6 tháng cuối năm: Tiếp tục thặt chặt tiền tệ

Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2011 sẽ tiếp tục thực hiệnchính sách tiền tệ thận trọng, thắt chặt, bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụngnăm 2011 dưới 20%, tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 1516%.

Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2011 sẽ tiếp tục thực hiệnchính sách tiền tệ thận trọng, thắt chặt, bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụngnăm 2011 dưới 20%, tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 15-16%.

Chính sách tiền tệ được điều hành theo hướng chủ động, linh hoạt các công cụ lãisuất, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến thị trường đểtạo khả năng thanh khoản trên thị trường.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng, bảo đảm chấp hành đúngquy định về quản lý tiền tệ, tín dụng, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, cạnhtranh lành mạnh và duy trì an toàn hệ thống.

Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường ngoại tệ, vàng từ nay đến hết năm2011 để có giải pháp điều hành thích hợp; thực hiện các biện pháp để tăng dự trữngoại tệ.

Bên cạnh đó, bộ cũng quyết tâm hoàn thành vượt 7-8% dự toán ngân sách Nhà nướcnăm 2011l; tổ chức điều hành ngân sách Nhà nước linh hoạt, theo hướng thắt chặt,tiết kiệm, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ chính sách tài khoá và tiền tệ; phấn đấugiảm bội chi ngân sách Nhà nước dưới 5% GDP, thấp hơn mức Quốc hội quyết định(5,3%GDP).

6 tháng cuối năm: Tiếp tục thặt chặt tiền tệ
(Ảnh minh họa)

Đối với chi đầu tư phát triển, tiếp tục hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc thựchiện cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước và tráiphiếu Chính phủ đến hết ngày 30/6/2011.

Sau thời hạn này, thu hồi toàn bộ về ngân sách Trung ương đối với số vốn mà cácBộ, cơ quan và địa phương đã bố trí không đúng quy định để điều chuyển cho cáccông trình, dự án thực sự cấp bách, cần ưu tiên xử lý ngay về vốn thuộc lĩnh vựcquốc phòng, an ninh, chương trình hỗ trợ huyện nghèo…

Bộ Tài chính cũng quán triệt việc quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm, không bốtrí kinh phí cho các công việc chưa thực sự cấp bách với các Bộ, cơ quan trungương và địa phương.

Số kinh phí tiết kiệm 10% kinh phí thường xuyên năm 2011 của các bộ, cơ quantrung ương và địa phương bổ sung tăng dự phòng ngân sách Nhà nước để thực hiệncác chính sách an sinh xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịchbệnh./.

Trong diễn biến có liên quan, ngày 7/7 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nướcngoài báo cáo lãi suất huy động và cho vay.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài báocáo NHNN các văn bản quy định về lãi suất (điều chỉnh lãi suất) ngaysau khi ban hành.

Theo vietnam plus+, VSB



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.