- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chắc bạn chưa biết có loại cây vừa đẹp lại vừa có khả năng trị ung thư?
Không chỉ được ứng dụng rộng rãi trong đời sống của chúng ta, loài thảo dược này còn có thể chữa được nhiều căn bệnh ung thư quái ác.
Không chỉ được ứng dụng rộng rãi trong đời sống của chúng ta, loài thảo dược này còn có thể chữa được nhiều căn bệnh ung thư quái ác.
Tinh dầu
húng tây thường được biết đến với tên gọi cỏ xạ hương chắc hẳn không
còn xa lạ với đời sống của con người chúng ta. Trước khi phát minh ra tủ
lạnh, cỏ xạ hương được sử dụng để ngăn ngừa thịt bị ôi và nhiễm khuẩn.
Cỏ xạ hương khô và tươi có thể dùng để tăng hương vị cho các món ăn,
trang trí món tráng miệng, pha trà, nấu súp... Tinh dầu xạ hương có thể
được sử dụng để làm nước hoa, xông hơi, khuếch tán tinh dầu trong không
khí hoặc dùng để tắm, ngâm chân (nhỏ vài giọt tinh dầu vào bồn ngâm nước
nóng) và mát xa (nhỏ từ 8 đến 10 giọt tinh dầu vào 10ml dầu nền massage
toàn thân).
(Ảnh: Internet)
Ngoài ra, cỏ xạ hương còn được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế với khả năng có thể điều trị những căn bệnh như chống viêm họng, hạ huyết áp, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm, cải thiện tâm trạng, khắc phục viêm phế quản… Trong dược phẩm Á Đông, loại thảo dược tự nhiên này là một vị thuốc quý khi có mặt trong hơn 70 bài thuốc khác nhau.
Gần đây, các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng chứng tỏ cỏ xạ hương còn là nguyên liệu tuyệt vời và có thể tạo nên cuộc cách mạng trong cuộc chiến đấu với các căn bệnh ung thư quái ác. Cụ thể, cỏ xạ hương có thành phần chính là thymol (chiếm 20-45%) - một hợp chất tự nhiên có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và chống nấm mạnh. Các nhà khoa học đã trải qua rất nhiều thí nghiệm để theo dõi hoạt động kháng khuẩn trong ống nghiệm của thymol và phát hiện chúng có ảnh hưởng tiêu cực đối với ba dòng tế bào ung thư ở người gồm ung thư phổi, ung thư miệng và buồng trứng.
Cỏ xạ hương là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi có xuất xứ từ phía Tây Địa Trung Hải đến miền Nam nước Ý nhưng hiện nay đã có mặt khắp nơi trên thế giới. Ban đầu, người Hy Lạp gọi cỏ xạ hương là cây húng tây và vẫn sử dụng nó như một nguyên liệu nấu ăn trộn với dầu oliu cho đến ngày nay. Tinh dầu chiết xuất từ cỏ xạ hương thiên nhiên được phát hiện có khả năng tiêu diệt đến 97% tế bào ung thư phổi trong cơ thể con người.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, sự kết hợp giữa tinh dầu cỏ xạ hương và dầu oliu sẽ làm tăng lượng lớn hydroxytyrosol – chất chống oxy hóa và đẩy lùi tế bào ung thư hiệu quả, có sẵn trong cả hai. Đây có thể chính là lí do vì sao người Hy Lạp có tỉ lệ người mắc bệnh ung thư thấp chỉ bằng một nửa so với Mỹ và các nước châu Âu.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu ung bướu tại Đại học Celal Bayar ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các thí nghiệm để tìm hiểu tác dụng của cỏ xạ hương thiên nhiên lên tế bào ung thư vú. Kết quả cuối cùng được đưa ra chính là cỏ xạ hương có thể làm chết tế bào ung thư vú và khẳng định đây sẽ là “ứng cử viên” đầy hứa hẹn trong việc phát triển các loại thuốc điều trị ung thư vú trong tương lai.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe8 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe11 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe16 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe16 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe16 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe18 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.