- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thêm 1 vụ tranh cãi gay gắt SGK Tiếng Việt lớp 1 mới: Tình huống cần "Xin lỗi" thì lại "Cảm ơn" và ngược lại
Lại thêm 1 trang sách trong quyển sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt lớp 1 khiến phụ huynh cảm thấy khó hiểu.
Trong suốt 1 tháng qua, những nội dung trong sách giáo khoa lớp 1 trong chương trình giáo dục phổ thông mới đang là đề tài gây tranh cãi nhiều nhất trên mạng xã hội. Trước đó, các trường học trên cả nước được tự lựa chọn sử dụng 1 trong 5 bộ sách được hội đồng thẩm định phê duyệt. Tuy nhiên, ngay khi sách giáo khoa được chính thức đưa vào sử dụng thì đã bị phụ huynh phát hiện ra nhiều chi tiết bất hợp lý.
Mới đây, bài kể chuyện trong bộ sách Cánh diều tiếp tục làm phụ huynh hoang mang. Theo đó, chuyện "Bài học đầu tiên của thỏ con" kể về chú thỏ xin phép mẹ đi chơi. Trước khi đi mẹ đã dặn dò rất kỹ.
Thế nhưng, phụ huynh chỉ ra điểm bất thường trong nội dung chuyện là khi va vào sóc thì thỏ lại nói "Em cảm ơn anh". Ngược lại, khi được bác voi cứu thì thỏ lại "Cháu xin lỗi bác ạ".
Phụ huynh chỉ ra lỗi sai trong sách: Khi va vào sóc thì thỏ lại nói "Em cảm ơn anh". Ngược lại, khi được bác voi cứu thì thỏ lại "Cháu xin lỗi bác ạ".
Thay vì nói cảm ơn khi được voi giúp đỡ và xin lỗi khi va vào sóc thì nội dung sách lại ngược lại khiến phụ huynh hoang mang tột độ.
Nhiều người ngơ ngác "Ủa, sách in nhầm à?" hay "Tôi đọc mà không hiểu gì, lú quá với sách".
Cũng có phụ huynh bình tĩnh hơn phân tích dụng ý của tác giả: "Câu chuyện như thế này, thỏ con đi chơi thỏ mẹ dặn gặp ai hay được ai giúp đỡ phải cảm ơn. Nghe lời mẹ nên khi va vào sóc, thỏ nói cảm ơn, sóc bảo không đúng, phải nói em xin lỗi. Lúc sau lọt xuống hố được voi cứu, nhớ lời sóc dặn nên thỏ nói em xin lỗi. Thỏ con thắc mắc về kể cho mẹ, mẹ giải thích cho thỏ con vì sao nên dùng xin lỗi và cảm ơn đúng lúc
Cô giáo sẽ kể chuyện cho các bạn ấy theo thứ tự bức hình nên sẽ không có chuyện hiểu sai ở bài này. Và để cho học sinh tư duy mở nên sách chỉ tóm tắt bằng hình ảnh để học sinh nhớ những điểm quan trọng trong câu chuyện. Cô giáo sẽ đặt câu hỏi bên ngoài chứ không phải in trong sách. Nhiều trường có tiếng cũng test đầu vào học sinh những dạng bài này: Cho học sinh những bức hình bất kỳ, các em sẽ nhìn và tự kể 1 câu chuyện theo trí tưởng tượng của mình".
"Nếu muốn dạy học sinh ứng xử đúng thì trong hình nên để trống. Vì câu trả lời để mở cho học sinh chọn lựa, chứ không phải đánh lừa học sinh bằng 1 câu đáp án sai"...
Tuy nhiên, có phụ huynh phản bác cho rằng, đây là SGK viết cho học sinh đại trà nên cần dễ hiểu và chuẩn chỉnh nội dung: "Câu chuyện không sai nhưng cách trình bày bị sai. Hình 2, 3 đặt câu hỏi "thỏ con nói gì ?" và trong hình lại in câu nói như vậy.
Với tư duy của học sinh, các con sẽ nghĩ đó là câu đáp án gợi ý. Nếu muốn dạy học sinh ứng xử đúng thì trong hình nên để trống... vì câu trả lời để mở cho học sinh chọn lựa, chứ không phải đánh lừa học sinh bằng 1 câu đáp án sai.
Bên cạnh đó, phụ huynh không đi học cùng con nên không thể hiểu được cô giáo dạy thế nào. Nếu bố mẹ ở nhà dạy con bằng những bài học như thế này thì quả thật vô cùng hoang mang.
Hiện tại nội dung bài học này vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ngoài ra, nhiều phụ huynh cũng nhận xét chung rằng: "Sách giáo khoa cải cách lớp 1 năm nay không thể chấp nhận được vì có rất nhiều bài là sao chép, sửa đổi ngôn từ. Đến người lớn đọc không hiểu nói gì đến trẻ 6 tuổi".
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Giáo dục1 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục14 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục18 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục22 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục23 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.