Ánh Viên nói tiếng Anh như "cơm bình dân" trước phóng viên

Ánh Viên đang là VĐV hot nhất tại SEA Games 28 bằng việc giành 6 HCV và phá 7 kỉ lục của đại hội.

Ánh Viên đang là VĐV hot nhất tại SEA Games 28 bằng việc giành 6 HCV và phá 7 kỉ lục của đại hội. Không chỉ có vậy, Ánh Viên còn gây ấn tượng với truyền thông quốc tế với khả năng trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh khá lưu loát.


Ánh Viên tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh

Chiều tối ngày 9/6, Ánh Viên tiếp tục thi đấu thành công ở nội dung 200m bướm và 200m tự do để giành thêm 2 HCV cho TTVN, đồng thời phá 2 kỉ lục SEA Games. Như vậy, chỉ sau 4 ngày thi đấu, kình ngư người Cần Thơ đã giành 6 HCV, phá 7 kỉ lục SEA Games (có thêm 1 HCB và 1 HCĐ).
 
Trước sự tỏa sáng rực rỡ của Ánh Viên, giới truyền thông đang tác nghiệp tại Singapore đã dành cho cô một sự quan tâm đặc biệt. Ngay sau khi Ánh Viên giành thêm 2 HCV chiều tối 9/6, đã có rất nhiều phóng viên nước ngoài vây quanh để phỏng vấn kình ngư người Cần Thơ bằng tiếng Anh và cô đã trả lời khá lưu loát bằng “ngôn ngữ quốc tế”, điều không phải VĐV Việt Nam nào cũng làm được.

Ánh Viên tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh

Sau đây là đoạn dịch cuộc trả lời phỏng vấn của Ánh Viên trước cánh phóng viên chiều tối ngày 9/6:
 
(Mở đầu) Ánh Viên: “Tôi muốn đánh bại Tao Li. Tôi muốn thắng cô ấy ở nội dung 100m tự do".
 
Phóng viên (PV): “Bạn nghĩ gì về sự cạnh tranh Tao Li tạo ra cho bạn?”
 
Ánh Viên: “Tôi không suy nghĩ nhiều về điều đó. Tôi chỉ cố gắng luyện tập thôi.”
 
PV: “Mỗi lần hoàn thành nội dung bạn trông có vẻ mệt mỏi. Bạn có thấy mệt không?”
 
Ánh Viên: “Vâng, có một chút.”
 
PV: “Làm thế nào bạn lại có nhiều năng lượng vậy? Bạn có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi như thế nào?”
 
Ánh Viên: “Tôi ăn uống, nghỉ ngơi bình thường và không suy nghĩ nhiều. Tôi cố tận hưởng cuộc thi một cách vui vẻ, từ đó tôi có năng lượng để bơi thật tốt.”
 
Có một chi tiết rất thú vị, cách đây hơn nửa năm tại Asiad 2014 ở Incheon (Hàn Quốc), Ánh Viên đã khổ sở bước vào phòng họp báo sau khi thi đấu và phải nhờ cánh phóng viên giúp “phiên dịch” do bị khá đông phóng viên nước ngoài bám theo đặt câu hỏi.
 
Nhưng chỉ sau nửa năm, mọi chuyện đã khác hẳn. Ánh Viên giờ đây không chỉ tạo nên những cơn sốt tại SEA Games 28, kình ngư người Cần Thơ đã tự tin trả lời các câu hỏi của giới truyền thông bằng khả năng giao tiếp tiếng Anh.
 
Theo HLV Đặng Anh Tuấn cho biết, Ánh Viên thời gian qua ngoài chăm chỉ tập luyện còn được cho theo học thêm ở Đại học North Florida, đặc biệt chú trọng khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Thành tích cụ thể của Ánh Viên sau 4 ngày thi đấu tại SEA Games 28:
 
6/6: HCV 800m tự do (kỉ lục - 8 phút 34 giây 85), HCV 400m hỗn hợp (kỉ lục - 4 phút 43 giây 93).
 
7/6: HCV 200m bơi ngửa (kỉ lục - 2 phút 14 giây 12), HCV 200m hỗn hợp (kỉ lục - 2 phút 13 giây 53).
 
8/6: HCĐ 50m bơi ngửa, HCB 100m tự do.
 
9/6: HCV 200m bơi bướm (kỉ lục - 2 phút 11 giây 12), HCV 200m tự do (kỉ lục - 1 phút 59 giây 27).

Theo Hà Dũng/Khampha.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.