HLV Park dùng 100.000 USD tiền thưởng cho người nghèo và bóng đá Việt

Sáng 16/12, huấn luyện viên Park Hang-seo được thưởng 100.000 USD sau khi vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, ông muốn dùng khoản tiền này để phát triển bóng đá Việt Nam.

Sáng 16/12, huấn luyện viên Park Hang-seo được thưởng 100.000 USD sau khi vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, ông muốn dùng khoản tiền này để phát triển bóng đá Việt Nam.

Tại sự kiện 15 năm công bố điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai và kỷ niệm 15 năm Thaco - Chu Lai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tới HLV Park Hang-seo sau thành tích vô địch AFF Cup 2018.

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao tinh thần quả cảm, dũng mãnh, ý chí của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Park Hang-seo.

Cho biết trước trận đấu đã viết bức thư động viên đội bóng, trong đó có câu “Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, hãy bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu”, Thủ tướng nhấn mạnh một tinh thần dân tộc đã được thể hiện trong trận đấu tối qua và một cảm xúc trào dâng từ TP.HCM, tới Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng và đặc biệt thủ đô Hà Nội với rừng cờ đỏ sao vàng.

HLV Park dùng 100.000 USD tiền thưởng cho người nghèo và bóng đá Việt-1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng huấn luyện viên Park Hang-seo (trái). Ảnh: Minh Hoàng.

Tại đây, Chủ tịch tập đoàn Thaco, ông Trần Bá Dương tặng đội tuyển bóng đá quốc gia 2 tỷ và 100.000 USD cho HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc trao lại khoản tiền mà Thaco tặng để phát triển bóng đá Việt Nam và cho người nghèo.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng gửi lời cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch tập đoàn HAGL vì đã mời sang huấn luyện đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Sau 10 năm, tuyển Việt Nam mới lại vô địch AFF Cup - giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Với chiến thắng 1-0 trên sân Mỹ Đình tối 15/12, thầy trò HLV Park Hang-seo lên ngôi vô địch khi thắng chung cuộc Malaysia 3-2 sau 2 lượt trận đi và về.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn lập kỳ tích khi bước lên ngôi vương với thành tích bất bại. Thầy trò HLV Park Hang-seo trải qua 8 trận, trong đó có 6 chiến thắng và 2 hòa.

Sau khi tham dự sự kiện sáng 16/12, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi ít ngày trước khi quay lại Việt Nam hôm 20/12 tới. Đó cũng là thời điểm đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2019 khởi tranh đầu tháng 1 năm sau.

Theo Zing


HLV Park Hang Seo

AFF Cup 2018


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.