U23 Việt Nam và tham vọng vươn ra “biển lớn” Olympic

Từ ngày 14.1 tới, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Toshiya Miura sẽ bước vào hành trình thực hiện tham vọng giành vé dự Olympic 2016.

Từ ngày 14.1 tới, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Toshiya Miura sẽ bước vào hành trình thực hiện tham vọng giành vé dự Olympic 2016.

u23 viẹt nam và tham vọng vuon ra “bien lon” olympic hinh anh 1

Công Phượng sẽ cùng U23 Việt Nam tạo nên bất ngờ tại VCK giải U23 châu Á?  Ảnh : Minh Hoàng

Sau gần 2 năm làm việc ở Việt Nam, dấu ấn lớn nhất của HLV Miura là tạo nên một lối chơi rực lửa cùng Olympic Việt Nam lọt tới vòng 1/8 ASIAD tháng 9.2014 và giành vé dự vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2016 hồi cuối tháng 3.2015. Chính những điểm cộng này đã giúp ông thầy người Nhật Bản tại vị, bất chấp việc đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam lần lượt thi đấu không thành công tại các giải đấu quan trọng như AFF Cup 2014, SEA Games 2015, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra ở Qatar, U23 Việt Nam đã thi đấu giao hữu 3 trận và thể hiện sự tiến bộ khá rõ nét: Thua đậm đội bán chuyên nghiệp Nhật Bản JFL Selection 0-4 ở cuộc đọ sức đầu tiên và thua 0-1 ở lần tái ngộ; Hòa đội hạng 2 Nhật Bản Cerezo Osaka 2-2. Cơ sở để đặt niềm tin là dưới bàn tay của HLV Miura vẫn còn đó nhiều gương mặt quen đã có trải nghiệm ở V.League, từng chơi bên cạnh nhau suốt 1,5 năm qua ở các giải quốc tế như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường (HAGL), Duy Mạnh, Duy Khánh (Hà Nội T&T), Hữu Dũng, Thanh Bình (Thanh Hóa), Mạnh Hùng, Tuấn Tài (SLNA), Đức Huy (Hà Nội), Thanh Hiền (Đồng Tháp).

“U23 Việt Nam vẫn còn một số điểm cần phải hoàn thiện khi đặt chân tới Qatar. Trong quá khứ, các cầu thủ trẻ Việt Nam từng tạo nên nhiều bất ngờ mà gần nhất là việc chúng ta thắng đậm Olympic Iran 4-1 ở vòng bảng ASIAD 2014. Vậy nên tôi tin tưởng U23 Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á, trước khi nghĩ tới những cái đích xa hơn”- HLV Miura tự tin nói.

Tham dự VCK U23 châu Á, 16 đội được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng đi tiếp vào tứ kết. Ba đội có thành tích tốt nhất sẽ đại diện châu Á dự Olympic 2016 tại Brazil. Tại bảng D, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Jordan, U23 Australia, U23 UAE vào các ngày 14-17-20.1.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.