- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trẻ F0 bị ho nhiều, ho có đờm, đau họng có nên dùng kháng sinh không?
Điều trị trẻ nhiễm Covid-19 tại nhà cần tuân thủ nguyên tắc không kháng sinh. Nhưng với trẻ F0 bị ho nhiều, ho có đờm, đau họng thì sao? Điều này có còn đúng?
Trẻ mắc Covid-19 thông thường có những triệu chứng rất nhẹ hoặc không triệu chứng. Chính vì nhận định này của giới chuyên gia, nhiều cha mẹ rất lo lắng khi thấy con ho nhiều hơn bình thường, ho có đờm, sốt qua một ngày không cắt cơn... Nhiều người nóng ruột muốn dùng kháng sinh cho con ngay. Nhưng điều này có thực sự nên hay không?
Hỏi: Em nghe các bác sĩ nói rất nhiều về vấn đề không dùng thuốc kháng sinh cho trẻ F0 khi điều trị tại nhà vì hầu hết trẻ không có triệu chứng hoặc triệu chứng cực kỳ nhẹ. Nhưng trong trường hợp con em bị ho nhiều, ho có đờm, đau họng nhiều thì có nên dùng kháng sinh không ạ? Con em hiện 5 tuổi. Em rất lo lắng. Mong bác sĩ giải đáp giúp em!
ThS.BS Trương Minh Đạt (Chuyên gia hàng đầu về Tiêu hóa, Hô hấp và Sữa cho trẻ em với 10 năm kinh nghiệm, hiện công tác tại Viện Nghiên cứu Y Dược) trả lời như sau:
Trẻ F0 bị ho có đờm, đau họng nhiều có dùng kháng sinh được không?
Chào bạn!
Bản chất Covid-19 là một căn bệnh do virus gây ra. Căn bệnh này cũng có các dấu hiệu như các bệnh viêm mũi họng khác. Không thiếu người cũng có con là F0 rơi vào trường hợp giống như bạn, được kê sử dụng kháng sinh.
Tuy nhiên, xin được nhấn mạnh, virus không thể bị tiêu diệt bởi thuốc kháng sinh. Chúng ta chỉ được phép sử dụng kháng sinh khi biết chắc rằng con mình bị bội nhiễm.
Vậy làm thế nào để bạn biết trẻ F0 bị bội nhiễm? Đó là khi bạn thấy con ho nhiều, sốt dai dẳng kéo dài, li bì, mệt mỏi, hơi thở có mùi hôi. Khi đó, bạn cần cho con đi khám hoặc yêu cầu làm xét nghiệm máu chỉ số CRP để biết con mình có bội nhiễm hay không.
Khi biết chắc con mình bị bội nhiễm rồi, chúng ta mới được dùng kháng sinh cho con. Không nên có tư duy dùng kháng sinh để hạn chế bệnh nặng hơn hay dùng kháng sinh để phòng các bệnh khác. Dùng kháng sinh không đúng thời điểm thậm chí khiến bệnh lâu khỏi hơn, gây ra tình trạng kháng kháng sinh ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ về lâu dài.
Với trường hợp của con bạn, xin đừng nôn nóng dùng kháng sinh ngay. Hãy kiểm tra con có bị bội nhiễm hay không rồi mới dùng bạn nhé!
Chúc bạn vui khỏe!
Theo Nhịp Sống Việt
-
Sức khỏe1 giờ trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe4 giờ trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe4 giờ trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe5 giờ trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.
-
Sức khỏe8 giờ trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.
-
Sức khỏe9 giờ trướcNgoài chức năng sinh sản, buồng trứng còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và ngoại hình của nữ giới.
-
Sức khỏe12 giờ trướcBạn chỉ bị ngộ độc khi ăn một lượng lớn hạt táo nhưng tốt nhất, bạn vẫn nên tránh nguy cơ này.
-
Sức khỏe12 giờ trướcBác sĩ Zhang Yu, Phó giám đốc Khoa Ung thư của Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc), nhắc nhở rằng nếu bạn nhận thấy 5 cảm giác khó chịu này trong cơ thể khi ngủ vào ban đêm thì bạn phải đi khám ngay lập tức bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.
-
Sức khỏe23 giờ trướcBạn sẽ nhận được một số lợi ích khi thỉnh thoảng uống bia nhưng nếu dùng quá nhiều, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.
-
Sức khỏe23 giờ trướcBé gái 3 tuổi ở Hưng Yên bị xe công nông cán ngang người, đến viện cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương và mất máu nặng, tính mạng nguy kịch.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột số thực phẩm rất phổ biến ở các quốc gia ven biển có thể giúp bạn thoát khỏi vòng lẩn quẩn của chứng rối loạn lo âu mà rất nhiều người mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe1 ngày trướcCác nhà khoa học vừa cho biết, những cục máu đông gây chết người liên quan đến việc tiêm vắc xin COVID-19 của Johnson & Johnson (J&J) và AstraZeneca Plc là do phản ứng tự miễn dịch mà một số người dễ mắc phải, Bloomberg đưa tin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLạc mốc chứa độc tố aflatoxin không thể khử sạch bằng cách rửa với nước hoặc rang ở nhiệt độ cao. Độc tố này là một trong các nguyên nhân có thể gây ra bệnh ung thư gan.