- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trẻ bị tiêu chảy có thể mất mạng vì 3 sai lầm này của bố mẹ
Tiêu chảy là bệnh khá phổ biến ở trẻ nhỏ do đường ruột còn yếu, dễ bị vi khuẩn tấn công và gây ra tình trạng tiêu chảy.
Tiêu chảy là bệnh khá phổ biến ở trẻ nhỏ do đường ruột còn yếu, dễ bị vi khuẩn tấn công và gây ra tình trạng tiêu chảy. Việc chăm sóc trẻ không đúng cách sẽ gây hại đến sức khoẻ, thậm chí là tử vong.
1. Bù nước sai cách
Nguyên tắc khi chữa bệnh khi bị tiêu chảy là phải bù nước cho trẻ. Vì khi tiêu chảy, cơ thể trẻ bị mất nước trầm trọng, việc thiếu nước có thể dẫn tới tử vong. Vì vậy, nhiều mẹ cố gắng bù nước càng nhiều càng tốt cho con bằng oresol. Tuy nhiên, thay vì sử dụng bù nước bằng oresol và pha theo chuẩn công thức hướng dẫn trên bao bì, một số bà mẹ pha sai công thức như pha loãng quá hoặc đặc quá khiến con dễ bị ngộ độc muối và dẫn tới co giật, thậm chí tử vong.
2. Kiêng khem khắt khe
Nhều mẹ vẫn giữ quan niệm chăm sóc trẻ khi bị tiêu chảy là cần kiêng khem nhiều thực phẩm, đặc biệt hải sản và chủ yếu cho ăn thực phẩm loãng như cháo trắng chẳng hạn. Thậm chí nhiều mẹ cẩn thận sợ con bị đau bụng kiêng cả các thực phẩm giàu dinh dưỡng như sữa chua, phô mai, váng sữa, thịt… khiến con dễ bị thiếu chất, sức đề kháng yếu và càng khiến tình trạng bệnh nặng hơn.
>> Trẻ có nguy cơ bị điếc khi nằm điều hòa không đúng cách
>> Hãy uống sữa theo hướng dẫn sau để không gây hại
3. Cho trẻ uống thuốc cầm tiêu chảy
Nhiều mẹ thấy con bị tiêu chảy ngay lập tức cho con uống kháng sinh để cầm tiêu chảy. Tuy nhiên, việc làm này nguy hiểm hơn mẹ nghĩ. Khi bị cầm tiêu chảy, trẻ có thể bị ức chế thần kinh, ngủ nhiều, trướng ruột, phân không ra ngoài được khiến bụng trương lên và rất nguy hiểm. Thậm chí,tình trạng tiêu chảy có thể kéo dài và lâu hơn.
Khi trẻ bị tiêu chảy, việc sử dụng thuốc cần phải theo hướng dẫn của bác sĩ. Tuyệt đối không tự mua thuốc về điều trị vì có thể gây ra tình trạng bệnh nặng và nguy hiểm hơn.
Mẹ nên làm gì khi trẻ bị tiêu chảy?
- Nếu tình trạng tiêu chảy nhẹ, mẹ nên cho trẻ uống nhiều nước cà rốt luộc hoặc nước dừa (có pha thêm chút muối) trong 1 – 2 ngày. Dừa có thể uống từ 1 – 2 trái, mẹ nên chọn dừa non cho bé uống. Nước cà rốt và nước dừa sẽ giúp trẻ bù nước và cầm tiêu chảy.
- Cho trẻ ăn nhiều thực phẩm mềm loãng, nhiều nước và dễ tiêu.
- Vẫn cho trẻ ăn các thực phẩm như hải sản, thịt, chế phẩm từ sữa (riêng sữa công thức, sữa bò thì không cho trẻ uống trong thời gian này).
- Sau 2 ngày, nếu áp dụng những cách trên tình trạng tiêu chảy của trẻ vẫn nặng và không giảm, trẻ có dấu hiệu biếng ăn, khóc nhiều, quấy thì cần đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay.
Theo Phununews
-
Sức khỏe12 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe16 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe20 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe20 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe20 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe23 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.