Khó giảm lãi suất vì chênh lệch huy động và cho vay không cao

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho hay, ước đến tháng 62010, so với cuối năm 2009, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,6%, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) tăng 10,82%; đặc biệt dư nợ tín dụng tăng 10,52%. Hoạt động của TCTD về cơ bản an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán, các TCTD chấp hành tốt yêu cầu dự trữ bắt buộc và các tỷ lệ an toàn trong hoạt động.

Dư nợ tín dụng 6 tháng đầu năm theo ước tính từ NHNN là 10,52%/năm, cho thấycác ngân hàng bắt đầu mở rộng cửa cho vay. Tuy nhiên, việc giảm lãi suất thịtrường đang gặp khó, một phần do chênh lệch lãi suất của NHTM không cao.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho hay, ước đến tháng 6/2010, so với cuối năm2009, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,6%, nguồn vốn huy động của các tổchức tín dụng (TCTD) tăng 10,82%; đặc biệt dư nợ tín dụng tăng 10,52%. Hoạtđộng của TCTD về cơ bản an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán, các TCTD chấphành tốt yêu cầu dự trữ bắt buộc và các tỷ lệ an toàn trong hoạt động.

Bên cạnh đó, lãi suất huy động và cho vay có biểu hiện giảm sau khi NHNN banhành Thông tư 12/TT-NHNN về điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp với mức biếnđộng của lãi suất huy động vốn VND. Theo khẳng định từ NHNN: Từ cuối tháng5, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn trên 3 tháng tăng chủ yếu do sức éptăng huy động vốn để cho vay.

Bên cạnh đó, việc giảm lãi suất trên thị trường đang gặp khó khăn do mặtbằng lãi suất hiện nay chịu tác động của cả nhân tố làm tăng và giảm đan xennhau; lãi suất huy động chưa giảm được trong thời gian trước mắt và chênhlệch lãi suất của ngân hàng thương mại không cao (khoảng 2,5%/năm). Do đó,lãi suất cho vay chưa có điều kiện để giảm xuống như mức lãi suất theo chỉđạo của Chính phủ.

Khó giảm lãi suất vì chênh lệch huy động và cho vay không cao

Tuy nhiên, trong mấy ngày gần đây, lãi suất cho vay đang được một số ngânhàng điều chỉnh giảm trong biên độ từ 1-2%/năm. Gần đây nhất là vào ngày15/6/2010, Maritime Bank đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay bằng VND từ 0,5đến 1%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn và giảm 1%/năm đối với các khoảnvay trung, dài hạn.

Các doanh nghiệp vay vốn có phương án kinh doanh hiệu quả sẽ được hưởng mứclãi suất ưu đãi quanh mức 14%/năm tại ngân hàng này; riêng đối với các khoảnvay USD, kỳ hạn ngắn, Maritime Bank có thể cho vay với mức lãi suất 4%/năm.

Ngân hàng này cho biết: Mặc dù lãi suất huy động đầu vào còn cao, nhưngMaritime Bank sẽ tiếp tục cân nhắc các phương án giảm lãi suất để đảm bảolợi ích cho cả người gửi tiền và các khách hàng có nhu cầu vay.

Theo đánh giá từ ông Trần Xuân Quảng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối lánlẻ của BaoVietBank: “Khó có một đoán định chính xác về mặt bằng lãi suấtthời gian tới, vì còn phụ thuộc nhiều vào biến động của kinh tế thế giới,chính sách của Chính phủ và NHNN.

Tuy vậy, chúng tôi mong chờ vào một mặt bằng lãi suất thấp hơn, tạo ra cânđối hợp lý hơn về lợi ích giữa người gửi tiền và các doanh nghiệp. Nhưngđiều này cũng không dễ đạt được vì đòi hỏi những nỗ lực lớn lao của cả nềnkinh tế trong điều kiện vẫn có sự chênh lệch lớn về khả năng tiết kiệm vànhu cầu đầu tư, khi các nguồn vốn bổ trợ khác cũng không dồi dào”.

Theo An Hạ
Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.