Được chu cấp 10 tỷ/tháng, "bà hoàng Hermes" có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu

Khu vườn của "bà hoàng Hermes" Jamie Chua trồng nhiều loại hoa và cây trái, có khoảng 100 chậu hoa hồng, đắt đỏ nhất là cây chanh Meyer có giá hơn 22 triệu.

Jamie Chua là 1 nữ đại gia chính hiệu bởi sau khi ly hôn, cô nhận được trợ cấp khủng từ chồng cũ, 450.000 USD (khoảng hơn 10 tỷ đồng). Bà mẹ 2 con cũng được mệnh danh là "biểu tượng thời trang" tại Singapore, "bà hoàng Hermes". Trong số khối tài sản khủng của Jamie Chua, phải nhắc tới bộ sưu tập hơn 200 chiếc túi Hermes đắt đỏ, đây là bộ sưu tập lớn nhất trên toàn cầu, nhiều hơn cả Victoria Beckham và gia đình Kardashian.

Được chu cấp 10 tỷ/tháng, bà hoàng Hermes có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu-1
Bà hoàng Hermes - Jamie Chua

Trong thời gian Singapore giãn cách vì dịch Covid-19, Jamie Chua tìm thấy thú vui mới ở việc làm vườn, trồng cây, nuôi gà và tạo cảnh quan cho biệt thự trị giá 63 triệu đô (hơn 1400 tỷ đồng). Cô cũng lập riêng 1 tài khoảng Instagram @jamies.secretgarden để chia sẻ mọi thứ về khu vườn của mình.

Được chu cấp 10 tỷ/tháng, bà hoàng Hermes có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu-2Được chu cấp 10 tỷ/tháng, bà hoàng Hermes có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu-3

Ngắm đồ hiệu mãi cũng chán nên cô quyết định đi làm vườn

Khu vườn khá đa dạng, phong phú với đủ loại cây trái từ chanh đến ổi, nhãn... Ngoài ra, cô còn nuôi 4 con gà mái và 2 con gà con, mỗi con đều có chuồng riêng. Giống như việc sưu tầm đồ hiệu, thú làm vườn của Jamie Chua cũng đắt đỏ không kém: "Tôi nghĩ đây là 1 thú vui tiết kiệm, nhưng hoá ra tôi đã nhầm. Cần phải đầu tư rất nhiều để giữ cho khu vườn tươi tốt, như đất, phân bón, thuốc xịt côn trùng. Chỉ riêng mua cây cũng khá đắt đỏ. Rất khó để ước tính tôi đã đầu tư bao nhiêu tiền cho khu vườn này".

Được chu cấp 10 tỷ/tháng, bà hoàng Hermes có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu-4Được chu cấp 10 tỷ/tháng, bà hoàng Hermes có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu-5Được chu cấp 10 tỷ/tháng, bà hoàng Hermes có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu-6Được chu cấp 10 tỷ/tháng, bà hoàng Hermes có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu-7

Những quả trứng gà đầu tiên được dát vàng để làm kỷ niệm

Chanh là những cây được Jamie Chua đầu tư mạnh tay nhất. Có khoảng 10 cây trong vườn, và cây cao nhất cũng là cây có giá trị lớn nhất. Đó là 1 cây chanh Meyer có giá hơn 1000 đô (hơn 22 triệu đồng), 9 cây còn lại giá khoảng 650 đô (hơn 14 triệu) mỗi cây. Ngoài ra, Jamie Chua còn phủ kín khu vườn với 100 chậu hoa hồng, giá mỗi chậu khoảng hơn 30 đô (khoảng 679k). Những chú gà Silkie có giá 60 đô (hơn 1,3 triệu) mỗi con, còn những chú gà con cô ấy được bạn tặng.

Được chu cấp 10 tỷ/tháng, bà hoàng Hermes có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu-8Được chu cấp 10 tỷ/tháng, bà hoàng Hermes có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu-9

Những cây chanh có giá hơn chục triệu một cây

Được chu cấp 10 tỷ/tháng, bà hoàng Hermes có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu-10Được chu cấp 10 tỷ/tháng, bà hoàng Hermes có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu-11

Khu vườn trồng rất nhiều hoa hồng

Trong khoảng 10 năm cô sống ở dinh thự này, khu vườn hầu như để trống và chỉ có vài cây ăn quả lâu năm. Để có được khu vườn mang không khí như ở Italy hiện tại, Jamie Chua đã phải nghiên cứu khá nhiều. Những đêm không ngủ được, cô sẽ đọc về một số loại cây, rau để xem chúng cần gì để phát triển. Jamie Chua cũng thuê 1 người làm vườn thường đến hàng tuần để giúp cô cắt tỉa cỏ và cành cây cao của những cây ăn quả.

Jamie Chua còn tiết lộ cô muốn nuôi 1 chú công trong khu vườn và mức giá có thể lên đến 5000 đô (hơn 113 triệu) 1 con. Ngoài ra, cô cũng muốn nuôi thêm 1 con lợn nhưng có thể là khi chuyển đến nhà mới và được cấp phép, khi ấy, cô sẽ xây chuồng riêng cho gà và lợn.

Được chu cấp 10 tỷ/tháng, bà hoàng Hermes có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu-12Được chu cấp 10 tỷ/tháng, bà hoàng Hermes có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu-13

Thực phẩm sạch thu hoạch từ khu vườn

Được chu cấp 10 tỷ/tháng, bà hoàng Hermes có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu-14Được chu cấp 10 tỷ/tháng, bà hoàng Hermes có thú vui làm vườn trong dinh thự 63 triệu đô, ấp ủ nuôi 1 con công hơn trăm triệu-15
 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/duoc-chu-cap-10-ty-thang-ba-hoang-hermes-co-thu-vui-lam-vuon-trong-dinh-thu-63-trieu-do-ap-u-nuoi-1-con-cong-hon-tram-trieu-161220802235414545.htm

thiết kế nhà đẹp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.