Đang đứng chơi ở sân trường, nam sinh lớp 10 bị cần cẩu tháp sập đè tử vong

Trong lúc đứng chơi ở sân thể thao trong trường, chiếc cần cẩu tháp xây chung cư cạnh bên bất ngờ đổ sập đè xuống khiến 1 nam sinh lớp 10 tử vong tại chỗ.

Trong lúc đứng chơi ở sân thể thao trong trường, chiếc cần cẩu tháp xây chung cư cạnh bên bất ngờ đổ sập đè xuống khiến 1 nam sinh lớp 10 tử vong tại chỗ.

Tối 14/11, thầy Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 17h30’ trong khuôn viên trường, khiến một nam sinh tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên nam sinh Trần Văn Hải (lớp 10A7; trú ở phường Quang Trung) đang đứng chơi ở sân thể thao cạnh dãy nhà 3 tầng của trường.

Đang đứng chơi ở sân trường, nam sinh lớp 10 bị cần cẩu tháp sập đè tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập cần cẩu tháp đè lên dãy nhà học 3 tầng.

Lúc này, chiếc cần cẩu tháp đang thi công xây dựng toà nhà chung cư Trường Thành 2 ở phía sau dãy nhà học 3 tầng bất ngờ gãy đổ sập xuống đè lên mái ngói trường. 1 phần cần cẩu đổ đập xuống vắt qua mái nhà và đập trúng đầu nam sinh Hải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thầy Phàn, chiều hôm nay học sinh không học nhưng có 1 số em nhà gần nên đến trường chơi thể thao. May mắn lúc thời điểm xảy ra sự việc một tốp học sinh đang đứng ở xa nên không bị gì.

Nhiều học sinh có mặt tại hiện trường kể, lúc xảy ra sự việc, Hải vừa đi xe đến trường chưa kịp chơi gì thì đã gặp nạn.

Đang đứng chơi ở sân trường, nam sinh lớp 10 bị cần cẩu tháp sập đè tử vong - Ảnh 2.

Nhiều bạn bè của nạn nhân sốc, khóc nức nở khi nghe tin bạn tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP. Vinh phối hợp với trường, Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An đã có mặt phối hợp giải quyết sự việc. Đến 18h50, khu vực cổng trường và hiện trường vẫn đang bị phong tỏa để phục vụ điều tra.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, 1 phần cần cẩu đè vắt khiến mái của một số lớp học trên tầng 3 bị đổ sập xuống.

Đang đứng chơi ở sân trường, nam sinh lớp 10 bị cần cẩu tháp sập đè tử vong - Ảnh 3.

Hiện công an đang bao vây hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Xung quanh trường có rất đông người dân và học sinh đến xem. Nhiều học sinh hoảng loạn khi nghe tin và bật khóc nức nở.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo Trí Thức  Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.