5 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympiad Toán học

5 học sinh Việt Nam đoạt một huy chương bạc và 4 huy chương đồng tại cuộc thi Toán học thế giới năm 2018.

5 học sinh Việt Nam đoạt một huy chương bạc và 4 huy chương đồng tại cuộc thi Toán học thế giới năm 2018.

Đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi gồm 12 học sinh khối lớp 6 của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM tranh tài cùng nhiều thí sinh đến từ 9 quốc gia (Mỹ, Canada, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Mexico).

5 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympiad Toán học. Ảnh: Khánh Bình.

Kết quả, trải qua hai phần thi cá nhân và làm việc nhóm, đội tuyển Việt Nam đoạt một huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Trong đó, huy chương bạc thuộc về em Nguyễn Ngọc Khánh Linh, các em Trương Quốc Cường, Đinh Nhật Minh, Phạm Ngọc Huyền, Lâm Hữu Hào giành được huy chương đồng.

Vòng chung kết cuộc thi Toán học thế giới - World Mathematical Olympiad 2018 do Hiệp hội Olympiad Toán học Thế giới (WMO) tổ chức diễn ra tại ĐH Stanford (Mỹ) vào ngày 11/8.

World Mathematics Olympiad là kỳ thi Toán học quốc tế dành cho học sinh từ 8-13 tuổi được tổ chức hàng năm, thu hút hàng nghìn học sinh từ nhiều quốc gia trên thế giới tham dự.

Cuộc thi có hai phần, bên cạnh vòng thi viết cá nhân, học sinh còn trải qua vòng thi đồng đội, thiết kế sáng tạo, giải toán tiếp sức…

Theo Zing


Olympiad

cuộc thi Toán học thế giới

toán học


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.