Sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra ở một bệnh viện tại Quảng Bình

Vài ngày sau khi được mổ bóc u xơ tử cung tại Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình, nữ bệnh nhân 44 tuổi có dấu hiệu bất thường và tử vong sau khi được chuyển lên tuyến trên. Giám đốc bệnh viện này cho rằng đây là "sự cố ngoài mong muốn".

Ngày 5/1, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết cơ quan này đã nhận được báo cáo của Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình về sự cố y khoa gây chết người xảy ra tại Khoa Phụ sản - hỗ trợ sinh sản, liên quan bệnh nhân D.T.L (SN 1978, ở thôn Tân Hòa, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy).

Theo báo cáo của bệnh viện, sáng 19/12/2023, bệnh nhân L. đến khám với lý do ra máu âm đạo. Qua quá trình khám và thực hiện cận lâm sàng, siêu âm, bác sĩ phát hiện nhân xơ mặt sau tử cung. Bệnh nhân nhập viện Khoa phụ sản - hỗ trợ sinh sản với chẩn đoán: U cơ trơn tử cung (D25). 

Sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra ở một bệnh viện tại Quảng Bình-1
Báo cáo sự cố y khoa của Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình đến Sở Y tế tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Hải Sâm

Lúc 13h20 phút ngày 20/12, bệnh nhân L. được chỉ định mổ nội soi bóc u xơ. 17h cùng ngày, bệnh nhân được đưa về Khoa phụ sản - hỗ trợ sinh sản. Trong các ngày 21 và 22/12, bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn, bụng mềm, vết mổ khô, trung tiện chưa được.

Sáng 23/12, bệnh nhân có dấu hiệu bất thường, các bác sĩ bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên khoa và hội chẩn toàn viện, chuyển bệnh nhân về Khoa Hồi sức cấp cứu tập trung nỗ lực điều trị.

Đến 16h15 phút cùng ngày, Khoa Hồi sức cấp cứu hội chẩn chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới với chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phúc mạc, hậu phẫu bóc u xơ tử cung ngày 3, tiên lượng nặng. 

Gần 19h tối 23/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới quyết định chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Trung ương Huế với chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, viêm phúc mạc, hậu phẫu bóc u xơ tử cung. 

Đến 11h ngày 25/12/2023, bệnh nhân L. tử vong do bệnh quá nặng.

Sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra ở một bệnh viện tại Quảng Bình-2
Bệnh viện  Đa khoa TTH Quảng Bình. Ảnh: Hải Sâm

Ông Võ Công Binh, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình, cho biết đây là sự cố y khoa ngoài mong muốn. Ngay khi bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện đã cử cán bộ vào tận nơi để động viên, thăm hỏi gia đình bệnh nhân, làm các thủ tục, hỗ trợ gia đình chuyển người bệnh về nhà. Ban lãnh đạo bệnh viện cùng cán bộ, nhân viên cũng đã kịp thời tới nhà bệnh nhân chia buồn cùng gia đình.

Đồng thời, bệnh viện đã chỉ đạo Khoa Phụ sản - Hỗ trợ sinh sản triển khai viết bản tường trình kíp phẫu thuật. Tạm đình chỉ ê-kíp thực hiện phẫu thuật, tiến hành rà soát tất cả các quy trình, quy chế chuyên môn liên quan.

Sáng nay, ông Lê Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Y tế, thông tin sau khi nắm bắt tình hình về việc để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình, cơ quan này đã có văn bản yêu cầu đơn vị tăng cường công tác khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn người bệnh.

Đồng thời, Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình khẩn trương họp Hội đồng chuyên môn để rà soát và đánh giá lại các quy trình thực hiện cho người bệnh D.T.L (bao gồm tiếp nhận và đăng ký, chẩn đoán và điều trị, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trên người bệnh, chăm sóc, kiểm soát nhiễm khuẩn…). Nếu phát hiện sai phạm cần có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. 

Sở cũng yêu cầu Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình thực hiện tự đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật được triển khai thực hiện tại cơ sở và cải tiến bảo đảm an toàn phẫu thuật theo Bộ tiêu chí của Bộ Y tế và báo cáo kết quả trước ngày 10/1/2024.

Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình chính thức khai trương đi vào hoạt động khám, chữa bệnh từ ngày 28/7/2023. Đây là bệnh viện đa khoa ngoài công lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/nu-benh-nhan-o-quang-binh-tu-vong-sau-khi-mo-u-xo-tu-cung-2235684.html

Quảng Bình

u xơ tử cung


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.