- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Có bệnh tìm... thầy pháp: Kiểu chữa bệnh hoang đường khiến nhiều người tiền mất tật mang!
Cho đến năm 2019 vẫn có rất nhiều nơi trọng dụng cách chữa bệnh không có cơ sở khoa học và vụ chùa Ba Vàng chính là đỉnh điểm trong thời gian này.
Cho đến năm 2019 vẫn có rất nhiều nơi trọng dụng cách chữa bệnh không có cơ sở khoa học và vụ chùa Ba Vàng chính là đỉnh điểm trong thời gian này.
Hàng ngàn người chấp nhận nộp tiền để trục vong và khỏi bệnh
Mấy ngày gần đây, dân cư mạng xã hội được phen dậy sóng về vụ chùa Ba Vàng tổ chức "giải vong" cho rất nhiều người, thu tiền từ những người đến "thỉnh oan linh oan gia trái chủ".
Trong nhiều clip, bà Yến cho rằng mọi bệnh tật đều do tạo "nghiệp" và oán hồn gây nên, đó chính là tội nghiệt trong kiếp trước. Bà dẫn ra cụ thể các bệnh như: Bị ung bướu, khối u là do kiếp trước làm cho người khác uất ức đến tận cùng, bị bệnh sùi mào gà là do tà dâm kiếp trước...
Chính vì hù dọa tất cả bệnh tật là do bản thân đã tạo nghiệp từ kiếp trước hoặc vô số kiếp trước, đến giờ phải chịu quả báo mà cách "chữa bệnh" của bà đều tuân thủ theo công thức "cúng dường + tu tập + chuyển nghiệp" kết hợp một phương thuốc thần kì nào đó "xin của thánh thần". Nói cách khác, muốn thoát nạn, buộc chúng ta phải "trả nợ" cho vong từ vài triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa.
"Bác sĩ nhà trời" chữa bệnh bằng cách tự tưởng tượng mình đang uống thuốc
Chữa bệnh không có cơ sở khoa học kiểu này không phải bây giờ mới xuất hiện. Từ lâu, không thiếu những người theo kiểu "có bệnh thì vái tứ phương" và chữa bệnh đúng theo kiểu mê tín dị đoan và đi kèm theo đó là những hậu quả không lường.
Vào tháng 4 năm ngoái, bệnh nhân Nguyễn Thị T.T. (SN 1988, trú Cầu Giấy, Hà Nội) đã tử vong trước khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chữa trị. Điều đáng nói là bệnh nhân này trước đó đã đi chữa bệnh bằng hình thức "đuổi vong".
Một "bác sĩ nhà trời" xuất hiện ở tỉnh Yên Bái gần đây càng làm cho trào lưu chữa bệnh kiểu mê tín thêm sôi sục. Theo đó, bà Đỗ Thị Huệ (SN1952) bị mắc bệnh thần kinh năm 1989, đi điều trị không khỏi. Đến năm 2006, bà khỏi bệnh và tự nhận mình là "bác sĩ nhà trời" có khả năng chữa nhiều bệnh.
Từ đó bà tiến hành khám và chữa bệnh cho nhiều người bằng phương pháp hết sức ngây ngô và phản khoa học như hướng dẫn bệnh nhân há miệng tự tưởng tượng mình đang uống thuốc, tay xoa vào chỗ đau sau đó đọc câu thần chú là khỏi bệnh.
Rất nhiều người dân đã đến chỗ bà chữa bệnh. Vụ việc sau đó khiến ban quản lý phải vào cuộc xử lý hành vi chữa bệnh kiểu mê tín dị đoan, cực hoang đường.
Chuyện hành xác của thầy pháp dẫn đến người bệnh phải nhập viện gấp
Năm 2017, chúng ta từng được nghe chuyện hành xác của thầy pháp dẫn đến người bệnh phải nhập viện gấp. Đó là chị N.T.Th (47 tuổi) và N.T.N (34 tuổi) cùng sống ở Bình Dương, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, chẩn đoán vùng cổ có tụ máu lớn nên bị suy hô hấp, suy thận cấp.
Theo người nhà của bệnh nhân cho biết thì để trục xuất yêu ma, thầy dùng roi bằng cây dâu tằm rất to đánh liên tiếp vào người chị. Lần làm phép đầu tiên kéo dài hơn một giờ, bệnh nhân bầm tím người. Thậm chí, khi người chị ngất xỉu, thầy cho rằng hồn ma đã nhập sang cô em gái 34 tuổi nên lại dùng roi "làm phép" với cô em, đến mức cả 2 người phải đưa đi cấp cứu.
Chữa bệnh không có cơ sở khoa học: Lạc hậu lại khiến bạn mất tiền lại thêm bệnh
Trước một nền y học trong nước rất phát triển và giao lưu mở cửa với y học hiện đại trên thế giới, cho đến hiện tại ở một số vùng miền, người dân nước ta vẫn tin vào những phương pháp chữa bệnh kiểu mê tín dị đoan – phương pháp chưa cho thấy hiệu quả mà đã thấy ngay những hậu quả nhãn tiền.
GS.TS Nguyễn Bá Đức (Nguyên Giám đốc Bệnh viện K, Hà Nội) khẳng định: "Chữa bệnh kiểu mê tín dị đoan là phương pháp phản khoa học. Chữa bệnh bằng bất cứ phương pháp nào không có cơ sở khoa học, nhất là bệnh nan y, chữa bệnh kiểu này hoàn toàn không chữa được bệnh, thậm chí còn thêm bệnh vào thân".
Vị chuyên gia này khẳng định, chữa bệnh kiểu mê tín dị đoan sẽ làm người bệnh bỏ qua cơ hội vàng để được phát hiện và điều trị sớm. Khi bệnh không được điều trị kịp thời, càng để lâu thì bệnh càng nặng hơn, khó cứu chữa.
Chưa hết, đây còn là kiểu chữa bệnh trái pháp luật. Trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh có quy định rõ việc nghiêm cấm hành vi sử dụng hình thức mê tín dị đoan trong khám, chữa bệnh. Việc sử dụng hình thức mê tín trong khám chữa bệnh có thể bị truy cứu trách nhiệm hành sự.
Giới chuyên gia khuyên, người dân cần hết sức tỉnh táo, có bệnh thì phải tìm đến bác sĩ để có hướng điều trị đúng và kịp thời. Tránh tuyệt đối chữa bệnh kiểu mê tín dị đoan để bảo vệ sức khỏe cũng như túi tiền của bạn. Nên nhớ khi có bệnh thì phải đến gặp bác sĩ chứ không phải thầy tu hay pháp sư…
Theo Helino
-
Sức khỏe11 giờ trướcVới nhiều ưu điểm, thức ăn nhanh đang dần trở thành lựa chọn tối ưu của không ít người trẻ Việt. Tuy nhiên, thói quen này lại làm tiêu hao sức khỏe của rất nhiều người.
-
Sức khỏe14 giờ trướcCó những loại rau củ quả quen thuộc trong bữa ăn gia đình bạn nên ăn cả vỏ để nhận thêm nhiều giá trị dinh dưỡng.
-
Sức khỏe18 giờ trướcQuả cà chua rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, nhất là hệ tim mạch, vậy ăn cà chua có phòng ung thư?
-
Sức khỏe18 giờ trướcSau khi uống 5 lọ thực phẩm chức năng được giới thiệu "chữa bách bệnh" giá rẻ tại một hội thảo, người phụ nữ 67 tuổi phải vào viện cấp cứu.
-
Sức khỏe18 giờ trướcUống nước là việc chúng ta làm hàng ngày rất nhiều lần, và chỉ cần để ý một chút khi làm, bạn có thể biết được sức khỏe của thận.
-
Sức khỏe22 giờ trướcNhững người từng tiêm vaccine AstraZeneca, không cần xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu nào khác.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho rằng lãnh đạo Khoa Phụ sản, phẫu thuật viên và các cá nhân có liên quan có thiếu sót nên cần phải trực tiếp xin lỗi người bệnh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSự cố chập điện xảy ra khi đang sửa cáp ngầm khiến 4 công nhân bị bỏng, phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệt Nam đứng ở vị trí 15 trong bảng xếp hạng chỉ số sức khỏe phụ nữ, cao hơn nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Australia, Singapore…
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhi (3 tháng tuổi) trong tình trạng da vùng má đỏ, chảy dịch, sốt nhẹ, quấy khóc.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc duy trì các thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ nhồi máu não.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChuối chín là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng, thích hợp mọi lứa tuổi, vậy nên ăn vào khung giờ nào để trái cây này phát huy hết hiệu quả tốt với sức khỏe?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrong đêm hôm qua và rạng sáng nay (9/5), Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã tiếp nhận 19 sinh viên từ ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Tất cả các trường hợp này đều nghi ngộ độc thực phẩm.