4 thanh niên liều mạng quay clip trên nóc tòa nhà cao 450 m

Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, nhóm nam thanh niên vẫn thản nhiên "tự sướng" ở độ cao chóng mặt để thỏa mãn đam mê của mình.

Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, nhóm nam thanh niên vẫn thản nhiên "tự sướng" ở độ cao chóng mặt để thỏa mãn đam mê của mình.

Cuối tuần qua, những hình ảnh và clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên "tự sướng" trên đỉnh ngọn tháp Zifeng (thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng "nổi sóng".




Nhóm bạn trẻ chụp selfie trên nóc tòa nhà cao tầng Bất chấp mạng sống và sự chỉ trích từ cộng đồng, bốn nam thanh niên vẫn thản nhiên chụp selfie trên đỉnh tòa tháp Zifeng (cao 450 m, ở Giang Tô, Trung Quốc).

Theo Shanghaiist, với chiều cao 450 m, Zifeng hiện là tòa nhà cao nhất Nam Kinh, cao thứ 6 Trung Quốc và thứ 14 trên thế giới. Chỉ một giây sơ suất, các bạn trẻ sẽ phải đối mặt với cái chết đau đớn.
4 thanh nien lieu mang quay clip tren noc toa nha cao 450 m hinh anh 1
Nhóm thanh niên thản nhiên selfie trên đỉnh tòa nhà cao 450 m. Ảnh cắt từ clip.

Hành động của họ hiện nhận "cơn mưa" chỉ trích từ dân mạng. Nhiều người cho rằng các chàng trai đang cố tình "câu like", chơi trội để nổi tiếng.

Sau khi biết đến vụ việc, cảnh sát địa phương cũng đã vào cuộc. 4 nam thanh niên bị buộc tội đe dọa sự an toàn công cộng.

Tong Hu (23 tuổi, đến từ Trùng Khánh) - một trong 4 kẻ liều lĩnh - chia sẻ với Yangtze Evening News rằng mình có sở thích leo lên đỉnh các tòa nhà cao tầng sau khi xem video trên mạng. 9X từng chinh phục nhiều ngọn tháp chọc trời tại các thành phố của Trung Quốc như Trùng Khánh, Thượng Hải, Thâm Quyến...

Nam thanh niên cho biết thêm cả nhóm không gặp nhiều khó khăn khi chinh phục tháp Zifeng. Thậm chí, cánh cửa dẫn đến nóc tòa nhà còn không bị khóa.

Trào lưu chụp selfie trên đỉnh những công trình chọc trời bắt nguồn từ Nga, hiện lan sang nhiều quốc gia và để lại những hậu quả thương tâm.

Tháng 9/2015, nam sinh người Nga Andrey Retrovsky trèo lên tòa nhà 9 tầng ở thủ đô Moscow, đu mình ra ngoài bờ tường để giả vờ như đang rơi xuống, song không may bị trượt tay và ra đi khi mới 17 tuổi.

Theo Mirror, từ tháng 1/2014-9/2016, ít nhất 129 người đã chết vì chụp selfie.

"Khi quá tập trung vào chụp selfie, mọi người sẽ không để ý tới xung quanh nên phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm", TS Lin Qiu - người thực hiện nghiên cứu về chụp selfie cho Đại học Công nghệ Nam Dương, Trung Quốc - nhận định.

Theo Zing


chụp ảnh selfie

Cộng đồng mạng

Tự sướng

hành động nguy hiểm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.