- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngoài Covid-19, những căn bệnh này cũng có thể bùng phát, lây lan mạnh trong dịp nghỉ lễ: Đọc để biết cách phòng tránh đúng nhất
Ngoài Covid-19 thì tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm, tay chân miệng cũng là những bệnh dễ mắc dịp nghỉ lễ mà các gia đình cần chủ động phòng tránh.
Những ngày vừa qua, số ca mắc COVID-19 trên cả thế giới tăng lên đáng kể. Đặc biệt, Ấn Độ đang là quốc gia đang phải đối mặt với đợt dịch bệnh vô cùng nghiêm trọng. Chỉ tính riêng ngày 26/4, Ấn Độ đã ghi nhận trên 350.000 ca mắc mới và hơn 2.900 ca tử vong vì COVID-19. Nguyên nhân chính khiến tình hình dịch COVID-19 tại Ấn Độ gia tăng đột ngột là do không phòng dịch, không giãn cách trong mùa lễ hội.
Lễ hội Kumbh Mela được tổ chức vào đầu tháng 4 vừa qua bên bờ sông Hằng - một trong những lễ hội được xem là sự kiện "siêu lây nhiễm" Covid-19.
Trường hợp của Ấn Độ chính là bài học lớn cho nước ta khi nước ta đang trải qua kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày.
Đây được dự báo là thời điểm người dân đi du lịch, di chuyển nhiều giữa các địa phương, nên nguy cơ lây nhiễm là rất lớn. Một điểm đáng lo ngại là thời gian qua, rất nhiều người nhập cảnh trái phép bằng đường biển, đường bộ. Nếu không kiểm soát tốt thì bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh ca nhiễm với biến chủng lây lan nhanh...
Để phòng chống dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Y tế kêu gọi người dân hạn chế đến nơi công cộng, tập trung đông người, nghiêm túc thực hiện 5K: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.
Tuy nhiên ngoài COVID-19, người dân cũng nên chủ động phòng tránh những căn bệnh có thể bùng phát trong mùa dịch dưới đây.
Ngộ độc thực phẩm
Ngộ độc thực phẩm thường xảy ra do ăn, uống thực phẩm đã bị nhiễm khuẩn hoặc bị ô nhiễm hóa học như kim loại nặng, độc tố vi nấm...
Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao vì thế số thực phẩm không bán hết, không ăn hết dễ bị ôi thiu, sinh giòi, vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm.
Phòng tránh:
- Không dự trữ quá nhiều thực phẩm tươi sống, tốt nhất ăn lúc nào mua lúc ấy.
- Thực phẩm sau khi mua về cần được sơ chế, phân chia thành các đơn vị nhỏ trước khi cất trữ trong tủ lạnh.
- Thức ăn thừa cần được đựng trong những hộp có nắp kín.
- Nếu phát hiện đã ôi thiu hoặc có mùi vị bất thường thì tuyệt đối không sử dụng.
- Cẩn trọng với những hàng quán vỉa hè. Khi đi ăn bên ngoài cần chú ý tìm nơi uy tín để ăn, tránh ăn phải thực phẩm bẩn, kém chất lượng.
- Đối với các loại hải sản như tôm, cua, sò, ốc... chỉ nên chọn loại còn tươi sống. Nếu đã chết thì tuyệt đối không ăn.
- Tuân thủ ăn chín uống sôi. Sơ chế riêng đồ sống, đồ chín kẻo gây nhiễm khuẩn chéo.
Tay chân miệng
Bệnh tay chân miệng là một bệnh lây do một nhóm virus đường ruột gây nên, có thể gây biến chứng co giật, suy hô hấp, phù phổi...
Dịch tay chân miệng ở trẻ sơ sinh thường xuất hiện vào mùa hè và cuối năm. Đặc biệt, rất dễ lây lan trong môi trường đông người vì vậy dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 rất cần thận trọng.
Phòng tránh:
- Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân tay chân miệng.
- Sau khi chăm sóc bệnh nhân, cần rửa tay kỹ với xà phòng.
- Không được chọc vỡ các mụn nước bọng nước trên da bệnh nhân.
- Giặt các đồ dùng của bệnh nhân và lau phòng ở của bệnh nhân bằng các dung dịch sát khuẩn.
- Cần theo dõi chặt chẽ những trẻ có biểu hiện sốt trong vùng dịch.
- Cho trẻ nghỉ học cho đến khi khỏi bệnh. Khi phát hiện trẻ có những biểu hiện nghi ngờ như tổn thương da, niêm mạc dưới dạng nốt phỏng nước trên da và loét niêm mạc miệng... phụ huynh cần đưa trẻ đi khám bác sĩ sớm để trẻ được điều trị kịp thời và có biện pháp cách ly chăm sóc hợp lý.
Tiêu chảy cấp
Tiêu chảy là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có các triệu chứng chính là tiêu chảy, nôn, rối loạn điện giải… nếu không được điều trị kịp thời bệnh có thể dẫn đến tử vong. Nguyên nhân của bệnh là do vi rút hoặc vi khuẩn như E. Coli, phẩy khuẩn Tả gây ra.
Tiêu chảy là căn bệnh lây qua đường tiêu hóa thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn, đặc biệt có thể lây lan thành dịch lớn trong khu vực dân cư đông vì vậy trong dịp nghỉ lễ dài ngày, các gia đình có kế hoạch đi du lịch hoặc tụ tập bạn bè cần lưu ý.
Phòng tránh:
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau:
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ăn chín, uống chín, không uống nước lã.
- Sử dụng nước sạch trong ăn uống và sinh hoạt.
- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Đại tiện vệ sinh, sạch sẽ.
- Khi có dấu hiệu bị tiêu chảy cấp phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Sức khỏe2 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe2 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe3 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe3 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe3 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe7 giờ trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe21 giờ trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe21 giờ trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười đàn ông 38 tuổi bị đột quỵ khi đang ship hàng bằng xe máy giữa trời nắng 37 độ C. Hiện tại, ý thức của anh chỉ như đứa trẻ 3 tuổi.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau thăm khám tổng quát, người phụ nữ ngỡ ngàng vì phát hiện túi ngực đặt trước đó 14 năm bị vỡ nhưng không có dấu hiệu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười phụ nữ 48 tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa vào viện tâm thần vì hoang tưởng chồng ngoại tình, có hành vi chửi bới, đe doạ cả nhà.