Sau một tháng bị chó nhà cắn, bé gái lên cơn sốt, co giật rồi tử vong

Sau một tháng bị chó cắn vào vùng mặt, cháu bé 3 tuổi ở Quảng Bình lên cơn sốt, co giật, nói nhảm, có biểu hiện cào cấu, cắn người chăm sóc và tử vong.

Ngày 22/5, bác sĩ Cao Sỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, cho biết đây là bé N.G.H (3 tuổi) ở thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa.

Người nhà cháu H. cho biết cách đây 1 tháng, bé bị chó của gia đình nuôi cào, cắn vào vùng mặt. Khoảng 3-4 ngày sau, con chó này chết nhưng gia đình không đưa cháu đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Cách đây 3 ngày, cháu H. có biểu hiện sốt nên được gia đình đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa.

Tối 20/5 cháu lên cơn co giật, nói nhảm và có biểu hiện cào cấu, cắn người chăm sóc, nói sảng nên được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, đến tối cùng ngày cháu H. đã tử vong. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi tử vong do bệnh dại.

Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Phượng cho biết thêm gia đình có 3 chị em bị con chó nói trên cắn, cào vào mặt, một bé gái và cặp sinh đôi. Bé gái đã tử vong, 2 trường hợp còn lại đã được tiêm vắc xin phòng dại vào sáng 21/5.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/sau-mot-thang-bi-cho-nha-can-be-gai-len-con-sot-co-giat-roi-tu-vong-2145779.html

bệnh dại


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.