- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lần đầu tiên ghép thận cho người lớn tuổi nhất Việt Nam
Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM vừa ghép thận thành công ca bệnh lớn tuổi nhất Việt Nam.
Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM vừa ghép thận thành công ca bệnh lớn tuổi nhất Việt Nam.
Chiều 7-9, Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM cho hay sau hơn hai tuần phẫu thuật ghép thận, ông Đào Ngọc V. (76 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai ), người lớn tuổi nhất Việt Nam được ghép thận tính đến nay, đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn đinh, chức năng thận mới đã hoạt động bình thường. Đây cũng là một trong những trường hợp ghép thận đặc biệt hiếm gặp trên thế giới
Trước đó, ông V. bị suy thận mãn giai đoạn cuối, đã được chạy thận nhân tạo và thẩm phân phúc mạc. Tuy nhiên, về lâu dài, cả hai phương pháp trên không còn hiệu quả nên phương án cuối cùng là ông phải ghép thận để duy trì sự sống.
Người hiến thận là anh L.V.T.D. (27 tuổi, ngụ TP HCM), có quan hệ họ hàng với bệnh nhân. Sau khoảng 1,5 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã hoàn tất công đoạn đưa quả thận mới vào người bệnh nhân.
Một ngày sau đó, chức năng thận mới bắt đầu hoạt động, nước tiểu chảy khá tốt theo đường niệu quản, ông V. được rút ống thông tiểu và có thể đi tiểu lại bình thường.
ThS-BS Trương Hoàng Minh, Trưởng Khoa Ngoại niệu - Ghép thận Bệnh viện Nhân dân 115 (phẫu thuật viên chính), cho biết đây là ca phẫu thuật khá phức tạp vì bệnh nhân đang có nhiều yếu tố nguy cơ: suy thận mạn, tăng huyết áp, đái tháo đường, đã đặt 3 stent mạch vành và đang uống thuốc kháng đông…
"Vì vậy, phải chuẩn kỹ lưỡng, phối hợp nhiều chuyên khoa, kiểm soát tình trạng đông máu trong lúc mổ…, và cuối cùng chúng tôi đã vượt qua khó khăn, thực hiện thành công ca ghép thận chưa từng có", BS Minh thông tin.
Hình minh hoạ
Chiều 7-9, Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM cho hay sau hơn hai tuần phẫu thuật ghép thận, ông Đào Ngọc V. (76 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai ), người lớn tuổi nhất Việt Nam được ghép thận tính đến nay, đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn đinh, chức năng thận mới đã hoạt động bình thường. Đây cũng là một trong những trường hợp ghép thận đặc biệt hiếm gặp trên thế giới
Các bác sĩ lúc đưa quả thận mới vào người ông V...
Trước đó, ông V. bị suy thận mãn giai đoạn cuối, đã được chạy thận nhân tạo và thẩm phân phúc mạc. Tuy nhiên, về lâu dài, cả hai phương pháp trên không còn hiệu quả nên phương án cuối cùng là ông phải ghép thận để duy trì sự sống.
Người hiến thận là anh L.V.T.D. (27 tuổi, ngụ TP HCM), có quan hệ họ hàng với bệnh nhân. Sau khoảng 1,5 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã hoàn tất công đoạn đưa quả thận mới vào người bệnh nhân.
Một ngày sau đó, chức năng thận mới bắt đầu hoạt động, nước tiểu chảy khá tốt theo đường niệu quản, ông V. được rút ống thông tiểu và có thể đi tiểu lại bình thường.
...Và quả thận mới bắt đầu hoạt động
ThS-BS Trương Hoàng Minh, Trưởng Khoa Ngoại niệu - Ghép thận Bệnh viện Nhân dân 115 (phẫu thuật viên chính), cho biết đây là ca phẫu thuật khá phức tạp vì bệnh nhân đang có nhiều yếu tố nguy cơ: suy thận mạn, tăng huyết áp, đái tháo đường, đã đặt 3 stent mạch vành và đang uống thuốc kháng đông…
"Vì vậy, phải chuẩn kỹ lưỡng, phối hợp nhiều chuyên khoa, kiểm soát tình trạng đông máu trong lúc mổ…, và cuối cùng chúng tôi đã vượt qua khó khăn, thực hiện thành công ca ghép thận chưa từng có", BS Minh thông tin.
Theo Người lao động
-
Sức khỏe14 phút trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe3 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe4 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe4 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe7 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe8 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe11 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe11 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.