- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
4 "không" khi điều trị trẻ mắc Covid-19 tại nhà, cha mẹ cần tuân thủ TUYỆT ĐỐI nếu không muốn con lâu khỏi, thậm chí bệnh nặng thêm
Muốn con mình là F0 nhanh chóng khỏi bệnh, không lo nặng thêm cũng như biến chứng, đây chính là 4 điều tuyệt đối không làm khi con bạn bị bệnh.
Dịch Covid-19 ngày càng có những diễn biến phức tạp tại nước ta. Đặc biệt, thời gian này, số ca F0 là trẻ em không ngừng tăng khiến phụ huynh vô cùng lo lắng. Nhiều người có con là F0 hoặc con chưa bị bệnh vẫn lo lắng hỏi chuyên gia về các loại thuốc cần dùng, cách chữa Covid-19 cho trẻ nhanh khỏi. Sau khi dạo qua một vòng các câu hỏi, giới chuyên gia rút ra 4 "không" khi điều trị trẻ mắc Covid-19 tại nhà nhưng cha mẹ vẫn không hay biết.
4 "không" khi điều trị trẻ mắc Covid-19 tại nhà để con nhanh khỏi, tránh bệnh nặng thêm
1. Không dùng kháng sinh
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ, rất nhiều phụ huynh có con mắc Covid-19 đã hỏi ông rằng liệu có thể dùng thuốc kháng sinh này, kháng sinh kia để con nhanh khỏi bệnh hay không.
Tâm lý của những người làm cha mẹ này đều là mong con nhanh khỏi Covid-19 trong một sớm một chiều. Vì để lâu vì sẽ có nhiều biến chứng đi kèm. Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định, việc lạm dụng kháng sinh còn khiến con dễ bị bệnh nặng hơn. Chưa kể những biến chứng nguy hiểm sau này.
"Việc sử dụng kháng sinh ngay khi con xuất hiện hiện tượng ho, sốt... khi mắc Covid-19 có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm lâu dài. Hầu hết trẻ mắc Covid-19 đều ở thể nhẹ, có thể điều trị tại nhà, không cần thiết sử dụng các loại thuốc kháng sinh, thuốc như người lớn'', chuyên gia nhận định.
Do đó, cha mẹ không tự ý truyền tay nhau các toa thuốc kháng sinh dù đó là thuốc kê cho F0 là người lớn hay trẻ nhỏ. Tùy từng trường hợp, bạn sẽ cần phải có thêm sự tư vấn chuyên sâu của bác sĩ.
2. Không dùng thuốc corticoid
BS.CKI Nguyễn Huy Hoàng (Trung tâm oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng) nhận định, việc tự ý dùng thuốc corticoid có thể khiến trẻ là F0 bị bệnh nặng thêm. Đáng tiếc là nhiều trẻ nhiễm Covid-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, đặc biệt là trẻ dưới 12 tuổi cũng được cha mẹ cho sử dụng tùy tiện.
"Nếu sử dụng tùy tiện, không đúng liều lượng có thể khiến bệnh tình không thuyên giảm mà còn nặng hơn", BS Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh.
Theo đó, sử dụng thuốc corticoid tùy tiện (khi chưa có hiện tượng khó thở, SpO2 chưa giảm, chưa sốt...) gây ra quá nhiều rủi ro. Cụ thể, corticoid làm giảm chức năng miễn dịch, nên người nhiễm virus sẽ càng có nguy cơ nhiễm Covid-19 nặng hơn. Các loại vi khuẩn, nấm... cũng được dịp bùng phát, khả năng tự bảo vệ của cơ thể ngày càng suy yếu.
3. Không xông hơi xông lá
Thời gian vừa qua, Hà Nội ngập trong dịch vụ xông tại nhà do lượng F0 tăng quá nhanh. Người lớn xông được thì không lý gì trẻ con không xông được. Thế là nhiều người tự ý xông cho con khi con mắc Covid-19. Trong đó không thiếu cả những trường hợp trẻ sơ sinh mới vài tháng tuổi.
BS Trương Hữu Khanh (Thầy thuốc Ưu tú, Chuyên gia Dịch tễ, Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) cảnh báo, cha mẹ tuyệt đối không được xông cho trẻ vì quá nhiều rủi ro đi kèm. Trẻ không phải là người lớn, không chủ động trong việc hít thở khi xông nên rất nguy hiểm.
Vị chuyên gia liệt kê một loạt rủi ro dễ gặp phải nếu cho trẻ là F0 xông: Trẻ dễ bị bỏng nặng, nguy cơ mất nước, mất điện giải có thể khiến trẻ mệt lả, lịm dần và tử vong. Không những thế, xông cho trẻ là F0 còn dễ làm tổn thương niêm mạc đường hô hấp, mũi họng dễ bị kích ứng, chảy máu mũi...
Chưa kể, việc xông như vậy không hề có tác dụng tiêu diệt virus. Do đó, chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không được cho trẻ mắc Covid-19 xông dù dưới bất cứ hình thức nào.
4. Không ra ngoài
Một khi trẻ mắc Covid-19 thì cũng cần có chế độ cách ly riêng giống như một F0 bình thường. Chỉ khác là phải có thêm người chăm sóc trẻ bên cạnh, nhất là với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Điều đó đồng nghĩa với việc trẻ không ra ngoài trong thời gian này. Điều này sẽ giúp hạn chế lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng.
Nếu cha mẹ muốn con có không gian thoáng rộng, thoải mái hơn ngoài 4 bức tường trong phòng thì cũng hãy thật sự kiên nhẫn trong thời gian này nhé!
Trong quá trình điều trị trẻ mắc Covid-19 tại nhà, nếu có các dấu hiệu sau hãy đưa con đi viện gấp!
BS Trương Hữu Khanh nhận định, đa phần trẻ mắc Covid-19 thể nhẹ, tự khỏi tại nhà. Cha mẹ chỉ đưa con đến viện nếu xuất hiện một trong các dấu hiệu sau đây:
1. Thở mệt
2. Không ăn, không chơi sau khi hết sốt
3. Thở nhanh hơn bình thường
4. SpO2 dưới 95
5. Mức độ ăn nhỏ hơn 1/3 so với bình thường
6. Sốt cao kéo dài, nôn ói, đau đầu.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Sức khỏe27 phút trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe4 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe4 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe4 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe7 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe8 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe11 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe12 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.