- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con trai 15 tháng tuổi tim ngừng đập hơn 40 phút, hôn mê sâu chỉ vì sơ sẩy và phản ứng chậm trễ này của người mẹ
Tiểu Kỳ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tê liệt toàn thân, sắc mặt tím tái, tim ngừng đập.
Tiểu Kỳ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tê liệt toàn thân, sắc mặt tím tái, tim ngừng đập.
Ngày 3/3, chị Vương dùng xe đẩy đưa bé Tiểu Kỳ đi chợ và mua chuối cho bé ăn.
Chị Vương cho biết: "Sau khi bẻ chuối cho con ăn, tôi tiếp tục đẩy xe và bất ngờ khi thấy con giãy dụa không ngừng. Khi nghe tiếng khóc yếu ớt của con, tôi vội vàng bồng con ra khỏi xe đẩy. Nhìn thấy con khóc không thành tiếng, tôi rất hoảng sợ".
Chị Vương liên tục vỗ lưng bé Tiểu Kỳ và đưa bé đến trạm y tế gần nhất, nhưng không có biện pháp sơ cứu. Sau cùng, bé Tiểu Kỳ được đưa vào khoa cấp cứu, bệnh viện Foshan Shunde Women and Children Health Care Hospital (Quảng Đông, Trung Quốc).
Bác sĩ Đặng Minh Hồng, khoa nhi cho biết: "Bệnh nhi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tê liệt toàn thân, sắc mặt tím tái, tim ngừng đập. Tôi lập tức cho bệnh nhi đeo ống thở, 5 bác sĩ luân phiên hồi sức tim phổi cho bệnh nhi khoảng 3500 lần thì nhịp tim mới hồi phục.
Tôi phát hiện trong khí quản của bệnh nhi có nhiều chuối, đặc biệt là chuối bị tắc nghẽn tại cửa thanh đới. Tôi nhanh chóng lấy sạch chuối, dự đoán tim của bệnh nhi đã ngừng đập hơn 40 phút, điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ não và cơ quan nội tạng".
Hiện tại, Tiểu Kỳ vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Bác sĩ Đặng Minh Hồng giải thích: "Bệnh nhi vẫn hôn mê sâu là do bộ não đã bị tổn thương, tiên lượng xấu. Thông thường, tim ngừng đập khoảng 4 – 6 phút là thời điểm vàng trong giai đoạn cấp cứu. Khi trẻ gặp tình trạng nguy hiểm, bố mẹ cần nhanh chóng gọi cấp cứu và làm theo hướng dẫn, như vậy mới không bỏ lỡ thời điểm vàng trong quá trình cứu chữa và phục hồi".
Theo Helino
-
Sức khỏe3 giờ trướcHãng dược Kobayashi ngày 29/3 xác nhận trường hợp thứ 5 tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ.
-
Sức khỏe5 giờ trướcChưa đầy 24 giờ, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu cho 6 người trẻ nhập viện vì đột quỵ.
-
Sức khỏe5 giờ trướcKhi biết phổi bị tổn thương vĩnh viễn, cô gái trẻ thú nhận: "Tôi có thể chết ở tuổi 40 hoặc 50 - tất cả chỉ vì thói quen kéo dài 5 năm…".
-
Sức khỏe8 giờ trướcCác bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát khá bất ngờ khi nội soi cắt túi mật với số lượng viên sỏi rất nhiều cho bệnh nhân nữ ở Vĩnh Long.
-
Sức khỏe9 giờ trướcNhững hành động vô tình trong cuộc sống thường ngày cũng có thể tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.
-
Sức khỏe9 giờ trướcĂn tỏi đem lại nhiều tác dụng cho sức khỏe của bạn nhưng người mắc lupus cần tuyệt đối tránh.
-
Sức khỏe13 giờ trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.