U22 Thái Lan thua trận, HLV Nishino đổ lỗi cho mặt sân

Chiều 26/11, U22 Thái Lan thua ở trận ra quân trước Indonesia với tỷ số 0-2 và khiến ông Akira Nishino không thể vui.

Chiều 26/11, U22 Thái Lan thua ở trận ra quân trước Indonesia với tỷ số 0-2 và khiến ông Akira Nishino không thể vui.

Chiến lược gia người Nhật Bản tỏ ra bần thần sau khi đội bóng của ông nhận bàn thua thứ hai ở phút 86. Trong buổi họp báo, huấn luyện viên Nishino cho rằng: "Đây là kết quả không tốt cho U22 Thái Lan, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa".

Ông thừa nhận U22 Indonesia là đội bóng mạnh khi cầu thủ Thái Lan liên tục tổ chức tấn công nhưng không thể ghi được bàn thắng. "Các cầu thủ sẽ phải tập trung vào trận đấu tới khi nỗ lực ghi bàn của họ thất bại", ông nói.

U22 Thái Lan thua trận, HLV Nishino đổ lỗi cho mặt sân-1

Nhà vô địch môn bóng đá nam 2017 thất thủ ngay trận ra quân. Ảnh: Quang Thịnh.


"Chúng tôi sẽ kiểm tra lại tình trạng của các cầu thủ. Họ mệt mỏi, không đạt thể trạng tốt. Sau đó, chúng tôi mới tính đến những trận đấu tiếp theo", ông chia sẻ. Thái Lan đã không sử dụng tiền đạo Supachok ngay từ đầu.

Truyền thông Thái Lan quan tâm đến sự ảnh hưởng của 2 suất cầu thủ trên 22 tuổi không được ông Nishino tận dụng. Lý giải về chuyện này, ông thầy người Nhật Bản cho rằng: "Cũng có chút ảnh hưởng, nhưng chúng tôi tự tin vào lứa này".

Thái Lan không còn là chính mình của 2 năm về trước trên đất Malaysia và thi đấu trên mặt cỏ tự nhiên. Khi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo ở Philippines, anh em nhà Supanat tỏ ra lúng túng, lộ vẻ chưa thể thích nghi được.

HLV Nishino cũng thừa nhận điều này và sẽ cố gắng giúp các học trò làm quen với điều kiện thi đấu. Trước khi bước vào giải, HLV trưởng U22 Thái Lan chê môn bóng đá nam SEA Games chỉ nên dành cho cầu thủ bán chuyên.

Trong khi đó, HLV Syafri Infra vui mừng với chiến thắng này. Bằng chứng là họ ăn mừng cuồng nhiệt sau 2 bàn thắng của Egy Maulana và Osvaldo Haay.

U22 Thái Lan thua trận, HLV Nishino đổ lỗi cho mặt sân-2
Niềm vui của cầu thủ U22 Indonesia khi đánh bại Thái Lan. Ảnh: Việt Linh.



"Đây là kết quả tốt cho chúng tôi. Bàn thắng khiến chúng tôi hài lòng với kế hoạch triển khai đã đề ra từ đầu. Pha lập công đầu tiên đến từ tình huống tấn công, trong khi cú dứt điểm thứ hai là từ cách chơi phản công", ông nói.

Với kết quả này, U22 Việt Nam và Indonesia có cùng 3 điểm, nhưng thầy trò ông Park Hang-seo đứng đầu bảng nhờ chiến thắng đậm 6-0 trước Brunei. Ở lượt trận thứ 2, Việt Nam sẽ gặp U22 Lào, trong khi Indonesia đối đầu Singapore.

U22 Thái Lan thua trận, HLV Nishino đổ lỗi cho mặt sân-3
Việt Nam đang dẫn đầu bảng ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Đồ họa:  Minh Phúc.

 


Theo Zing 


U22 Thái Lan


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.