3 nữ quán quân của Đường lên đỉnh Olympia bây giờ ra sao?

Trong chặng đường 16 năm Đường lên đỉnh Olympia chỉ có 3 cô gái giành được vòng nguyệt quế.

Trong chặng đường 16 năm Đường lên đỉnh Olympia chỉ có 3 cô gái giành được vòng nguyệt quế.

Trong suốt 16 năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia được tổ chức, chỉ có 3 cô gái từng dành được vòng nguyệt quế chiến thắng. Hiện tại, họ đều đạt được những thành công nhất định cho bản thân mình.

Trần Ngọc Minh - Quán quân đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia (năm 2000)

Chị Trần Ngọc Minh (giữa) ngay sau khi giành vòng nguyệt quế Olympia năm 1
Chị Trần Ngọc Minh (giữa) ngay sau khi giành vòng nguyệt quế Olympia năm 1

Trần Ngọc Minh tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia khi là học sinh lớp 12 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long). Cô cũng là nhà vô địch đầu tiên của cuộc thi này vào năm 2000.

Và trong một lần giao lưu cũng như chia sẻ kinh nghiệm du học cho các em khóa dưới vào năm 2008
Và trong một lần giao lưu cũng như chia sẻ kinh nghiệm du học cho các em khóa dưới vào năm 2008

Sau chiến thắng, Ngọc Minh lên đường đi du học tại ĐH Swinburne, Australia. Cô gái này đã chứng tỏ được tài năng của mình khi hoàn thành xuất sắc chương trình kỹ sư chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin và là một trong số ít những người tiếp tục nhận được học bổng toàn phần cho chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành mạng thông tin của ĐH Kỹ thuật Swinburne.

Sân trường ĐH Swinburne, Minh chụp cùng Mạnh Tân, quán quân năm thứ 2
Sân trường ĐH Swinburne, Minh chụp cùng Mạnh Tân, quán quân năm thứ 2

Ngoài việc học ở trường, Minh còn là giám đốc tiếp thị cho Open Your Hearts - một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em tàn tật, bất hạnh. Một trong những dự án hiện nay của nhóm là quyên góp giúp đỡ cho trẻ em Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam. Sau khi nhận bằng tiến sĩ, Ngọc Minh cũng làm việc cho một công ty về lĩnh vực viễn thông tại Australia.

Tháng 1/2013, Ngọc Minh vừa làm đám cưới sau khi mọi công việc và học tập đã ổn định.



Ngọc Minh rạng rỡ trong ngày cưới
Ngọc Minh rạng rỡ trong ngày cưới

Dù ít khi xuất hiện cũng như ít update thông tin về bản thân mình nhưng Ngọc Minh vẫn luôn được mọi người nhớ tới, đó là cô gái nhỏ nhắn với gương mặt sáng, thông minh cùng nụ cười tỏa nắng.

Lương Phương Thảo - Quán quân mùa 3 năm 2003


Lương Phương Thảo khi mới đăng quang ngôi vị vô địch
Lương Phương Thảo khi mới đăng quang ngôi vị vô địch

Mùa thứ 3 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia tiếp tục ghi danh một người đồng môn của Ngọc Minh trên đỉnh vinh quang. Đó là cô gái Lương Phương Thảo cũng đến từ THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.

Sau khi Thảo vượt qua 3 đối thủ và giành giải Nhất ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2002, phần thưởng mà Thảo nhận được là phần học bổng toàn phần trị giá 35.000 USD do trường ĐH Kỹ thuật Swinburne tại Melbourne (Australia) trao tặng.

Lương Phương Thảo
Lương Phương Thảo

Tuy nhiên, sau khi qua Australia, Thảo không học ở ngôi trường tài trợ trên mà sang một trường khác có tiếng hơn. Ông Lưu, cha của Thảo từng chia sẻ: “Cũng chính vì học ở trường khác nên số học bổng nhận được chỉ đủ đóng học phí một tháng. Phần còn lại vợ chồng tôi phải cố gắng cho cho con đi học. Chúng tôi tôn trọng quyết định của con và nghĩ rằng quyết định này sẽ giúp con nhiều trong tương lai nên đồng ý”.

Tốt nghiệp thạc sĩ ngành marketing tại ĐH Monash, Melbourne, năm 2011, Phương Thảo về nước và làm ở một công ty quảng cáo tại TP.HCM. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là nhà vô địch duy nhất của chương trình đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Theo gia đình, từ nhỏ và đến khi được ra nước ngoài học, cha mẹ Thảo và bản thân Thảo đều muốn ở lại quê hương, không đi đâu xa. Vì thế sau thời gian dài học tập và nhận bằng thạc sĩ, Thảo đã về nước làm việc cho một công ty của Anh. Sau đó, cô chuyển sang làm cho một công ty khác của Mỹ ở quận 1 (TP.HCM).

Phạm Thị Ngọc Oanh - Quán quân năm thứ 11 (2011)


Khoảnh khắc đăng quang của Phạm Thị Ngọc Oanh
Khoảnh khắc đăng quang của Phạm Thị Ngọc Oanh

Cô gái thứ 3 từng đạt được vòng nguyệt quế trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia đó là Phạm Thị Ngọc Oanh đến từ THPT Tiên Lãng, Hải Phòng với 230 điểm.

Ngọc Oanh (phải) và mẹ tại nhà riêng thời điểm mới đăng quang
Ngọc Oanh (phải) và mẹ tại nhà riêng thời điểm mới đăng quang

Nhà vô địch năm thứ 11 là cử nhân thương mại (kế toán và tài chính) của ĐH Swinburne. Ngọc Oanh từng chia sẻ chiến thắng chương trình và giành được suất học bổng là bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời mình. Sau khi tốt nghiệp, cô mong muốn làm việc ở Melboune (Australia) 2 năm có thể tích lũy kinh nghiệm và xin học bổng học thạc sĩ tại Mỹ.

Phóng to Phạm Thị Ngọc Oanh (Ảnh: swinburne.edu.vn).
Phóng to Phạm Thị Ngọc Oanh (Ảnh: swinburne.edu.vn).

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia được THTT vào 8h30 ngày 21/8 trên kênh VTV3.

Bốn nhà leo núi: Lê Duy Bách (trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) - Nhất quý I, Hồ Đắc Thanh Chương (trường THPT Quốc học Huế) - Nhất quý II, Lâm Vũ Tuấn (trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định) - Nhất quý III và Phan Tiến Tùng (trường THPT Chuyên Nguyễn Du - Đăk Lăk). Tuy không có ứng cử viên nữ trong trận chung kết này nhưng việc ai là chủ nhân vòng nguyệt quế năm nay vẫn là điều được nhiều khán giả quan tâm.


Theo GĐXH

chung kết Olympia

Đường lên đỉnh Olympia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.