- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thêm 16.066 người mắc Covid-19, Hà Nội có 2.948 ca
Số ca mắc mới tại các tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam có dấu hiệu giảm dần. Trong khi đó, Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước.
Số bệnh nhân qua đời là 177 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 213 ca.
Trong 24 giờ qua, 1.120.898 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.
TP.HCM vượt mức 500 ca/ngày
Tính từ 16h ngày 11/1 đến 16h ngày 12/1, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.135 ca nhiễm mới. Trong đó, 69 người nhập cảnh và 16.066 trường hợp ghi nhận trong nước.
Như vậy, số ca mắc mới tăng 47 người sau 24 giờ. Trong số này, 10.889 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Hà Nội tiếp tục vượt kỷ lục về số ca mắc mới với 2.948 F0 trong 24 giờ qua. Trong khi đó, số ca mắc mới tại TP.HCM có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại với 696 trường hợp.
Một số địa phương khác cũng có số ca mắc mới cao hơn ngưỡng 500 người là Khánh Hòa (772), Bình Định (702), Bình Phước (641), Đà Nẵng (592), Cà Mau (535), Hải Phòng (525).
Trong ngày 12/1, Sở Y tế Khánh Hòa đăng ký bổ sung 12.156 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.
Thống kê của Bộ Y tế cũng cho thấy các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Đắk Lắk (-380), Cà Mau (-227), Lạng Sơn (-87).
Ngược lại, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là TP.HCM (+138), Bà Rịa - Vũng Tàu (+106), Nam Định (+82).
Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.972 ca/ngày.
Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron. Đây đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP.HCM (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).
13 F0 tại Hà Nội qua đời
Về điều trị:
Ngày 12/1, Việt Nam có thêm 38.943 ca được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số đã khỏi bệnh lên 1.635.899 người.
Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.032 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 4.304 ca; thở oxy dòng cao HFNC: 834 ca; thở máy không xâm lấn: 151 ca; thở máy xâm lấn: 724 ca. 19 người đang được can thiệp ECMO.
Từ 17h30 ngày 11/1 đến 17h30 ngày 12/1, Việt Nam ghi nhận 177 ca tử vong. TP.HCM có 18 người bao gồm 4 trường hợp từ các tỉnh chuyển đến: Long An (2), Đồng Nai (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).
Những người còn lại ở Hà Nội (13), Bình Phước (13), Long An (13), Tiền Giang (13), Bến Tre (11 ca trong 2 ngày), Kiên Giang (11), Trà Vinh (9), Đồng Nai (9), Vĩnh Long (7), Cần Thơ (7), Bình Định (6), Bình Dương (6), Khánh Hòa (5), Bạc Liêu (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Cà Mau (4), Đắk Lắk (3), Bình Thuận (3), Quảng Ngãi (3), Phú Thọ (2), Hải Phòng (2), Bắc Giang (2), Tây Ninh (2), Vĩnh Phúc (1), Bắc Ninh (1), Thừa Thiên - Huế (1), Hải Dương (1), Hà Giang (1), Hậu Giang (1).
Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 213 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.964 người, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.
Về tiêm vaccine:
Trong ngày 11/1, 1.120.898 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số vaccine đã được tiêm là 163.533.682 liều, trong đó tiêm mũi một là 78.413.199 liều, tiêm mũi 2 là 71.510.069 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 vaccine Abdala) là 13.610.414 liều.
Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 242 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.
"Bộ Y tế khẩn trương có văn bản chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp", Thủ tướng yêu cầu.
Những ngày qua, Hà Nội có số ca nhiễm biến động liên tục, nhiều quận, huyện, xã, phường liên tục chuyển trạng thái từ xanh, vàng sang cam và ngược lại. Việc này khiến hoạt động kinh doanh, sản xuất của người dân gặp nhiều xáo trộn, khó đảm bảo tiêu chí "thích ứng linh hoạt" mà Chính phủ đặt ra.
Hôm 10/1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Bộ Y tế sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19.
Theo Zing
-
Sức khỏe8 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe8 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe12 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe12 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe12 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe12 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe12 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe17 giờ trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.