Sợ học sinh đi vệ sinh quên dội nước, thầy giáo viết mấy câu khiến ai cũng 'giật mình' ghi nhớ ngay

Hai tờ giấy hướng dẫn được dán khắp nhà vệ sinh như thế này đố cô cậu học trò nào không nhớ!

Hai tờ giấy hướng dẫn được dán khắp nhà vệ sinh như thế này đố cô cậu học trò nào không nhớ!

Đối với không ít học sinh, đi học ngoài sợ việc kiểm tra thi cử, còn có một nỗi sợ mang tên: Nhà vệ sinh trường học. Thực trạng nhà vệ sinh bẩn, bốc mùi hôi thối, các thiết bị rơi rụng hỏng hóc không được sửa, là hình ảnh không hiếm thấy tại nhiều trường học khiến việc đi vệ sinh thành nỗi ám ảnh, “ác mộng” với nhiều học sinh.

Hiểu được tình trạng đó, mới đây một thầy giáo đã có cách làm vô cùng hay khiến học sinh nào vô ý thức nhất cũng phải tự giác làm theo - đó chính là in hẳn bảng hướng dẫn tỉ mỉ từng bước một cách làm sạch nhà vệ sinh sau khi dùng.

Sợ học sinh đi vệ sinh quên dội nước, thầy giáo viết mấy câu khiến ai cũng giật mình ghi nhớ ngay-1

Sợ học sinh đi vệ sinh quên dội nước, thầy giáo viết mấy câu khiến ai cũng giật mình ghi nhớ ngay-2

Ảnh: Phương Kiều/Trường Người Ta.

Cụ thể, quá nhức mắt trước tình trạng học sinh vô ý thức sau khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng một thầy giáo đã quyết định làm ra tờ giấy hướng dẫn này. Cụ thể, thầy giáo đã dán hai bảng hướng dẫn với nội dung khá lầy lội như sau lên tường nhà vệ sinh:

"Rửa xong nhớ khóa van nước:

Hướng dẫn:

Bước 1: Xả > rửa.

Bước 2: Đóng van.

Bước 3: Kiểm tra nước "còn chảy không". Nếu còn quay lại bước 2.

Xin cảm ơn!"

Chưa hết, thầy giáo còn in thêm một tờ khác nữa:

"Em đẹp trai (đẹp gái) nhất khi đi vệ sinh xong DỘI NƯỚC

Hướng dẫn: Làm theo 4 bước

Bước 1: Xả nước vào xô đỏ (nhỏ) gần đầy.

Bước 2: Dội ít nhất 2 xô (tiểu). 3 xô nếu đi (đại tiện).

Bước 3: Xem nếu cầu sạch thì ok. Nếu còn quay lại Bước 2.

Bước 4: Đi cầu xong nhớ mở cửa ra tấn viên gạch lại.

Xin cảm ơn!".

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, hầu hết cư dân mạng đều cho rằng thầy giáo quá hài hước khi nghĩ ra cách làm bá đạo như thế này. "Nhắc khéo" học sinh một cách vô cùng tinh tế rằng "đi nhẹ" hay "đi nặng" thì dội bao nhiêu xô nước nữa cơ.

Đặc biệt nhìn vào cách hướng dẫn từng bước một thế này, cư dân mạng còn soi ra được chắc chắn chủ nhân của ý tưởng này là một giáo viên dạy Tin học. Hiện tại bài viết đã thu về hơn 22 nghìn lượt share cùng hàng trăm lượt bình luận chia sẻ trên diễn đàn học đường Trường Người Ta.

 

Theo Helino


thầy giáo

học sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.