DN Việt Nam đầu tư vào Campuchia: Cuộc đua ngoạn mục

Trong năm 2009, đầu tư của Việt Nam vào Campuchia chỉ đứng hàng thứ 5 với 128 triệu USD, sau Trung Quốc, Nga, Singapore và Thái Lan. Đầu 2010, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách các nước đầu tư trực tiếp vào Campuchia (sau Trung Quốc, 526,7 triệu USD).

Tại Siem Reap,Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia hôm nay tổng kết một nămhoạt động. Những bước đi chập chững ban đầu và tốc độ tăng trưởng khả quancủa 6 tháng đầu năm 2010 đã tạo kinh nghiệm quý báu cùng một triển vọng đángphấn khởi.

Trong năm 2009, đầu tư củaViệt Nam vào Campuchia chỉ đứng hàng thứ 5 với 128 triệu USD, sau Trung Quốc,Nga, Singapore và Thái Lan. Đầu 2010, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 trongdanh sách các nước đầu tư trực tiếp vào Campuchia (sau Trung Quốc, 526,7triệu USD).

Những con số vui

Đầu năm 2009, Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) với vai trò là đầumối trong các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại tại Campuchia đã chủ trìthành lập Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam vào Campuchia (AVIC).

DN Việt Nam đầu tư vào Campuchia: Cuộc đua ngoạn mục
Lễ cắt băng khai trương chi nhánh BIDC Siem Reap

Cuối 2009,AVIC đã có nhiều dự án được thực hiện đúng theo thỏa thuận của lãnh đạo cấpcao 2 nước với tổng mức đầu tư trên 120 triệu USD, bao gồm: BIDV thành lập 3công ty (Công ty đầu tư phát triển - IDCC, Ngân hàng đầu tư và phát triểnCampuchia -BIDC và Công ty Bảo hiểm - CVI); góp vốn vào Liên doanh Cavifoodvà Công ty phân bón Five Stars (hiện BIDV lại đang lập hồ sơ thành lập tiếpNgân hàng chỉ định thanh toán, Công ty chứng khoán, Công ty dịch vụ tàichính kiểm toán); Dự án của Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel; Hãng hàngkhông Cambodia Angkor Air; Dự án Nhà máy sản xuất phức hợp đường, Ethanol vàđiện; Nhà máy sản xuất phân bón 5 sao; Dự án Nâng cấp kho chứa và hệ thốngdây chuyền chế biến gạo; Dự án Khai thác boxit...

Góp vào hình ảnh đầu tư đadạng là nhóm các dự án sẽ triển khai từ nay đến cuối 2010 với các dự án:trồng 7.000 ha cao su của Công ty CP C&V Group Ltd; Nhà máy ván MDF, công tybất động sản Trần Thái; trồng 10.000 ha cao su của công ty CP Hoàng Anh Ra-ta-na-ki-ri;khai thác chế biến mỏ sắt Kachak của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Chiếm “quánquân” trong nhóm này là dự án trồng cao su và cây công nghiệp, quy mô 17.000ha, có mức đầu tư trên 128 triệu USD.

DN Việt Nam đầu tư vào Campuchia: Cuộc đua ngoạn mục

Ngoài ra, một số dự án đang trong giaiđoạn hoàn thành thủ tục, như Thủy điện Stưng Streng công suất 980 MW; Thủyđiện Hạ Sê San 2, công suất 400 MW, với tổng mức đầu tư 816 triệu USD...

Coi trọng an sinh xã hội

Cùng với các dự án về kinhtế, các doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực triển khai các hoạt động an sinhxã hội với tổng số tiền trên 6 triệu USD. Điển hình là các đơn vị: Tập đoànHoàng Anh Gia Lai tài trợ không hoàn lại 4 triệu USD xây dựng Học viện bóngđá; BIDV tài trợ 40.000 USD xây dựng trường tiểu học Biển Hồ, ủng hộ quỹ Chữthập đỏ CPC 900.000 USD, hỗ trợ khắc phục thiên tai 49.000 USD; Công ty TNHHKamadhenu tài trợ 500.000 USD; Tập đoàn Than khoáng sản VN tài trợ 100.000USD...

Đặc biệt là dự án Bệnh việnChợ Rẫy - Pnom Penh do Liên doanh Công ty CP Đầu tư y tế Sài Gòn (TP HCM) vàCông ty Sokimex (Phnom Penh) đầu tư, quản lý điều hành. Bên cạnh tính chấtđầu tư kinh tế, dự án đã tạo nét chủ đạo trong lĩnh vực an sinh xã hội quacông tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Với vốn đầu tư 27.370.000 USD, 500giường bệnh, bệnh viện được khởi công xây dựng tháng 5/2010, sau 2 năm xâydựng hoàn thành giai đoạn 1, bệnh viện sẽ đưa vào hoạt động khu kỹ thuật vàđiều trị y khoa với quy mô 200 giường bệnh.

DN Việt Nam đầu tư vào Campuchia: Cuộc đua ngoạn mục

Lễ mở bảng tên BIDC tại Siem Reap

Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịchHĐQT BIDV, Chủ tịch AVIC, đánh giá: “Bên cạnh hoạt động đầu tư kinh tế, cácDNVN không quên thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng, chung tay đểcùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thực hiện xóađói giảm nghèo ở Campuchia”.

Con số thực tế và quan điểmcủa doanh nghiệp Việt Nam gắn hoạt động kinh tế với trách nhiệm xã hội đãtạo niềm tin trong hội nghị triển vọng nâng quan hệ kinh tế ngang tầm vớiquan hệ chính trị truyền tốt đẹp giữa hai nước. Triển vọng trong 5 năm tới,FDI của Việt Nam sẽ là một trong quốc gia hàng đầu ở Campuchia.

Để xây dựng một chiến lược đầu tư hiệu quả, mọi hoạt động phải đặt dưới sự chỉ đạo và điều hành của Chính phủ. Trước mắt cần tập trung vào lĩnh vực chủ chốt: xây dựng hệ thống tài chính - ngân hàng vững mạnh dưới sự điều hành của Chính phủ bạn, sự hỗ trợ của ngân hàng quốc gia CPC; trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đẩy mạnh chương trình giao lưu, chú trong sự giao thoa của hai nền văn hóa. Đối với doanh nghiệp, cần chuẩn bị tiềm lực về tài chính, nhân sự, kế hoạch kinh doanh; thực hiện đầy đủ các cam kết, nhất là về mặt tài chính đối với những dự án an sinh xã hội, để khẳng định uy tín trách nhiệm xã hội trước lãnh đạo và nhân dân Campuchia.

Theo An Bình Minh
Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.