Cha bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật muốn đưa thi thể con về nước

Cha bé Linh cho biết, đoạn đường từ nhà đến trường khoảng 800m và bé thường tự đi một mình.

Cha bé Linh cho biết, đoạn đường từ nhà đến trường khoảng 800m và bé thường tự đi một mình.

 >> Toàn cảnh: Bé gái Việt bị sát hại tại Nhật Bản

Cha bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật muốn đưa thi thể con về nước
Hiện trường nơi tìm thấy thi thể bé Lê Thị Nhật Linh. (Nguồn: Kyodo)

Theo thông tin từ nhà báo Nguyễn Tuyến (phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Nhật Bản), phía đại diện sở cảnh sát thành phố Abiko (tỉnh Chiba, Nhật Bản) cho biết họ đang trong quá trình khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân bé Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi, học sinh lớp 3 tại Nhật Bản) bị sát hại tại thành phố Abiko.

Còn anh Lê Anh H (cha bé Linh) cho biết, bé Linh thường đi học một mình đến trường từ năm lớp 1 đến bây giờ, giống như các bé học tiểu học khác ở Nhật Bản.

Gia đình anh H sống tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba và đoạn đường từ nhà đến trường học của bé Linh khoảng 800m.

Vợ anh H ở Việt Nam cùng với con trai 3 tuổi. Dự kiến ngày 28/3, chị sẽ trở lại Nhật Bản.

Nguồn trên cho hay, anh H có nguyện vọng đưa thi thể con gái mình về Việt Nam để tổ chức tang lễ.

Tin từ tờ Tuổi trẻ cho hay, phía nhà ngoại bé Linh ở Hải Phòng vô cùng đau xót trước sự việc xảy ra. Mẹ bé Linh ở nhà nội tại tỉnh Hưng Yên đã liên tục ngất khi hay tin dữ về con gái.

"Cháu nó xinh gái, nhanh nhẹn từ lúc còn bé nên xung quanh ai cũng quý mến. Khi bố mẹ cháu sang Nhật để làm ăn, cháu thường xuyên ở bên ngoại là chính. Một tay tôi đã chăm bẵm cháu đến khi được 4 - 5 tuổi...", tờ Tuổi trẻ dẫn lời bà ngoại bé Linh.

Theo T.Công (Trí Thức Trẻ)


bắt cóc trẻ em

thi thể bé gái người Việt

bé gái Việt bị giết ở Nhật

Lê Thị Nhật Linh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.