- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngủ thiếp đi khi đang cho con bú, bà mẹ giật mình tỉnh dậy vì thấy âm thanh lạ rồi lập tức đưa con đến bệnh viện
May mà bệnh viện ở gần nhà nên bác sĩ đã cấp cứu kịp thời.
- Năn nỉ bố mẹ cho mặc váy đến trường, bé trai bị chê bai "lố lăng", cách hành xử của giáo viên khiến nhiều người bức xúc
- Con trai Trà My Idol ngồi bên vệ đường với biểu cảm "nghĩ nó chán", mẹ tiết lộ nguyên nhân khiến ai cũng thương
- "Ước gì mẹ trẻ hơn 25 tuổi” - Câu nói gây sốt của con gái mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề và ý nghĩa cảm động đằng sau
Sặc sữa là một hiện tượng thường thấy ở trẻ sơ sinh, nhưng trong hầu hết trường hợp, các em bé đều có thể tự mình giải quyết như nôn trớ bớt ra ngoài. Tuy nhiên mới đây, bác sĩ tại Bệnh viên Nhân dân số 2 (Trung Quốc) đã tiếp nhận một bé gái 20 ngày tuổi bị sặc sữa đến mức không thở được.
Theo ghi nhận của bệnh viện, đứa trẻ được đưa đến trong tình trạng mặt tím tái vì không thở được, tay chân lạnh rất nguy hiểm. Bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán em bé bị sặc sữa nên đã sơ cứu kịp thời. May mắn là 2 phút sau, bé gái đã thở lại bình thường. Mặc dù vậy, cô bé vẫn được giữ lại bệnh viện để theo dõi thêm vài ngày.
Bé gái nhập viện trong tình trạng ngưng thở, mặt tím tái, tay chân lạnh rất nguy hiểm (Ảnh minh họa).
Mẹ của đứa trẻ, chị Vương cho biết đêm hôm đó, chị đã vừa nằm vừa cho con bú. Nhưng vì quá mệt nên chị đã ngủ thiếp đi. Một lúc sau, bà mẹ này giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng con gái ho và khóc một cách khác lạ. Ngay lập tức, chị đã vùng dậy, bế con theo hướng thẳng đứng và vỗ lưng cho con.
Tuy nhiên, vì phương pháp sơ cứu không đúng nên tình hình của con gái chị Vương không thuyên giảm. Gia đình đã vội chở bé gái đến bệnh viện, cũng may là bệnh viện ở cách nhà không xa nên đứa trẻ đã được cứu sống.
"Đó là một đêm kinh hoàng đối với tôi, và cho đến bây giờ tôi vẫn bủn rủn chân tay mỗi khi nghĩ lại", chị Vương cho biết.
Những điều mẹ cần lưu ý khi cho con bú để tránh tình trạng trẻ bị sặc sữa
Tiến sĩ Amanda Gorman - người sáng lập nên Nest Collaborative, trung tâm tập hợp các Chuyên gia tư vấn cho con bú được chứng nhận bởi Hội đồng Quản trị Quốc tế cho biết, lý do phổ biến nhất khi trẻ bị sặc sữa chính là sữa chảy nhanh hơn mức mà trẻ có thể nuốt được. Nó thường xảy ra ở các bà mẹ có nhiều sữa. Dấu hiệu phổ biến của sặc sữa chính là cảm giác ho sặc hoặc nuốt nhanh. Nguyên nhân là do sữa về quá nhanh và quá nhiều khiến các bé không nuốt kịp.
Để ngăn tình trạng sặc sữa ở trẻ sơ sinh, mẹ nên ngồi thẳng lưng khi cho con bú (Ảnh minh họa).
Để ngăn ngừa tình trạng trẻ bị sặc sữa, tiến sĩ Gorman khuyên các mẹ trong khi cho con bú thỉnh thoảng nên kéo trẻ ra khỏi vú, để con lấy lại nhịp thở và bú chậm lại. Mẹ có thể cho con ngưng bú trong 20 đến 30 giây đầu tiên khi sữa bắt đầu xuống.
Khi bế cho con bú, mẹ nên ngồi thẳng lưng, dùng khuỷu tay đỡ đầu của con. Cơ thể của trẻ phải nằm nghiêng và quay về phía vú mẹ với cánh tay phía trong được kẹp giữa bụng mẹ và bụng bé. Mẹ hãy chọn cho mình một tư thế cho con bú thoải mái nhất, bạn có thể ôm con vào lòng hoặc đặt con trên một chiếc gối đặt trên đùi.
Đối với trẻ bú bình, tiến sĩ Gorman hướng dẫn cha mẹ nên để bình sữa song song với mặt đất. Điều này giúp em bé kiểm soát được dòng chảy của sữa. Đồng thời, kỹ thuật này cho phép bé chủ động kéo sữa ra khỏi bình bằng khả năng mút của mình, cũng như khi nào muốn ngừng bú, con cũng dừng lại dễ dàng.
Trong trường hợp trẻ bị sặc sữa, cha mẹ nên:
- Nhanh chóng đặt trẻ nằm sấp trên tay hoặc đùi, đầu thấp hơn cơ thể, rồi vỗ liên tiếp 5 cái đủ mạnh vào vùng giữa 2 bả vai của trẻ. Sau khi vỗ xong, nhẹ nhàng lật trẻ ngược lại xem con đã tự thở được chưa, da đã hồng hơn chưa. Nếu con chưa hồi phục thì tiến hành ấn ngực.
- Giữ nguyên trẻ ở tư thế ngửa, dùng ngón 2 tay trái ấn mạnh vào vùng 1/2 dưới xương ức 5 cái, với tốc độ 1 lần/giây.
- Tiếp tục đánh giá dấu hiệu hồi phục, nếu trẻ vẫn chưa hồi phục thì thực hiện lại thao tác vỗ lưng - ấn ngực cho đến khi trẻ có dấu hiệu hồi phục (có thể là từ 6 – 10 lần). Khi con đã khóc được, hồng hào trở lại thì cha mẹ nên mau chóng đưa con đến bệnh viện để được kiểm tra và sơ cứu y khoa.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Làm mẹ13 giờ trướcTheo các chuyên gia giáo dục, đứa trẻ xuất sắc là kết quả của nền giáo dục chất lượng và đứa trẻ thất bại là sản phẩm của các gia đình có vấn đề.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNghiên cứu cho thấy những người có tinh thần dẻo dai, bền bỉ thể hiện một loạt đặc điểm và phẩm chất như tự tin, kiên trì, để giúp họ trở thành người hạnh phúc, thành công hơn.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
Làm mẹ1 ngày trướcNhững định luật này chứa đựng các kinh nghiệm dạy con cái rất đáng để cha mẹ học hỏi.
-
Làm mẹ2 ngày trướcKhông chỉ thừa hưởng ngoại hình "sao y bản chính", con gái Võ Hạ Trâm còn cực kỳ quấn bố.
-
Làm mẹ2 ngày trướcLàm bài thi chỉ mất 1/6 thời gian, con gái Hoa hậu Hương Giang khiến mẹ ngỡ ngàng vì được giải Đồng cuộc thi khoa học quốc tế.
-
Làm mẹ3 ngày trướcKhông ít bậc cha mẹ băn khoăn "tại sao khi được sống trong điều kiện đầy đủ tiện nghi, trẻ em lại dễ trở nên hư hỏng?".
-
Làm mẹ3 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã tổng kết 5 dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ được nuôi dạy và trưởng thành lành mạnh.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCác chuyên gia giáo dục cho biết, không phải tự nhiên mà có những đứa trẻ lại đạt được kết quả học tập xuất sắc trong khi những em khác thì không.