Tọa đàm quốc tế về du lịch Việt Nam trong thế kỷ 21

Ngày 5 - 6/12/2019, Tọa đàm quốc tế về du lịch Việt Nam trong thế kỷ 21 đã diễn ra tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) với sự tham gia của gần 100 đại biểu, diễn giả và khoảng 120 sinh viên trong nước và quốc tế.

Ngày 5 - 6/12/2019, Tọa đàm quốc tế về du lịch Việt Nam trong thế kỷ 21 đã diễn ra tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) với sự tham gia của gần 100 đại biểu, diễn giả và khoảng 120 sinh viên trong nước và quốc tế.

 

Khai mạc ngày 5/12/2019 tại BUV, sự kiện mở ra một diễn đàn cởi mở để các nhà nghiên cứu, chuyên gia và các sinh viên, cá nhân quan tâm có cơ hội thảo luận về những chủ đề được quan tâm nhất hiện nay trong ngành du lịch, từ đó đề xuất các nghiên cứu, hướng đi đúng đắn để phát triển du lịch Việt Nam.

Tọa đàm quốc tế về du lịch Việt Nam trong thế kỷ 21-1
 Toàn cảnh sự kiện

TS. Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Việt Nam cảm ơn BUV đã mời các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực du lịch để thảo luận, đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch nước nhà. Ông chia sẻ “Du lịch tại Việt Nam đã phát triển nở rộ trong những năm trở lại đây. Theo định hướng của Chính phủ, ngành du lịch sẽ được tập trung đầu tư phát triển để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai. Trong buổi tọa đàm với các chuyên gia trên khắp thế giới, tôi hi vọng chúng ta sẽ lắng nghe và đóng góp những ý tưởng quý giá, thực tiễn cho chính sách, chủ chương phát triển ngành du lịch Việt Nam trong thế kỉ 21.”  

Tọa đàm quốc tế về du lịch Việt Nam trong thế kỷ 21-2
 TS.Hà Văn Siêu phát biểu chào mừng tại Tọa đàm quốc tế về Du lịch VIệt Nam trong thế kỷ 21, tổ chức tại BUV

Bà Hương Bùi - Giảng viên Đại học Ritsumeikan Asia Pacific mở đầu buổi Tọa đàm bằng bài tham luận về “Du lịch, bền vững và phát triển tại Đông Nam Á”. Theo bà, lý thuyết hiện đại hóa, theo đuổi mô hình thúc đẩy phát triển nền kinh tế du lịch vẫn đang chiếm ưu thế, chúng ta cần đặt Việt Nam trong bối cảnh du lịch khu vực để cùng phát triển và phát triển bền vững.

Ông Kenneth M.Atkinson, nhà sáng lập & Cố vấn cấp cao Grant Thornton trong bài tham luận “Du lịch tại Việt Nam: Cơ hội & Thách thức” chia sẻ góc nhìn tích cực về tương lai phát triển của du lịch Việt Nam. Ông nhấn mạnh “nhân lực chất lượng cao” là yếu tố then chốt cần phát triển để Việt Nam có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới.

Cùng với đoàn sinh viên năm cuối chuyên ngành “Quản trị du lịch” và “Quản trị sự kiện” từ trường Đại học Staffordshire, phiên thảo luận đã diễn ra sôi nổi với các câu hỏi về tương lai sự nghiệp hay những kỹ năng mà sinh viên Việt Nam cần trang bị để đáp ứng được yêu cầu khắt khe của ngành du lịch trong nước và quốc tế.

Tọa đàm quốc tế về du lịch Việt Nam trong thế kỷ 21-3
 Sinh viên đại học Staffordshire tham dự Tọa đàm

Bà Carol Southall, Trưởng khoa Du lịch Đại học Staffordshire (Vương quốc Anh) chia sẻ, tiếp xúc với các bạn sinh viên BUV, bà thấy rằng sinh viên chuyên ngành “Quản trị khách sạn” và “Quản trị sự kiện” tại BUV hiện nay đang học tập với chương trình và cơ sở vật chất chuẩn Anh Quốc. Thêm vào đó, việc các bạn được đi thực tập từ những năm đầu tiên giúp các bạn có cơ hội trang bị cho bản thân các kĩ năng và kinh nghiệm làm việc thực tế.

Trong hai ngày tọa đàm, chính những sinh viên của ngành “Quản trị du lịch” tại BUV cũng tự tin trình bày các quan điểm của mình. Lý Minh Anh, một trong những sinh viên ngành “Quản trị du lịch” tại BUV đưa ra các luận điểm chắc nịch về “Du lịch bền vững” tại Việt Nam.

Tọa đàm quốc tế về du lịch Việt Nam trong thế kỷ 21-4
 GS.TS. Raymond Gordon phát biểu Bế mạc

“Một trong những nhiệm vụ của BUV là cung cấp một môi trường học tập quốc tế đích thực và chất lượng cao cho sinh viên tại Việt Nam. Với sứ mệnh này, tọa đàm quốc tế về Du lịch Việt Nam trong Thế kỷ 21 đã được tổ chức, thu hút các học giả, học viên và sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến trao đổi và tranh luận. Các thành viên tham dự hội nghị sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc có cơ hội tham gia và thiết lập mối quan hệ với các nhà nghiên cứu, lãnh đạo công ty và sinh viên quốc tế trong ngành” - GS.TS.Raymond Gordon, Hiệu trưởng Đại học Anh Quốc Việt Nam chia sẻ.

Thúy Ngà


đào tạo du lịch

ngành du lịch


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.