- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ba dấu hiệu dễ bỏ qua giúp phát hiện sớm ung thư da
Bạn nên đi khám bác sĩ nếu trên da xuất hiện khối sưng màu trắng đục hay tổn thương đã lành rồi lại tái phát…
Các triệu chứng của ung thư da thường phát triển ở các khu vực tiếp xúc với ánh mặt trời như mặt, môi, tai, cổ, ngực, cánh tay và bàn tay. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất là sự thay đổi bất thường của một nốt ruồi nhưng còn có các biểu hiện cảnh báo khác.
Ung thư biểu mô tế bào đáy là dạng ung thư da phổ biến nhất nhưng các triệu chứng của loại bệnh này hay bị bỏ qua. Các bác sĩ khuyên bạn nên để ý tới các bất thường sau:
- Khối sưng màu trắng ngọc trai hoặc màu sáp
- Tổn thương phẳng, giống sẹo nâu hoặc màu da
- Tổn thương có thể chảy máu hoặc lên vẩy, đã lành rồi lại tái phát
Ba dấu hiệu này có thể bị nhầm với các căn bệnh khác ít nghiêm trọng hơn. Nhưng nếu bạn có các biểu hiện như trên, cần liên lạc với bác sĩ để kiểm tra kỹ hơn.
Tổn thương nhỏ màu da có thể là dấu hiệu của ung thư da. Ảnh: Skincancer
Nguyên nhân gây ra ung thư biểu mô tế bào đáy
Lý do phổ biến nhất là người bệnh tiếp xúc thường xuyên với tia cực tím của mặt trời. Hiệp hội Da Vương quốc Anh cho hay, loại ung thư da này chủ yếu tấn công những người có nước da sáng. Tuy nhiên, người có các màu da khác cũng có thể mắc bệnh. Những trường hợp có nguy cơ cao nhất thường là:
- Có làn da sáng dễ bị cháy nắng và hiếm khi bị đen
- Tiếp xúc nhiều với ánh nắng như người sống ở vùng nhiệt đới, làm việc hay hoạt động thể thao nhiều ngoài trời
- Thường xuyên tắm nắng
Bạn nên thường xuyên bôi kem chống nắng, đội mũ để bảo vệ mặt, cổ, tai. Ảnh: Athensinfusion
Cách ngăn ngừa bệnh
Hiệp hội Da Vương quốc Anh đưa ra một số lời khuyên để mọi người hạn chế nguy cơ mắc bệnh:
- Che kín các phần da tiếp xúc với nắng; đừng quên đội mũ để bảo vệ mặt, cổ, tai; đeo kính có chống tia cực tím.
- Ở trong bóng râm từ 11h tới 15h nếu trời nắng. Nếu phải ra ngoài trời, tránh ở quá lâu khiến da bị đỏ.
- Chọn kem chống nắng có chỉ số SPF cao (từ 30 trở lên). Thoa kem 15-30 phút trước khi ra ngoài, bôi lại sau 2 tiếng và ngay sau khi bơi. Kem chống nắng cũng không thể thay thế hoàn toàn cho việc che phủ cơ thể bằng quần áo.
- Tránh cho trẻ nhỏ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Bổ sung Vitamin D.
Theo VietNamNet
-
Sức khỏe3 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe7 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe11 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe12 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe12 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe14 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.