Trở về nhà với con trai 8 tuổi sau khi bị cách ly vì virus corona, bố mẹ tá hỏa xem tin nhắn điện thoại

Niềm vui trở về chưa được bao lâu thì bố mẹ đã bị dập tắt khi đọc tin nhắn trong điện thoại và phát hiện ra hành động sai trái của con trai nhỏ tuổi.

Niềm vui trở về chưa được bao lâu thì bố mẹ đã bị dập tắt khi đọc tin nhắn trong điện thoại và phát hiện ra hành động sai trái của con trai nhỏ tuổi.

Hai vợ chồng cô Đoàn làm việc ở Chiết Giang và để hai con trai ở quê Sơn Tây cho ông nội chăm sóc. Chuẩn bị đến ngày về quê ăn tết thì gặp dịch virus corona nên vợ chồng cô phải cách ly ở Chiết Giang và không được về nhà.

Trở về nhà với con trai 8 tuổi sau khi bị cách ly vì virus corona, bố mẹ tá hỏa xem tin nhắn điện thoại-1
Cô Đoàn khổ sở vì cậu con trai tiêu tốn hàng chục triệu cho game online khi mẹ đi cách ly vì dịch virus corona.

Việc cả nhà không được đoàn tụ trong dịp tết là nỗi day dứt của vợ chồng cô Đoàn nên khi hết thời gian cách ly, cô Đoàn háo hức trở về nhà để gặp mặt con trai và người thân. Nhưng niềm vui của cô chưa được bao lâu đã bị dập tắt khi đọc tin nhắn trong điện thoại và phát hiện ra hành động sai trái của con trai trong thời gian bố mẹ không có nhà.

Theo cô Đoàn, ngày 25/1, trong thời gian cô đang cách ly ở Chiết Giang, thẻ tín dụng hạn mức 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) đã bị sử dụng hết. Năm ngày tiếp theo, một thẻ tín dụng nữa của cô cũng không còn đồng nào. Hai thẻ tín dụng khác cũng bị tiêu tán hết 13.000 nhân dân tệ (hơn 45 triệu đồng) để thanh toán các trò game online.

Trở về nhà với con trai 8 tuổi sau khi bị cách ly vì virus corona, bố mẹ tá hỏa xem tin nhắn điện thoại-2
Các hoạt động thanh toán online của cậu bé 8 tuổi.

Tất cả các hoạt động thanh toán thẻ tín dụng trên được thực hiện bởi cậu con trai 8 tuổi của cô Đoàn. Trong thời gian đi cách ly, cô đã để lại điện thoại di động cho con trai để tiện liên lạc và không ngờ con trai đã dùng nó để thanh toán các trò chơi trên mạng.

Cô Đoàn đang hi vọng mình có thể đòi lại số tiền này từ các công ty game online bởi theo quy định kinh doanh game trực tuyến, trẻ em dưới 16 tuổi không được nạp số tiền quá 50 nhân dân tệ mỗi tháng. Hơn nữa, trong điều 8 của quy định kinh doanh thanh toán game online còn ghi rằng nếu đứa trẻ thanh toán tiền mà không được sự đồng ý của cha mẹ thì cha mẹ có thể yêu cầu đòi lại tiền.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/gia-dinh/tro-ve-nha-voi-con-trai-8-tuoi-sau-khi-bi-cach-ly-vi-virus-corona-bo-me-ta-hoa-xem-tin-nhan-dien-thoai-22202092961321.htm

virus corona

Viêm phổi cấp

Trung Quốc

dịch bệnh

virus


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.