- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Số người chết tăng sốc, chuyên gia hoang mang về cách chẩn đoán của TQ
Giới khoa học lo ngại việc Trung Quốc áp dụng phương pháp chẩn đoán Covid-19 mới có thể khiến tình hình dịch bệnh trở nên mông lung, khó đoán định hơn và có thể xảy ra sai sót.
Số ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) tại Trung Quốc trong tuần qua dường như đã chững lại, cho thấy nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh có hiệu quả.
Tuy nhiên, đến hôm 13/2, số ca nhiễm mới tại riêng tỉnh Hồ Bắc tăng thêm 14.840 người, khiến tổng số ca nhiễm lên tới 48.206 trường hợp. Số ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc tăng lên 1.310 người, với 242 ca mới.
Số ca nhiễm mới tăng vọt do tỉnh Hồ Bắc thay đổi phương pháp chẩn đoán và xác định bệnh nhân nhiễm bệnh. Điều này cũng cho thấy các nhà khoa học đang gặp khó khăn trong việc nắm bắt mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, đặc biệt là bên trong tâm chấn, nơi hàng nghìn người bệnh vẫn chưa được xét nghiệm, theo New York Times.
Thay đổi phương pháp chẩn đoán
Hồ Bắc cho biết họ thay đổi phương pháp tính số ca nhiễm từ ngày 13/2 với phương pháp lâm sàng mới.
Từ tuần trước, truyền thông Trung Quốc cho biết Hồ Bắc sẽ chấp nhận các kết quả xét nghiệm bằng chụp CT phổi đối với virus corona, cho phép bệnh viện có thể cách ly các ca nhiễm nhanh hơn. Trước đó việc thiếu các thiết bị kit RNA đã khiến việc xét nghiệm và phân loại bệnh nhân ở tỉnh này bị chậm.
Công nhân quét dọn vệ sinh tại một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán. Ảnh: AP.
Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế cho rằng chụp CT phổi là phương pháp nguy hiểm để chẩn đoán người bệnh. Ngay cả bệnh nhân bị cúm theo mùa thông thường cũng có biểu hiện viêm phổi khi chụp CT.
"Chúng ta đang rơi vào tình thế khá mông lung", tiến sĩ William Schaffner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Vanderbilt ở Nashville, Mỹ, nhận định.
Tại Trung Quốc, các quan chức y tế đang vô cùng căng thẳng. Bệnh viện chính quá tải trong khi nhiều bệnh viện dã chiến đang được dựng lên. Vật tư y tế cạn kiệt và rất khó xác định bệnh nhân nào đã được xét nghiệm.
Nhân viên y tế đi đến từng nhà ở Vũ Hán để kiểm tra triệu chứng của người dân. Một số chuyên gia cho rằng lệnh phong tỏa toàn thành phố có thể cản trở nhiều người mắc bệnh đường hô hấp đến cơ sở y tế thăm khám, khiến cho việc kiểm soát dịch bệnh gặp khó khăn.
Tuần trước, một bác sĩ ở Vũ Hán kêu gọi trên mạng xã hội để sử dụng phương pháp chụp CT phổi, nhằm đơn giản hóa việc sàng lọc bệnh nhân và đẩy nhanh tiến trình nhập viện điều trị.
Chụp CT phổi cho kết quả tức thì trong khi đó Vũ Hán đang thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm, theo tiến sĩ Arthur Reingold, nhà dịch tễ học tại Đại học California, Berkeley, Mỹ.
Phương pháp mới có hiệu quả?
Từ khi bùng phát dịch bệnh, giới chuyên gia phàn nàn rằng Trung Quốc không cung cấp đủ thông tin khiến cho nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh chưa hiệu quả.
Virus corona chủng mới có khả năng lây nhiễm cao và sẽ khó ngăn chặn. Nếu một cá nhân được xác định có khả năng "siêu lây lan", người này có thể lây bệnh cho hàng chục người khác.
Nhân viên y tế đang kiểm tra ống xét nghiệm Covid-19 tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Ảnh: AP.
Tình trạng bùng phát dường như chỉ lắng xuống để nhanh chóng bùng lên trở lại khi thời tiết và các điều kiện ngoại cảnh thay đổi, theo New York Times.
Nhiều trường hợp lây nhiễm thời gian gần đây cho thấy virus corona chủng mới không chỉ lây lan nhanh mà còn theo cách chưa được xác định.
Tại Hong Kong, cư dân sống cách nhau 10 tầng nhà cũng bị nhiễm bệnh. Nguyên nhân được cho là từ một đường ống chưa niêm phong. Một công dân Anh bị coi là người "siêu lây lan" vì lây bệnh cho 10 người khác trước khi phát hiện mình bị bệnh.
Tại Thiên Tân, Trung Quốc, ít nhất 33 trong số 102 bệnh nhân được xác nhận có mối liên hệ nào đó với một cửa hàng bách hóa lớn.
"Tình trạng bùng phát này vẫn có thể diễn ra theo bất kỳ hướng nào", tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết hôm 12/2.
Thay đổi phương pháp chẩn đoán có thể khiến việc theo dõi virus corona trở nên khó khăn hơn, theo tiến sĩ Peter Rabinowitz, đồng giám đốc của trung tâm MetaCenter về phòng chống đại dịch và an ninh y tế toàn cầu thuộc Đại học Washington, Mỹ.
"Giờ thật khó hiểu nếu họ thay đổi cách sàng lọc và xác định bệnh nhân", ông Rabinowitz nhận định và cho biết thêm hiện tại việc ước tính quy mô của bệnh dịch giống như nhắm vào "mục tiêu đang di chuyển".
Các nhà khoa học vẫn thường điều chỉnh tiêu chuẩn chẩn đoán khi có thêm kiến thức về một căn bệnh mới. Tuy nhiên khi tiêu chí được thay đổi, việc so sánh số liệu giữa các tuần sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
"Nghe có vẻ đơn giản, nhưng điều rất quan trọng là bạn đang thống kê những con số nào?", chuyên gia Schaffner về bệnh truyền nhiễm cho biết.
Nhân viên y tế tại bệnh viện chữ thập đỏ ở Vũ Hán. Ảnh: AFP.Giới khoa học mông lung
Vì một số lý do khác, các nhà khoa học cũng cảnh giác trước quan điểm cho rằng bệnh dịch hiện nay đã đạt đỉnh. Không giống như MERS và SARS, cả hai bệnh do virus corona gây ra, bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) bắt nguồn từ Trung Quốc dường như rất dễ lây lan, dù tỷ lệ tử vong thấp hơn.
Điều này khiến các quan chức y tế khó theo dõi và kiểm soát dịch. Các nhà khoa học thường mô tả những dịch bệnh loại này như tảng băng trôi với hình dạng thật ẩn dưới bề mặt.
Tình trạng hỗn loạn khiến việc phân biệt xu hướng lây lan trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, cần phải nắm bắt chính xác tình hình tại Trung Quốc, từ đó mới có thể đảm bảo an toàn cho các nước khác, Giám đốc Tedros của WHO nhận định.
Đất nước này là trung tâm của nền kinh tế thế giới và do đó nó có thể dễ dàng "reo rắc" dịch bệnh ở khắp mọi nơi, ông nói thêm.
"Điều chúng tôi lo sợ nhất vẫn là thiệt hại mà Covid-19 có thể gây ra ở một số quốc gia như Cộng hòa Dân chủ Congo", tiến sĩ Tedros nói, đề cập đến Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi đang phải vật lộn với dịch Ebola và sởi.
Christine Kreuder Johnson, giáo sư dịch tễ học tại Đại học California, cho rằng: "Nhiệm vụ quan trọng là quản lý công tác ứng phó một cách hiệu quả. Điều này là cần thiết với bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta đang ở trong vùng tối và không biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo".
Người dân Bắc Kinh trở lại làm việc giữa dịch virus corona: Chính quyền Trung Quốc cho biết các công ty được phép hoạt động trở lại nhưng phải thật linh động. Nhiều người lao động nhập cư trở về đang bị người dân tại đây quay lưng.
Theo Zing
-
Sức khỏe7 giờ trướcSáng 5/5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên-Huế (CDC TT-Huế) cho biết, một bé gái 7 tuổi (ngụ phường An Hòa, TP. Huế) vừa bị chó dữ cắn gây nên nhiều vết thương sâu, phức tạp ở vùng cánh tay phải nhập viện cấp cứu, điều trị.
-
Sức khỏe14 giờ trướcNếu trên khuôn mặt xuất hiện 5 đặc điểm này chứng tỏ bệnh tật đang rình rập, tuổi thọ có thể bị cắt giảm.
-
Sức khỏe15 giờ trướcMới đây, trang tin tức The Sun đã đăng tải 1 đoạn clip mô tả dấu hiệu cảnh báo ung thư ác tính xuất hiện trên da trước cả một thập kỷ.
-
Sức khỏe18 giờ trướcBạn có thể ngạc nhiên bởi việc làm này lại có lợi ích lớn đến thế trong việc kiểm soát huyết áp và bảo vệ tim.
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe1 ngày trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột con chó hoang chạy rông trên trục đường giao thông từ thị trấn Lộc Ninh đến các xã Lộc Thái, Lộc Hưng, có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại và cắn một số người đi đường gây thương tích.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh nhân 17 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng, ý thức chậm, yếu hai chân, chướng bụng liệt ruột.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh lạc nội mạc tử cung phổ biến nhưng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMón ốc chứa nhiều chất lượng dinh dưỡng nhưng lượng purin, natri cao và có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrước khi đưa vào Bệnh viện Lạc Việt, gia đình đã xử trí bằng cách bôi thuốc bỏng gia truyền có thành phần mỡ trăn.
-
Sức khỏe2 ngày trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.