Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét

Ngay từ sáng sớm 25/1 (tức rằm tháng Chạp), bất chấp thời tiết lạnh buốt, người dân Hà Nội vẫn tất bật đi mua sắm, khiến các khu chợ vô cùng nhộn nhịp.

 

Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm. Theo quan niệm dân gian, trước khi đón năm mới sẽ có 3 lễ cúng tiễn năm cũ, bao gồm rằm tháng Chạp, cúng ông Công, ông Táo và cúng tất niên. Trong đó rằm tháng Chạp là lễ cúng sớm nhất, cũng là dấu hiệu một mùa Tết Nguyên đán tất bật đã chính thức bắt đầu. 

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-1Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-2

Đây là thời điểm mà hầu như gia đình nào cũng cất công chuẩn bị những mâm lễ dâng lên tổ tiên, để chuẩn bị đón những điều an lành trong năm mới sắp tới.

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-3

Ghi nhận của PV VTC News, ngay từ sáng sớm 25/1, nhiều khu chợ dân sinh ở Hà Nội như Thanh Hà, Yên Phụ, Hàng Bè...đã náo nhiệt, rất đông người mua sắm đồ lễ. Lễ cúng rằm tháng Chạp không khác nhiều so với những ngày rằm khác trong năm, tuy nhiên đây là ngày rằm cuối cùng của năm, nên nhiều gia đình có tâm lý chuẩn bị cầu kỳ, tươm tất hơn.

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-4

Đặc biệt, những món hàng chỉ xuất hiện dịp Tết Nguyên đán như hoa đào rất được ưa chuộng. Vì thế, trong ngày rằm tháng Chạp, những cành đào nhỏ phù hợp cắm trên ban thờ được mua rất nhiều. Giá mỗi cành dao động 100.000 - 150.000 đồng, cành lớn hơn có giá từ 200.000 đồng trở lên.

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-5

Tranh thủ mua lễ cúng rằm, người dân thường lựa chọn nhiều món đồ vàng mã để bày biện lên ban thờ dịp cuối năm cũ và đầu năm mới. Vì thế, ngay từ bây giờ, nhiều cửa hàng đã bày bán đồ ông Công, ông Táo.

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-6

Những gánh hàng rong cũng đắt khách.

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-7

Mặc dù có nhiều loại hoa Tết nhưng hoa hồng, hoa cúc truyền thống vẫn được nhiều người mua, giá hoa những ngày này tăng 20 - 30% so với ngày thường.

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-8

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-9

Những quầy bán hoa cũng đông khách, người bán không ngơi tay.

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-10

Những quầy trái cây cũng tất bật không kém.

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-11

Đang trên đường về nhà sau khi sắm đủ đồ lễ cho ngày rằm tháng Chạp, bà Lan (quận Hoàn Kiếm) nói: "Đã thành truyền thống không thể thiếu, cứ đến ngày rằm tháng Chạp, tôi lại dậy sớm đi chợ, chuẩn bị đầy đủ cho mâm cơm dâng lên gia tiên, để tiễn những điều cũ đi, chờ đón những điều may mắn cho năm mới".

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-12

Đủ loại trái cây được bày bán, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp này.

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-13

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-14

Gà ngậm hoa hồng tại chợ Hàng Bè chưa bao giờ hết "hot" trong những dịp lễ Tết. Mỗi con gà có trọng lượng 1,5 - 1,7kg được bày bán với mức giá 500.000 - 700.000 đồng/con. Xôi gấc, xôi ngũ sắc có giá 50.000 - 100.000 đồng/đĩa.

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-15

Bánh chưng, giò chả không thể thiếu trong mâm cúng cổ truyền của người Việt Nam.

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-16

Ngoài những loại hoa cúc, hoa hồng thì hoa bưởi trái mùa cũng hút khách, có giá 25.000 đồng/lạng.

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-17

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-18

Ai cũng sắm sửa đầy ắp đồ lễ cho ngày rằm cuối năm.

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-19

Những quầy bán đồ chế biến sẵn như nem, cá kho, giò chả...đông khách hơn hẳn ngày thường.

Người Hà Nội sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão trong giá rét-20

Cảnh mua bán đông đúc tại một khu chợ dân sinh giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

Theo VTC News

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/nguoi-ha-noi-sam-le-cung-ram-cuoi-cung-nam-quy-mao-trong-gia-ret-ar849420.html?fbclid=IwAR1pfXwKpVgTqROyjwWW8JWfWKgTvB8qyqK2h4a8ojHij8e13PPhwW71LnI#google_vignette

Rằm tháng Chạp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.