- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai bị liệt hai chân sau mổ ruột thừa, gia đình đâm đơn khiếu nại
Bé trai được gia đình đưa đến bệnh viện mổ ruột thừa nhưng sau mổ bị liệt hai chân đến nay vẫn chưa bình phục.
Bé trai được gia đình đưa đến bệnh viện mổ ruột thừa nhưng sau mổ bị liệt hai chân đến nay vẫn chưa bình phục. Mặc dù vậy, Sở Y tế vẫn chưa có văn bản kết luận chính thức cũng như vai trò của mình đối với ngành về việc này.
>> Rùng mình kiểu làm đẹp "quái dị": bôi tinh trùng, đắp mặt nạ nước tiểu để níu giữ tuổi xuân
Dù sau khi mổ ruột thừa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, bệnh nhân Bùi Quang Thanh (sinh 2010, ở Lạc Sơn, Hòa Bình) đã bị liệt hai chân từ cuối tháng 8/2015 nhưng đến nay, Sở Y tế Hòa Bình chưa có văn bản kết luận chính thức cũng như vai trò của mình đối với ngành về việc này.
Không có kết luận nguyên nhân cụ thể ?
Theo đơn khiếu nại cũng như trình bày của anh Bùi Văn Thuận – Bố cháu Bùi Quang Thanh: Ngày 23/8/2015, với biểu hiện đau bụng, gia đình đã đưa cháu đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tại đây, cháu được các bác sỹ chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp.
Vụ bé trai bị liệt hai chân sau mổ ruột thừa, gia đình đâm đơn khiếu nại. |
Khoảng 17h30 cùng ngày, cháu Thanh được đưa vào phẫu thuật. Tuy nhiên sau khi phẫu thuật, cháu Thanh bị liệt hoàn toàn từ vết mổ trở xuống. Trong khoảng thời gian từ ngày 23/8 đến ngày 26/8, cháu không tiểu tiện, đại tiện được và phải đặt ống thông tiểu nhiều lần. Trong lúc thông tiểu, cháu không có cảm giác đau đớn hay tê buốt. Mỗi ngày đều có một tốp bác sĩ đến thăm, nhưng họ đều chỉ quan sát và theo dõi vết mổ.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. |
Anh Thanh còn cho biết thêm: Khi cháu vừa bị liệt, gia đình véo thử vào chân cháu nhưng cháu không thấy đau. Chúng tôi báo cho các bác sĩ thì họ cho rằng gia đình lười không cho con tập đi sau phẫu thuật. Thế nhưng, khi gia đình tập cho cháu Thanh đi lại thì cháu không thể đi nổi. Từ phía vết mổ trở xuống, cháu không còn cảm giác.
Thấy con có những dấu hiệu bất thường, gia đình báo ngay với bệnh viện. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình hội chẩn và nói với gia đình rằng chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ.
Hiện tại, cháu Bùi Quang Thanh nằm bị liệt và mất cảm giác hoàn toàn 2 chân. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào gia đình. 2 chân của cháu đang teo tóp dần
Sau đó, ngày 27/9/2015, Bệnh viện mới cho cháu chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Khoảng hơn chục ngày sau, cháu Thanh được chuyển sang Bệnh viện Châm cứu Trung Ương. Tuy nhiên, việc điều trị cho cháu không có hiệu quả và đến nay, tình trạng của cháu ngày càng xấu đi.
Anh Thuận cũng khẳng định: Gia đình nội ngoại 2 bên không có ai có tiền sử về bệnh thần kinh, bại liệt. Trước khi mổ, cháu không bị ngã, va đập, không bị sốt và không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào về sức khỏe ngoài việc đau bụng.
Gia đình cho rằng việc cháu bị liệt nửa người dưới hoàn toàn do ê kíp mổ ruột thừa của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã gây ra. Gia đình yêu cầu phía bệnh viện, Sở Y tế tỉnh giải thích, kết luận rõ nguyên nhân gây ra sự việc trên và có phương hướng chữa trị cho cháu và có biện pháp xử lý thỏa đáng.
Thanh tra Sở Y tế”thích” im lặng
Để tìm hiểu kết quả xử lý vụ việc trên, PV đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, ông Lê Thanh Hà – Chánh Thanh tra Sở Y tế Hòa Bình gần như im lặng trước các câu hỏi của PV.
Ông Hà
cho biết, gần đây nhất, ngày 07/10/2016, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình có buổi
làm việc với gia đình bệnh nhân Thanh. Sau buổi làm việc, gia đình xin
về viết lại đơn và nộp lại cho Sở Y tế. Trên cơ sở đơn của gia đình bệnh
nhân, Sở sẽ có quyết định thụ lý đơn, thành lập hội đồng chuyên môn
đánh giá và xử lý theo quy định của pháp luật. |
Theo báo Công Luận, dù phóng viên tờ báo này đã cố gắng nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình nhưng chỉ nhận được thông tin phản hồi từ bộ phận hành chính của bệnh viện: Phó Giám đốc Tường đang bận tiếp Đoàn công tác của Bộ Y tế về làm việc về BHYT.
Tại Văn bản số 429/BC-BVĐKT ngày 19/5/2016 Báo cáo việc điều trị cho bệnh nhân Bùi Quang Thanh gửi Sở Y tế Hòa Bình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết: Bệnh viện này đã mổ nội soi cắt ruột thừa cho cháu Thanh. Kíp mổ gồm Bác sỹ Nguyễn Văn Bảy, bác sỹ Nam, bác sỹ Đức, phụ mê KTV Cường.
Sau khi theo dõi tình tiết và diễn biến quá trình khám bệnh và điều trị của cháu Bùi Quang Thanh, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện kết luận: Quá trình tiếp nhận, khám, chẩn đoán và xử trí đối với trường hợp bệnh nhân Bùi Quang Thanh là đúng theo yêu cầu chuyên môn, kết quả xét nghiệm, giải phẫu sau mổ: Viêm ruột thừa; các triệu chứng: Bí đái xuất hiện ở ngày thứ 02 và liệt vận động cảm giác xuất hiện ở ngày thứ 04 phù hợp với diễn biến của bệnh Viêm tủy cắt ngang.
Tại Biên bản làm việc ngày 26/5/2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã bàn giao 20 triệu đồng cho gia đình bệnh nhân. Nội dung văn bản thể hiện việc giao nhận tiền này là: “Với tinh thần lá lành đùm lá rách, CBVC Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã quyên góp được số tiền là 20 triệu đồng để hỗ trợ gia đình cháu tiếp tục điều trị cho cháu”.
Đại diện gia đình, anh Thuận đề nghị phía bệnh viện cũng như Sở Y tế, Bộ Y tế sớm làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến việc cháu Thanh lại bị liệt 2 chân sau mổ ruột thừa. Từ đó có hướng xử lý và phương hướng điều trị tốt nhất cho cháu.
Sự việc xảy ra đã hơn một năm qua, tuy nhiên, Sở Y tế Hòa Bình chưa có văn bản kết luận chính thức nào về vụ việc. Còn nhiều nội dung PV báo Điện tử Congluan.vn muốn làm rõ trong buổi làm việc, nhưng Chánh Thanh tra Sở Y tế chỉ im lặng, cười không trả lời. Do vậy, để có cơ sở trả lời bạn đọc và rộng đường lư luận, đề nghị Bộ Y tế sớm vào cuộc, xử lý thông tin báo đã nêu ở trên.
Theo Lê Tùng (Phunutoday.vn/Khỏe & Đẹp)
-
Thời sự8 giờ trướcGhi nhận có 6 người tử vong, 7 người bị thương do sự cố nổ lò hơi bên trong công ty sản xuất gỗ ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ngành y tế địa phương "báo động đỏ" để điều xe và bác sĩ cấp cứu.
-
Thời sự11 giờ trướcChiến sĩ công an khi đang trực gác thì bị một phụ nữ tiến lại gần rồi dùng dao đâm trúng cổ bên phải, vết thương phức tạp và sâu, chảy máu nhiều, huyết áp tụt.
-
Thời sự12 giờ trướcNgày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an
-
Thời sự13 giờ trướcCông an triệu tập bà N.T làm rõ việc người này đăng thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự tại TP Đà Lạt, gây hoang mang dư luận.
-
Thời sự23 giờ trước17 hành khách khác bị thương trong vụ tai nạn giữa 2 xe giường nằm tại thị trấn Chư Sê (Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi may mắn thoát nạn.
-
Thời sự1 ngày trướcGia đình đã có đơn trình báo đến các cơ quan chức năng ở Bạc Liêu để nhờ hỗ trợ tìm kiếm nam sinh mất tích bí ẩn.
-
Thời sự1 ngày trướcSáng ngày 30/4, một cửa hàng ki ốt gần chợ Xuân Đỉnh bất ngờ cháy sau đó lan sang 4 ki ốt khác.
-
Thời sự1 ngày trướcVụ tai nạn vào sáng ngày 30/4 tại Gia Lai đã khiến 1 người chết, 17 người bị thương. Toàn bộ khoảnh khắc va chạm đã được camera ghi lại.
-
Thời sự1 ngày trướcChuyên gia pháp y nhận định những khả năng có thể xảy ra khiến người dân xung quanh không phát hiện nạn nhân tử vong trên sofa suốt gần 2 năm qua.
-
Thời sự2 ngày trước300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.
-
Thời sự2 ngày trướcLiên quan tới vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.
-
Thời sự2 ngày trướcĐể giảm ùn tắc giao thông, cơ quan chức năng cho phép ô tô lưu thông vào làn khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao.
-
Thời sự3 ngày trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.