Xây nhà cho thuê: Lành nhiều, trúng lớn

Cho thuê nhà…trúng lớn

Trong thời điểm bất động sản đang bị sức ép lãi suất và việc đón đầu quyhoạch chưa thực sự rõ nét. Việc xây nhà cho thuê được ví như “lời đơn lãikép” và cũng là hướng đi mới cho một số chủ đầu tư.

Cho thuê nhà…trúng lớn

Điểm đến của nhiều nhà đầu tư hiện nay chính là những khu đất có diện tíchlớn ở các khu dân cư xung quanh các nhà máy, khu công nghiệp… để xây nhàtrọ. Theo đó khoản lợi nhuận thu về lớn nhất không phải là tiền cho thuê nhàmà chính là sự gia tăng giá trị lô đất.

Cách đây 2 năm, anh Nguyễn Văn Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) có mua một lô đất rộng300m² gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long với giágần 1 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 20 phòng trọ. Với giá cho thuê trung bình 1triệu đồng/tháng, mỗi tháng ông thu về 20 triệu.

Tính ra chỉ cần hơn 4 nămông đã thu hồi được vốn đầu tư mua đất và xây dựng phòng trọ vì giá thuêphòng năm sau luôn cao hơn năm trước. Đến thời điểm hiện nay, lô đất anh Namđang sở hữu đã “ngót nghét” chục tỷ đồng, và giá thuê nhà hiện tại cũng tănggấp đôi so với thời điểm trước.

Có cầu ắt có cung, xu hướng này kéo theo hàng loạt gia đình xây nhà trọ chothuê với giá rẻ. Điển hình như mới đây, anh Trần Hoàng Long (Đông Anh, HàNội) đã “ôm” hàng trăm diện tích đất Hải Bối để xây vài chục nhà cho thuê,đáp ứng chỗ ở cho hàng ngàn công nhân làm việc trên địa bàn.

Xây nhà cho thuê: Lành nhiều, trúng lớn
Khu nhà cho công nhân thuê của anh Nguyễn Văn Nam giúp anh thu hơn 20 triệu đồng/tháng (Ảnh: DĐDN)

Tại ven đô và các thành phố lớn, do diện tích đất nhỏ hẹp nên xu hướng xâynhà cao tầng cho thuê hướng tới các đối tượng thu nhập thấp là người ngoạitỉnh đã được “nhắm” tới.Trong vai người đi thuê nhà, phóng viên chúngtôi đãgặp anh Nguyễn Văn Linh (Từ Liêm, Hà Nội). Anh vừa xây xong 2 ngôi nhà cạnhnhau, cao 5 tầng, mỗi nhà gồm 10 phòng cho thuê. Anh cho biết, anh định chialuôn cho 2 đứa con trai vừa lập gia đình nhưng nhận thấy nhu cầu thuê nhàngày càng đông nên anh quyết định cho thuê khoảng chục năm.

Anh chia sẻ: “Sẵn có đất và tiền nên tôi quyết định đầu tư vào căn hộ chothuê. Đây là cách đầu tư hiệu quả nhất. Mỗi phòng rẻ nhất là 2 triệuđồng/m², đắt nhất là 2,5 triệu đồng/m². Mỗi năm tôi cũng thu về ngót nghétgần 500 triệu đồng. Chẳng phải làm gì mà cũng thu được nhiều tiền. Vừa antoàn lại nhàn hạ”.

Theo khảo sát của phóng viên, xu hướng xây nhà cho thuêđang “nở rộ” tại các khu ven Thủ đô. Chỉ tính riêng các khu vực “nóng” như:làng Phùng Khoang, Triều Khúc (Thanh Xuân); Dịch Vọng, Đồng Xa (Cầu Giấy);Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Tây Mỗ, Đại Mỗ (Từ Liêm)… số người thu nhập thấp đếnthuê nhà chiếm tới 70% người dân địa phương.

Đa phần trong làng thuộc các khu vực trên đều xây nhà cho thuê, trung bìnhmỗi nhà xây thêm 5-6 phòng, cá biệt có nhà xây tới 25-30 phòng. Giá phòngdao động từ 2 - 3 triệu đồng. Như vậy mỗi tháng số tiền thu nhập quả làkhông nhỏ. Đó là chưa kể các dịch vụ như: tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinhvà những phụ phí khác.

Chị Minh Thu (Từ Liêm, Hà Nội) - Chủ một chung cư mini chia sẻ: “Có đấtxây nhà trọ là cách làm ăn có lãi nhất lại nhàn hạ, chỉ mất khoản đầu tư banđầu. Còn vật giá lên cao, lại tăng tiền nhà. Ngoài ra còn có thể ăn thêm ởkhoản điện nước vệ sinh, tiền gửi xe”.

An toàn cao, hiệu quả lớn

Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam cho thấy, cả nước hiện còn khoảng11.458 hộ chưa có nhà ở. Trong đó, tại khu vực đô thị, số hộ không có nhà ởvào khoảng 4.502 hộ. Tại khu vực nông thôn, số hộ không có nhà ở vào khoảng6.956 hộ. Trên toàn quốc hiện còn khoảng 3,5 triệu hộ sống trong những ngôinhà đơn sơ.

Xây nhà cho thuê: Lành nhiều, trúng lớn

Hai ngôi nhà cạnh nhau, cao 5 tầng của anh Nguyễn Văn Linh đang "hối hả" hoàn thiện để các gia đình đến ở (Ảnh: DĐDN)

Hiện tại trên cả nước đang diễn ra “làn sóng” di dân có cường độ lớn. Trongđó, di dân giữa các vùng tăng gấp 1,5 lần. Giai đoạn 2004-2009, tổng sốngười di cư là 9,09 triệu người, đặc biệt số người di cư tăng theo khoảngcách di cư. Việc di dân khiến sức ép tăng dân số cơ học đối với đô thị ngàycàng căng thẳng, dẫn tới quá tải hạ tầng xã hội: thiếu nhà, trường học, bệnhviện quá tải, môi trường đô thị xuống cấp trầm trọng, thiếu khu vui chơigiải trí, công viên.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sảnkhẳng định: “Mua đất xây nhà cho thuê là hình thức kinh doanh có hệ số antoàn cao, hiệu quả kinh tế lớn, vừa đem lại nguồn lợi nhuận ổn định cho nhàđầu tư đồng thời giải quyết được vấn đề thiếu nhà ở xã hội”.

Vị lãnh đạo này cũng lý giải, hiện quỹ đất không đủ để xây dựng nhà riênglẻ, nhà cho người thu nhập thấp đang thiếu trầm trọng so với nhu cầu thực tếlà những vấn đề được bàn luận nhiều trong thời gian qua. Xu hướng mới trongđầu tư bất động sản là xây nhà chung cư, nhà cho thuê thay cho nhà riêng lẻđã và đang là xu thế chung trong quá trình đô thị hóa. Đây là những tín hiệuđáng mừng tạo thêm nhiều cơ hội sở hữu nhà cho nhiều người.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Thế Giang- Phó Giám đốc đầu tư sàngiao dịch bất động sản Bình Minh cho biết, xét về khía cạnh đầu tư thì đâylà kênh mang lại sự ổn định. Trong thời điểm bất động sản đang bị sức ép lãisuất và việc đón đầu quy hoạch chưa thực sự rõ nét. Việc xây nhà cho thuêcũng là hướng đi mới cho nhiều chủ đầu tư.

TheoLưu Vân
DĐDN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.