Thiếu nữ ăn cơm tù vì tội "live" cảnh bạn bị cưỡng hiếp

Một thiếu nữ sống ở bang Ohio – Mỹ đã bị buộc tội phát sóng trực tiếp vụ cô bạn 17 tuổi bị cưỡng hiếp bằng ứng dụng Periscope.

Một thiếu nữ sống ở bang Ohio – Mỹ đã bị buộc tội phát sóng trực tiếp vụ cô bạn 17 tuổi bị cưỡng hiếp bằng ứng dụng Periscope.

Đài NBC hôm 13-4 dẫn lời công tố viên Ron O’Brien của hạt Franklin cho biết Marina Lonina, 18 tuổi, đã gặp gỡ một thiếu nữ 17 tuổi và Raymond Gates, 29 tuổi, tại một ngôi nhà ở TP Columbus hôm 27-2.

Ông O’Brien cho biết khi Gates bắt đầu xâm hại tình dục cô gái 17 tuổi thì Lonina quay và phát sóng trực tiếp cảnh tượng trên bằng ứng dụng Periscope. Vào đêm trước đó, Lonina cũng chụp lén cảnh khỏa thân của bạn mình tại nhà.

 Nghi phạm Marina Lonina. Ảnh: AP

Nghi phạm Marina Lonina. Ảnh: AP

 Nghi phạm Raymond Gates. Ảnh: AP

Nghi phạm Raymond Gates. Ảnh: AP

Theo ông O’Brien, các nhà chức trách đã được thông báo về vụ việc này sau khi một người bạn của nạn nhân nhìn thấy những bức ảnh trên mạng và báo cảnh sát.

Theo hãng tin AP, cả Lonina và Gates đều đã bị truy tố trong phiên tòa diễn ra hôm 13-4. Gates sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 15-4. Cặp đôi này bị buộc tội cưỡng hiếp, bắt cóc, bạo hành tình dục và thực hiện hành vi dâm ô với trẻ vị thành niên. Nếu bị kết án, mỗi người có thể đối mặt 40 năm tù giam.

Ngoài ra, Lonina còn bị cáo buộc sử dụng bất hợp pháp hình khỏa thân của trẻ vị thành niên.

Theo Bảo Hạnh
Dân Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.