 120 phút mà giải quyết tận 21 trang

Ngay từ lúc 13h, 2 cổng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã kín đặc sinh viên từ khắp nơi đổ về làm bài kiểm tra tư duy. Trước khi vào cổng, thí sinh buộc yêu cầu phải đo thân nhiệt, rửa tay sát trùng đồng thời đeo 100% khẩu trang.

Sau khi kết thúc bài thi, nhiều thí sinh tỏ ra sốc khi đề thi dài 21 trang mà thời gian làm bài lên đến 120 phút. Em Nguyễn Tuấn Anh (trường THPT An Dương, Hải Phòng): "Đề thi năm nay rất khó, gấp rất nhiều lần đề tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020. Đề có phần Đọc hiểu, Tự luận, Trắc nghiệm. Đề tự luận cũng chỉ là Toán nhưng với thí sinh đa phần toàn quen bấm máy tính thì tự nhiên yêu cầu giải lại cũng khá khó khăn.

Phần tự luận mình còn một phần câu cuối, chấm điểm bản thân tầm khoảng 6,5 - 7 điểm. Mình nghĩ đây cũng là phổ điểm chung vì dù đã đọc đề cương nhưng quả thật vẫn không ngờ đề dài tận 21 trang chỉ giải quyết trong vòng 120 phút".

Hơn 5600 học sinh đổ về Đại học Bách Khoa kiểm tra tư duy: Đề dài tận 21 trang chỉ làm trong 2 tiếng!-5

Thí sinh Nguyễn Tuấn Anh.

Bạn Lê Trung Hiếu (THPT Vĩnh Yên số 1, Bắc Giang) cho biết: "Đề thi vừa sức học sinh, bám sát nội dung ôn thi nhưng quá dài, lên đến 21 trang. Phần Đọc hiểu khá dài, có nhiều câu mất thời gian. Nội dung ôn thi dài trải, nhưng do ôn tập kỹ nên mình tự tin được khoảng 7-9 điểm".

Cha mẹ lặn lội gần trăm cây số đưa con đi thi, thuê trọ mất hàng triệu nhưng "cả gia đình cùng vui với nhau".

Trước cổng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, không thiếu cảnh phụ huynh trải chiếu, nằm vật vờ ngay trên đường chờ con. Khác với kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia làm ngay ở địa phương, bài kiểm tra tư duy này yêu cầu sĩ tử phải đi xa hàng trăm cây số.

Hơn 5600 học sinh đổ về Đại học Bách Khoa kiểm tra tư duy: Đề dài tận 21 trang chỉ làm trong 2 tiếng!-6

Lâu lắm rồi người ta mới bắt gặp cảnh cha mẹ lặn lội hàng trăm cây số theo con điến điểm trường thi.

Cô Mai, đưa con từ Bắc Giang vào cho biết: "Hai mẹ con bắt xe lên từ hôm kia, cũng đưa em đi khuây khỏa tinh thần trước khi thi. Hai mẹ con thuê trọ gần trường, nay thi xong thì sáng mai bắt xe về sớm. Lúc đầu em định đi xe khách lên nhưng một mình con đi cô không yên tâm nên cũng theo con đi".

Cũng như bao bậc cha mẹ khác, chú Thắng (quê ở Hải Phòng) dành hết tâm trí cho những giờ thi căng thẳng của con. Chú bảo không mệt nhọc gì khi ngồi đợi con dưới trời nắng hay mưa, đều chấp hết! Gia đình cả 4 thành viên đều theo chân cậu con trai từ quê lên để tiếp sức bài thi. 

Chọn thuê phòng trọ gần trường, gia đình chú mất khoảng gần 2 triệu tiền chi phí ăn ở. "Mất ngày đưa con lên thành phố đi thi đại học, tôi luôn thấp thỏm lo cho cháu, đêm qua không ngủ được. Mùa dịch thế này thì có cha mẹ đi còn dậy sớm nấu ăn, đỡ ăn uống linh tinh. Bao nhiêu hi vọng, tôi gửi hết vào nó, chỉ mong thi đỗ ĐH mong ước rồi sau này có công ăn, việc làm ổn định, không vất vả như cha mẹ là được".

Hơn 5600 học sinh đổ về Đại học Bách Khoa kiểm tra tư duy: Đề dài tận 21 trang chỉ làm trong 2 tiếng!-7

Hơn 5600 học sinh đổ về Đại học Bách Khoa kiểm tra tư duy: Đề dài tận 21 trang chỉ làm trong 2 tiếng!-8

Hơn 5600 học sinh đổ về Đại học Bách Khoa kiểm tra tư duy: Đề dài tận 21 trang chỉ làm trong 2 tiếng!-9

Hơn 5600 học sinh đổ về Đại học Bách Khoa kiểm tra tư duy: Đề dài tận 21 trang chỉ làm trong 2 tiếng!-10

Nhiều gia đình mang theo chiếu, trải vội trên lòng vỉa hè ngủ qua buổi bất kể nắng mưa.

2 người mẹ cùng làm chung, có con cùng lớp đưa con đi thi mà vui như đi picnic

Nếu đây không phải cổng trường trong mùa thi thì chắc chúng tôi sẽ nghĩ 3 vị phụ huynh này đi picnic cuối tuần quá! Dưới bóng râm vỉa hè trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 3 vị phụ huynh trải chiếu bày biện đồ ăn thức uống từ quê ra rồi cùng nhau trò chuyện về đề thi và tình hình thi cử của con.

Hơn 5600 học sinh đổ về Đại học Bách Khoa kiểm tra tư duy: Đề dài tận 21 trang chỉ làm trong 2 tiếng!-11

Bậc cha mẹ đưa con đến điểm trường thi.

- "Hai cô công tác cùng trường, có con cùng học cùng lớp nên đưa con đi thi trường THPT Tứ Kỳ (Hải Dương). Sáng sớm, cả nhà bắt xe lên đây mất gần 2 tiếng khoảng 60-70 cây. Trưa gia đình mang cái chiếu rồi trải nằm qua trưa, lúc chiều lại nhờ chú đánh xe đi về".

- "Mang hết đồ đạc từ A đến Z, đồ ăn trưa, tráng miệng, ăn uống... vì sợ dịch lắm cháu ơi, cứ mang đồ ở quê cho yên tâm. Thời tiết nay cũng mát mẻ như động viên các con làm bài tốt vậy. Chờ con thi nhưng tâm trạng của bọn cô nhẹ nhàng lắm, phải như thế thì con mình mới không thấy áp lực".

- "Hai con tự chấm điểm khoảng 24-25 điểm. Năm nay là đầu tiên nên cũng khó tìm hiểu nhưng khó vì không biết ra cái nào. Con định thi ngành Tự động hóa đó cháu".

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/hon-5600-hoc-sinh-do-ve-dai-hoc-bach-khoa-kiem-tra-tu-duy-de-dai-tan-21-trang-chi-lam-trong-2-tieng-218291

thí sinh

đại học


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.