Nối thành công 'của quý' cho người đàn ông Sơn La bị vợ cắt lìa

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dương vật bị cắt đứt sát gốc, hoàn toàn không còn dương vật và niệu đạo, 2 tinh hoàn cũng bị cắt đứt, da bìu mất hoàn toàn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, ngày 20/3, đơn vị tiếp nhận nam bệnh nhân N.V.H. (36 tuổi, ở xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) từ Bệnh viện đa khoa Yên Châu chuyển đến. Theo lời kể của gia đình, trước đó do xảy ra mâu thuẫn, bệnh nhân bị vợ dùng dao cắt đứt dương vật.

Khi nhập viện Đa khoa tỉnh Sơn La, người này ở trong tình trạng da niêm mạc nhợt nhạt, hơi thở sặc mùi rượu, đau nhiều tại vùng dương vật bị cắt. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bộ phận dương vật của người bệnh bị cắt đứt sát gốc, hoàn toàn không còn dương vật và niệu đạo, 2 tinh hoàn cũng bị cắt đứt, da bìu mất hoàn toàn, để lại vùng da khuyết hổng lớn, xung quanh nhiều máu cục.

Các bác sĩ nhanh chóng đưa ra chẩn đoán: vết thương đứt lìa dương vật do bị cắt, chỉ định tiến hành phẫu thuật .

Kíp mổ đã gây mê nội khí quản, kiểm tra vết thương, sau đó khâu cầm máu vật hang, tạo hình chuyển vạt da có cuống, khâu tạo hình niệu đạo còn lại. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, vết mổ khô; tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại khoa Ngoại tổng hợp.

Bác sĩ Đinh Khắc Trường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, người trực tiếp thực hiện phẫu thuật thông tin, ca mổ rất khó khăn vì dương vật của bệnh nhân đã bị cắt hoàn toàn, cả da cũng không còn, rất khó trong tạo hình. “Bên cạnh đó, dương vật bị cắt bằng dao đòi hỏi bác sĩ phải xử trí vết thương, rửa phần bị đứt rời đúng cách để tránh nhiễm trùng”, bác sĩ nói.

Nối thành công của quý cho người đàn ông Sơn La bị vợ cắt lìa-1
Các bác sĩ trong ca phẫu thuật dương vật cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Đinh Khắc Trường cho biết, đứt lìa dương vật là biến cố không thường gặp trong y khoa. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, mỗi năm chỉ tiếp nhận vài trường hợp bị cắt lìa dương vật. Đứt lìa "của quý" thường xuất phát từ 3 nhóm nguyên nhân chính: bệnh nhân tự cắt (do trầm cảm, rối loạn tâm thần); bị vợ, bạn gái cắt (do ghen tuông, mâu thuẫn về tình cảm) hoặc do tai nạn (tai nạn lao động, tai nạn giao thông…).

Trước đó, theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Chiềng Hặc, Yên Châu, Sơn La, do mâu thuẫn gia đình nên người vợ là chị H.T.N. (sinh năm 1986) đã dùng dao cắt đứt lìa bộ phận sinh dục của người chồng tên N.V.H. Cụ thể, chị N. có 1 con gái riêng đang học lớp 9. Quá trình chung sống, anh H. đã nhiều lần có hành vi thiếu đứng đắn với cháu bé. Cháu nhiều lần kể với mẹ, còn anh H. không thừa nhận.

Vì vậy, chị N. đã mua camera đặt tại đầu giường của con gái. Phát hiện sự việc qua camera, khuya ngày 19/3, N. dùng con dao mua trước đó cắt đứt lìa "của quý" của H. Sau khi gây án, chị N. đi đầu thú, còn anh H. được đưa đi cấp cứu.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/noi-thanh-cong-cua-quy-cho-nguoi-dan-ong-son-la-bi-vo-cat-lia-824429.html?fbclid=IwAR0a6wTq2ufMWOj9WxVTh0z7-OhmFb3drcQj3HSmjM1gnsniiHtZbjHyqZ4

phẫu thuật

Sơn La


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.