- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự thật về "thần dược kén đặt" làm hồng âm đạo đang bị "bóc phốt" trên MXH: Sử dụng sẽ tàn phá tử cung và gây vô sinh
Gần đây, một bài "bóc phốt" về kén đặt phụ khoa đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được 25.000 lượt like và 36.000 lượt chia sẻ.
- 3 vùng trên cơ thể phụ nữ càng sẫm màu chứng tỏ tử cung “bẩn”, tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa
- 5 bệnh phụ khoa của chị em liên quan tới nam giới, thay đổi ngay kẻo mắc bệnh dài dài
- Phụ nữ ăn sữa chua vào 3 thời điểm “vàng” này sẽ tốt gấp bội lần nhân sâm, da đẹp, dáng xinh, cả đời không lo viêm phụ khoa
Bệnh phụ khoa
Vì ngại ngùng hay sợ phiền toái, không ít chị em phụ nữ khi có dấu hiệu mắc bệnh phụ khoa không đi khám bác sĩ để được thăm khám và điều trị đúng cách mà tự ý mua các loại thuốc đặt âm đạo về dùng.
Được quảng cáo trên MXH với những lời có cánh như một loại "thần dược" như: chữa được tất cả các loại viêm nhiễm phụ khoa; chứa nhiều thảo dược quý hiếm; làm hồng và se khít âm đạo... kén đặt phụ khoa được rao bán ngang nhiên và rần rần trên mạng xã hội. Hầu hết chị em bị thu hút bởi đó là sản phẩm đánh trúng vào tâm lý chữa bệnh khó nói qua hàng loạt tác dụng ai nghe cũng muốn mua ngay đó là: làm hồng vùng kín, tăng khả năng thụ thai, chữa tất cả loại viêm nhiễm phụ khoa...
Những lời quảng cáo về kén đặt phụ khoa trên mạng xã hội.
Trong lúc có hàng ngàn chị em tin theo và mua dùng sản phẩm thì cũng có những trường hợp bán tín bán nghi về tác dụng cũng như chất lượng sản phẩm thì một bài "bóc phốt" về kén đặt phụ khoa đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được 25.000 lượt like và 36.000 lượt chia sẻ.
Bài "bóc phót" sản phẩm kén đặt phụ khoa đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Theo nội dung bài "bóc phốt", thành phần của kén đặt phụ khoa mà nhiều chị em đang sử dụng thực chất là phèn chua và corticoid. Corticoid có tác dụng cắt ngay triệu chứng viêm nhiễm, nhưng không chữa tận gốc khiến bệnh ngày một nặng, dai dẳng và gây bào mỏng niêm mạc âm đạo. Nguy hiểm hơn, nếu phèn chua lọt vào bên trong tử cung sẽ làm bong niêm mạc tử cung, gây khó có thai. Thậm chí, các chất này có thể gây tắc vòi trứng, u nang buồng trứng, thậm chí ung thư cổ tử cung... và cuối cùng gây vô sinh. Nếu người dùng là phụ nữ đã có bầu, thành phần của sản phẩm này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng em bé.
Sản phẩm kén đặt phụ khoa.
Bài viết trên đang được cư dân mạng truyền tay nhau một cách chóng mặt, rất nhiều chị em tỏ ra lo ngại khi sử dụng sản phẩm này. Vậy, sản phẩm này có thực sự gây hại?
Bác sĩ phụ khoa lên tiếng về sản phẩm kén đặt phụ khoa mà chị em đang yêu thích
Trong hàng chục năm công tác, bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Hà Nội) đã từng nghe và cũng đã trực tiếp khám chữa cho các bệnh nhân lạm dụng thuốc đặt âm đạo để "tân trang" vùng kín, trong đó có sản phẩm kén đặt phụ khoa.
Theo bác sĩ, bệnh nhân đó đến khám với tình trạng khô âm đạo, bác sĩ thăm hỏi mới biết chị này đã sử dụng sản phẩm làm hồng âm đạo ở nhà. Loại sản phẩm này có chứa các thành phần không rõ ràng, có thể gây khô phần thân âm đạo.
Bác sĩ Dung cho biết, chị em phụ nữ thường rất thích thú với những sản phẩm làm hồng âm đạo, trị "khô hạn". Tuy nhiên, các sản phẩm như kén đặt phụ khoa hay viên đặt âm đạo trị khô, làm hồng vùng kín... không nằm danh danh mục sản phẩm được Bộ Y tế cho phép sử dụng. Dù chưa rõ thành phần bên trong những sản phẩm này có gì nhưng rõ ràng việc sử dụng các sản phẩm không được kiểm định, được bày bán tràn lan như vậy sẽ khiến chị em phụ nữ có nguy cơ đón nhận những hậu quả khó lường cho cơ quan sinh sản.
Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung.
"Nếu thực sự trong thành phần của kén đặt phụ khoa chứa phèn chua và corticoid thì càng tuyệt đối không nên dùng. Những thành phần này tuy có tác dụng chống viêm nhưng với liều lượng không phù hợp, có thể làm hỏng niêm mạc âm đạo, gây khô rát và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục... Sau đó, gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của tử cung và khả năng sinh sản", bác sĩ Dung cho biết.
Theo bác sĩ, phụ nữ tuyệt đối không nên dùng những sản phẩm được quảng cáo trị bệnh phụ khoa, làm hồng vùng kín... trên mạng. Trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc đặt âm đạo nà cũng nên được sự tư vấn trực tiếp của bác sĩ chuyên khoa.
Nếu nhận thấy "vùng kín" bị ngứa, ra khí hư có mùi, có màu bất thường... thì tốt nhất nên đi khám ngay, nếu sử dụng những sản phẩm trôi nổi trên mạng thì vừa không đạt hiệu quả mong muốn, lại có nguy cơ đối mặt với những hậu quả đáng tiếc.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe1 giờ trướcBản thân ông Chen (Đài Loan, Trung Quốc) cũng sửng sốt khi nhìn kết quả hình ảnh X-quang chụp mạch máu bị vôi hóa, tắc nghẽn nghiêm trọng của mình.
-
Sức khỏe11 giờ trướcThường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái, người đàn ông xuất hiện tình trạng đau đầu, sốt cao, suy giảm thính lực tai trái vì nhiễm liên cầu lợn.
-
Sức khỏe13 giờ trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe14 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe17 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe19 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe19 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe22 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.