- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ giáo viên chủ nhiệm bêu tên học sinh vi phạm: Nhắc nhở, rút kinh nghiệm
Làm việc với nhà trường, cô giáo chủ nhiệm ở Thanh Hóa nhận lỗi không khéo léo khi bêu tên học sinh vi phạm. Nữ giáo viên cũng bị nhắc nhở, rút kinh nghiệm về vụ việc.
Sáng 7/11, thầy Dương Lê Hoàn, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, ban giám hiệu nhà trường đã làm việc với cô giáo chủ nhiệm bêu tên học sinh trong nhóm phụ huynh, xôn xao mạng xã hội những ngày qua.
Theo thầy Hoàn, sau khi làm việc, cô giáo L.T.L. (giáo viên chủ nhiệm lớp 7C) đã có tường trình và nhận lỗi việc không khéo léo khi nhắn tin trong nhóm phụ huynh với nội dung không đúng quy định của nhà trường.
Cô giáo chủ nhiệm rút kinh nghiệm sau khi bêu tên học sinh vi phạm nội quy lên nhóm phụ huynh (Ảnh: Mạng xã hội facebook).
"Cô giáo đã có nhiều năm đứng lớp, giảng dạy rất tốt. Cô giáo cũng chỉ mong muốn răn đe cho học sinh tốt hơn, nhưng không khéo léo. Đây là lần đầu cô giáo vi phạm, nên nhà trường nhắc nhở và đề nghị rút kinh nghiệm. Cô giáo cũng có hứa sẽ không để xảy ra tình huống tương tự", thầy Hoàn cho biết.
Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao thông tin phản ánh về việc một giáo viên chủ nhiệm ở Thanh Hóa có hình thức xử phạt học sinh vi phạm nội quy khiến nhiều phụ huynh bức xúc, gây xôn xao trên mạng xã hội.
Theo đó, các học sinh đi học muộn, không đeo khăn quàng đỏ, không đội mũ bảo hiểm sẽ bị giáo viên chủ nhiệm bêu tên trong nhóm phụ huynh.
Các học sinh vi phạm nội quy nhà trường sẽ bị phạt nghỉ học một ngày và nhắc phụ huynh học sinh quản lý con ở nhà.
Cô giáo chủ nhiệm còn gửi hình ảnh các học sinh vi phạm đến nhóm phụ huynh. Đồng thời ra thông báo sẽ gửi danh sách các em vi phạm cho nhà trường để phạt lao động và hạ hạnh kiểm, ghi vào học bạ năm học.
Nhiều phụ huynh tỏ ra vô cùng bức xúc sau khi phát hiện những thông tin này xuất hiện trên mạng xã hội. Các phụ huynh cho rằng, việc cô giáo chủ nhiệm bêu tên học sinh trong nhóm như vậy là không hợp lý.
Theo Dân Trí
-
Giáo dục8 giờ trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục14 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục16 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục2 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".