Vụ nổ súng ở Tiên Lãng: phóng viên bị ngăn tác nghiệp

Trưa 101, trong khi PV Thanh Niên cùng một số đồng nghiệp đang tác nghiệp tại khu vực đầm của ông Đoàn Văn Vươn thì bất ngờ bị một nhóm côn đồ xông tới giằng lấy máy ảnh và định hành hung.

Trưa 10/1, trong khi PV Thanh Niên cùng một sốđồng nghiệp đang tác nghiệp tại khu vực đầm của ông Đoàn Văn Vươn thì bấtngờ bị một nhóm côn đồ xông tới giằng lấy máy ảnh và định hành hung.

Một người tên Chương laothẳng xe máy vào phóng viên Báo Pháp luật TP.HCM và chửi bới, lăng mạ,giật máy ảnh của phóng viên này. Khi một số người dân can ngăn, ngườithanh niên này mới chịu dừng tay nhưng vẫn tiếp tục chửi bới phóng viên.Ngay sau đó, một nhóm khoảng gần chục thanh niên từ phía đầm kéo đến yêucầu các phóng viên không được chụp ảnh

Khi được hỏi lý do ngăncản báo chí hành nghề, một người tự xưng là công an xã tên Lâm cho biết:“Chúng tôi được lệnh trông coi khu vực này, nếu muốn chụp ảnh phải cólệnh của Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền”. Trong khi đó, khu đầm trên sau khicưỡng chế xong đã bàn giao cho xã Vinh Quang quản lý.

Vụ nổ súng ở Tiên Lãng: phóng viên bị ngăn tác nghiệp
Một thanh niên lao vào định giật máy ảnh phóng viên Báo Pháp luật TP.HCM - 
Ảnh: P.H.S

Cùng ngày, ông Ngô NgọcKhánh, Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng, chính thức trả lời báo chíxung quanh vụ cưỡng chế thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản của ông Đoàn VănVươn, ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng vào ngày 5.1.

Ông Khánh khẳng địnhhuyện Tiên Lãng không lừa người dân. “Nếu ông Vươn chấp  hành việc giaolại đầm thì UBND huyện sẽ thực hiện quy trình cho thuê. Ông Vươn đượctham gia đấu thầu như mọi công dân khác. Đã là quy định thì chúng tôiphải thu hồi rồi mới cho thuê tiếp, chứ không thể ký giao cho ông Vươnngay được”, ông Khánh lý giải.

Theo ông Khánh, UBNDhuyện đã mời ông Vươn lên làm việc 8 lần, cả 8 lần hòa giải đều có biênbản nhưng đương sự không lần nào ký. Phóng viên đề nghị tiếp cận các vănbản đó thì ông Khánh cho biết hồ sơ đang nằm ở các cơ quan chức năng,nếu cần, nhà báo cứ liên hệ các cơ quan đó để sao chụp.

Chánh văn phòng UBNDhuyện Tiên Lãng dẫn một văn bản rồi khẳng định, ngày 26.7.2011 (hơn 5tháng trước khi xảy ra vụ việc người nhà ông Vươn bắn 6 công an, bộ đội- PV), UBND huyện đã có báo cáo gửi thường trực Thành ủy, UBND TP.HảiPhòng về quá trình giải quyết vụ việc và đề xuất việc tổ chức cưỡng chếđể thi hành quyết định hành chính thu hồi đất đối với ông Vươn. UBND TPđã chỉ đạo các ngành Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra, Công an TP giúphuyện Tiên Lãng cùng lên kế hoạch rất chi tiết tổ chức thu hồi đất.

Riêng vấn đề đất nuôitrồng thủy sản phải giao 20 năm theo luật Đất đai, nhưng huyện Tiên Lãnglại giao tùy tiện mỗi hộ một hạn mức, ông Khánh nói: “Tôi không nắm đầyđủ về luật nhưng địa phương có thể căn cứ vào tình hình thực tế để giaothấp hơn, 4 năm, 5 năm, 10 năm... miễn là không quá 20 năm. Khi ký vàocác văn bản giao đất, các chủ đầm đã đồng ý là hết thời hạn thì phải bàngiao lại cho huyện, không đòi bồi thường”.

Tuy nhiên, trước câu hỏihuyện thực hiện việc này căn cứ vào điều luật nào, ông Khánh trả lời:"Cái này phải hỏi cơ quan chuyên môn". 

Theo Thanh niên



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.